Thầy Phan Quốc Khánh - Hóa học và hành trình xây ước mơ

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 17/03/2022

Hơn 1000 học sinh; 9 điểm 10; 8 thủ khoa, á khoa trong kì thi tốt nghiệp năm 2021 - thành tích đáng nể của người giáo viên trẻ Phan Quốc Khánh với vỏn vẹn 4 năm không ngừng phấn đấu, nỗ lực và dám thay đổi!

Hành trình đến với bộ môn khoa học khó nhằn

Từ những năm học cấp ba, môn Toán là môn học có thành tích tốt nhất với thầy Khánh. Thế nhưng mục tiêu cân bằng tất cả các môn học trong khối khiến thầy chủ động học hỏi về môn hóa bằng việc mua sách đọc thêm và tham gia các diễn đàn học tập. Bản thân thầy cũng nhận định: "Trong các môn học, có thể nói môn Hóa học không phải là môn học sở trường và là môn khó có thể tự học mà đạt điểm cao". Thế nhưng trái ngọt của quyết định đó lại chính là tấm giấy báo nhập học của ngành Dược - trường Đại học Y dược Cần Thơ.

Môi trường học tập mới ở đại học đã tạo điều kiện để thầy Khánh được tiếp cận với các chuyên gia đầu ngành, các nguồn tài liệu chuyên sâu cũng như các thiết bị thực hành hiện đại liên quan đến hóa học.

Thầy Phan Quốc Khánh - Hóa học và hành trình xây ước mơ - Ảnh 1.

Thầy Khánh liên tục mở những nhóm hỗ trợ học tập miễn phí

Nói về cơ duyên đến với công việc giảng dạy chính thức mảng hóa học, thầy Khánh chia sẻ: "Trong dịp nghỉ hè lớp 11 năm 2019, em Hải Duy biết đến mình từ Bookgol (nhóm học tập) ngỏ lời mời mình dạy cho Duy và bạn của em ấy trực tiếp ở Cần Thơ. Lớp học ban đầu chỉ có hai em, rồi cứ thế đông dần lên…".

Sứ mệnh truyền đạt kiến thức và cảm hứng cứ thế bắt đầu…

Dấn thân và đam mê

Học hỏi, nghiên cứu, viết sách, làm đề - 4 năm rong ruổi với tất cả sự nhiệt thành và chỉn chu cũng là 4 năm để khẳng định con đường mà thầy lựa chọn là đúng đắn.

Mong muốn để học sinh được làm các đề thi chất lượng, tiếp cận với các tài liệu chuẩn mực, đảm bảo tính sáng tạo, thầy Khánh thường xuyên học hỏi kinh nghiệm trong quy trình, kỹ thuật biên soạn từ các chuyên gia có thâm niên, đồng thời định kì hằng tuần đều soạn thêm câu hỏi để bổ sung vào ngân hàng dự trữ. Theo Tiến sĩ Hóa học Nguyễn Bình Long - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Sơn La đã nhiều lần tham gia phản biện đề thầy Khánh và từng đưa ra nhận định rằng: "Đề thi của thầy Khánh có sự đầu tư, khá hay; luôn bám sát các đề thi của Bộ Giáo dục với mức độ tương đương, có khả năng phân loại tốt học sinh".

Thầy Phan Quốc Khánh - Hóa học và hành trình xây ước mơ - Ảnh 2.

Feedback đầy tâm huyết của bạn Quỳnh Vương - học sinh đạt 8,75 môn Hóa sau 3 tháng theo học thầy Khánh

Ngay từ những ngày đầu dạy học, thầy Khánh luôn đề cao quan điểm lấy học sinh là trung tâm, lấy tư duy theo bản chất hóa học là thước đo và xem sáng tạo là kim chỉ nam cho mỗi hoạt động của mình.

Sự khác biệt trong bài giảng của thầy đó là ứng dụng đồ họa, các hình ảnh và video thí nghiệm trực quan. Các tài liệu lý thuyết sẽ được thiết kế dưới dạng điền khuyết ở những nội dung cốt lõi và các từ khoá. Trong quá trình nghe giảng, học sinh sẽ phải hoàn thiện phần ngữ liệu đã khuyết ấy. Điều này vừa giúp học sinh rút ngắn thời gian không phải ghi lại toàn bộ bài giảng nhưng lại chủ động ghi nhớ được những kiến thức quan trọng.

Dám nghĩ lớn

Để có thể đến gần hơn các bạn học sinh, giúp đỡ và lan tỏa tình yêu với bộ môn khoa học "khó nhằn" này, thầy Khánh đã hợp tác chiến lược với Mathpresso Việt Nam. Đây là công ty công nghệ giáo dục, phát triển hệ sinh thái giáo dục đa dạng cho học sinh với tên gọi Qanda Study. Thầy Khánh mong rằng Qanda Study sẽ là cầu nối để việc dạy và học Hóa sẽ không chỉ dừng lại ở 1 trong những môn học bắt buộc tại trường mà trở thành một lĩnh vực để các bạn trẻ tiếp tục tìm hiểu và nghiên cứu.

Bàn về quan điểm của mình, thầy Khánh bộc bạch: "Hóa học là môn khoa học thực nghiệm nên nếu chỉ giải đáp cho các em hiểu về kiến thức bề mặt mà không hiểu rõ bản chất bên trong hoặc không gắn liền thực tiễn sẽ dễ quên. Không dừng lại ở việc hoàn thành được câu hỏi do giáo viên đã đưa ra mà hơn thế mình còn hình thành năng lực tư duy phản biện cho học sinh. Đôi lúc sửa bài tập, mình sẽ đặt ra một số tình huống giả định cách làm sai và yêu cầu học sinh chỉ rõ sai sót đó do đâu. Thỉnh thoảng mình sẽ lấy dẫn chứng một số đề thi trên mạng, có những lỗi sai tinh tế mà không phải bạn nào đọc đề cũng nhận ra được nếu không hiểu rõ bản chất".

Thầy Phan Quốc Khánh - Hóa học và hành trình xây ước mơ - Ảnh 3.

Sự kiện thiện nguyện được tổ chức đều đặn hàng tháng trên fanpage

Tại lớp học của thầy Khánh còn có những buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm gắn kết tình cảm thầy trò. Fanpage Thầy Phan Quốc Khánh cũng thường xuyên tổ chức các cuộc thi thử, các chương trình thiện nguyện để các bạn học sinh không chỉ có trí lực tốt mà còn rèn luyện tâm lực.

https://kenh14.vn/thay-phan-quoc-khanh-hoa-hoc-va-hanh-trinh-xay-uoc-mo-20220317121153149.chn