Thế giới hơn 33,5 triệu ca mắc Covid-19

Hoàng Phạm, Theo VOV 09:39 29/09/2020

Sáng 29/9, thế giới ghi nhận hơn 33,5 triệu ca mắc, trong đó hơn 1 triệu ca tử vong do Covid-19.

Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 29/9, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 33.502.322 trường hợp, trong đó 1.005.281 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 24.816.733 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 29.083 ca mắc và 263 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 7.350.426 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 209.716 trường hợp.

Số ca mắc Covid-19 mới ở Mỹ đã gia tăng trong hai tuần liên tiếp ở hơn một nửa số bang ở Mỹ với một số bang có tỷ lệ lây nhiễm tăng tới hơn 50%.

28 bang ở Mỹ có tỷ lệ xét nghiệm dương tính hơn 5%, mức mà Tổ chức Y tế thế giới coi là đáng lo ngại. Tỷ lệ dương tính cao nhất ở Mỹ được ghi nhận ở bang Nam Dakota với 26%, Idaho với 21% và Wisconsin với 19%.

Tổng thống Donald Trump đã công bố kế hoạch triển khai 150 triệu xét nghiệm nhanh do Abbott sản xuất tới các bang nhằm tạo điều kiện để các trường học mở cửa trở lại.

Theo kế hoạch, khoảng 100 triệu kít xét nghiệm sẽ được gửi tới các bang và vùng lãnh thổ của Mỹ, 50 triệu bộ xét nghiệm còn lại sẽ được sử dụng trong các cộng đồng dễ bị tác động, 18 triệu xét nghiệm sẽ được đưa tới các nhà dưỡng lão…

Ổ dịch lớn nhất châu Á và lớn thứ 2 thế giới, Ấn Độ, ghi nhận thêm 69.671 ca mắc và 777 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 của Ấn Độ là 6.143.019, trong đó có 96.351 ca tử vong.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan cảnh báo rằng, nước này còn xa mới đạt được miễn dịch cộng đồng – tức là đa số dân cư có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. Nhận định này dựa trên cuộc điều tra huyết thanh thứ hai do Hội đồng Nghiên cứu Y học Ấn Độ (ICMR) tiến hành mới đây. Kết quả cho thấy tình trạng lây nhiễm sẽ còn kéo dài thời gian tới, và người dân không được chủ quan, tự mãn và lơi lỏng các biện pháp phòng dịch, giãn cách xã hội.

Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 ở Nam Bán cầu. Quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận thêm 4.522 ca mắc và 101 ca tử vong, nâng tổng số lên 4.736.831 ca bệnh và 141.877 ca tử vong.

Nga ghi nhận thêm 8.135 ca mắc và 61 ca tử vong do Covid-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga hiện tại là 1.159.573 trường hợp, trong đó 20.385 trường hợp tử vong.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 6/2020 Nga ghi nhận số ca mắc Covid-19 trong ngày lên tới hơn 8.000 ca. Sự gia tăng mạnh được ghi nhận ở các khu vực phía Nam của Nga, chủ yếu là ở Rostov và Crimea, nhưng tốc độ lây lan chưa tăng mạnh như ở thủ đô Moscow.

Tới nay, Nga đã có vaccine phòng ngừa và các loại thuốc điều trị Covid-19. Tuy nhiên việc tiêm phòng rộng rãi phải tới tháng 1/2021 mới bắt đầu.

Vùng dịch lớn thứ 5 toàn cầu, Colombia hiện đã ghi nhận 818.203 ca mắc và 25.641 ca tử vong do Covid-19. Các con số này tại Peru là 805.302 và 32.262, tại Mexico là 730.317 và 76.430.

Một số nước Châu Âu đang chứng kiến làn sóng Covid-19 thứ 2 khi số ca Covid-19 mới trong ngày gia tăng mạnh trở lại.

Pháp ngày 28/9 ghi nhận thêm 4.070 ca mắc Covid-19. Con số này tại Anh là 4.044, tại Tây Ban Nha là 2.425, tại Đức là 2.279 trường hợp.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, số ca mắc Covid-19 ở châu Âu là đáng lo ngại và Đức cần nhanh chóng kiểm soát dịch, nhưng đồng thời vẫn phải duy trì các hoạt động kinh tế, giữ các trường học, nhà trẻ mở cửa. Theo bà, ở thời điểm này, bóng đá chưa nhất thiết hoạt động trở lại. Khán giả được phép xem các trận thi đấu bóng đá Bundesliga nếu số ca mắc ở địa phương không quá cao và các sân vận động chỉ được phép hoạt động 20% công suất.

Ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á, Philippines, tính đến sáng 29/9 đã ghi nhận 307.288 ca mắc và 5.381 ca tử vong do Covid-19. Các con số này ở Indonesia là 278.722 và 10.473, ở Singapore là 57.715 và 27, ở Malaysia là 11.034 và 134./.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày