Bắt giữ nữ du khách Trung Quốc nuốt viên kim cương trị giá 6 tỷ đồng

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 21:04 14/09/2015

Sau khi bị bắt giữ vì ăn cắp viên kim cương 6 carat trị giá 10 triệu Baht (6,2 tỷ đồng), một du khách người Trung Quốc đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ và mổ nội soi để thu hồi viên đá quý.

Một người phụ nữ quốc tịch Trung Quốc đã bị lực lượng cảnh sát Thái Lan bắt giữ vì ăn trộm và nuốt viên kim cương 6 ca-ra trị giá 10 triệu baht (khoảng 6,2 tỷ VND) từ cửa hàng đá quý tại tỉnh Nonthaburi. Bà này sau đó đã đồng ý làm phẫu thuật để lấy viên đá quý đắt tiền trả lại cho chủ cũ.

nu-du-khach-trung-quoc-nuot-vien-kim-cuong-10-trieu-baht-3cfec
Nữ du khách người Trung Quốc bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ vì ăn cắp đá quý.

Nữ đạo tặc được xác định là Jiang Xulian, 39 tuổi cùng đồng bọn là Hae Ying, 34 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ vào đêm 10/09 khi đang trên đường ra sân bay Suvarnabhumi tẩu thoát. Cặp đôi thích "táy máy" đã bị phát hiện đánh tráo viên kim cương ở tiệm kim hoàn sau khi người chủ cửa hàng kiểm tra lại đoạn phim ghi hình từ camera an ninh. Lực lượng cảnh sát Pak Kret đã cho Jiang chụp chiếu X-Quang và tìm thấy vật thể lạ, cũng chính là viên đá quý trị giá 6 tỷ VND trong ổ bụng của nữ du khách 39 tuổi. 

Jiang được cho thuốc nhuận tràng để kích thích hệ tiêu hóa "trả lại" viên kim cương, tuy nhiên phương pháp này vô dụng bởi nữ đạo tặc từ chối tất cả thức ăn, đồ uống từ phía nơi tạm giam. Đến khi kiệt sức, Jiang đồng ý cho bác sĩ làm phẫu thuật để tiến hành lấy viên đá quý khỏi dạ dày vào ngày 12/09. Nữ đạo tặc U40 sau đó được nghỉ ngơi hồi sức trước khi tiếp tục ra hầu tòa với đồng bọn. 

c1_690568_620x413-3cfec
Jiang Xulian và đồng bọn Hae Ying.

Viên kim cương đã được chủ cửa tiệm kim hoàn Bangkok Gems and Jewellery Fair xác nhận chính là vật bị đánh tráo. Cặp đôi người Trung Quốc cũng có khả năng phải đối mặt với mức án 3 năm tù giam nếu như bị buộc tội trộm cắp tài sản.

( Nguồn: IBT)