60 con cá mập nhỏ bị cắt vây, nằm phơi xác tại Đài Loan

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 06/02/2016

Giới chức Đài Loan đang tiến hành điều tra sau khi 60 con cá mập nhỏ đã bị cắt vây và nằm chết gần 1 cây cầu ở thành phố Hsinchu, Đài Loan.

Tờ People's Daily đưa tin 1 người đi đường đã nhìn thấy xác chết của khoảng 60 con cá mập xanh tại chân 1 cây cầu của thành phố Hsinchu, Đài Loan. Bức ảnh do người này chụp lại sau khi được đăng tải đã nhanh chóng dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người dùng mạng. Nhiều người lên tiếng kêu gọi giới chức nhanh chóng tiến hành điều tra, tìm ra chân tướng vụ việc.

60 con cá mập nhỏ bị cắt vây, nằm phơi xác tại Đài Loan - Ảnh 1.

 60 con cá mập bị cắt vây nằm phơi xác bên 1 cây cầu.

Cá mập xanh là loài sống ở vùng nước sâu trong các đại dương vùng ôn đới và nhiệt đới. Theo truyền thông Trung Quốc, những con cá mập nhỏ bị giết có chiều dài khoảng 68cm, và những con nhỏ nhất cũng dài khoảng 28cm.

60 con cá mập nhỏ bị cắt vây, nằm phơi xác tại Đài Loan - Ảnh 2.

  Những con cá mập có chiều dài khoảng 68cm, và những con nhỏ nhất cũng dài khoảng 28cm.

Một quan chức địa phương đến từ Cơ quan ngư nghiệp Đài Loan cho biết Lực lượng bảo vệ bờ biển hiện đang điều tra vụ việc và quyết sẽ xử phạt những người đánh bắt và giết cá trái phép.

60 con cá mập nhỏ bị cắt vây, nằm phơi xác tại Đài Loan - Ảnh 3.

60 con cá mập nhỏ bị cắt vây, nằm phơi xác tại Đài Loan - Ảnh 4.

 Cơ quan chức năng tiến hành điều tra.

Nhiều người dân địa phương nghi ngờ vây cá mập đã bị cắt để chế biến món súp vi cá mập. Súp vi cá mập thường có giá thành rất cao và được phục vụ trong các sự kiện quan trọng như đám cưới, họp hành, kinh doanh. Tại Trung Quốc, món ăn này được đánh giá là xa hoa, sang trọng.

60 con cá mập nhỏ bị cắt vây, nằm phơi xác tại Đài Loan - Ảnh 5.

 Món súp vi cá mập rất đắt tiền.

Theo tạp chí Time, Đài Loan là thị trường lớn thứ 4 tại châu Á của món súp vi cá mập này. Đài Loan đã phải áp dụng những quy định ngặt nghèo nhằm ngăn chặn các hoạt động kinh doanh vây cá mập.