Thầy Park nên học tập HLV Indonesia, mở đường cho cầu thủ Việt Nam?

Thế Trung, Theo Pháp luật & Bạn đọc 17:28 01/03/2022

Với những mối quan hệ của mình, HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể trở thành cầu nối đưa cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu.

Xuất ngoại - vấn đề muôn thuở

Từ ngôi Á quân U23 châu Á năm 2018 đến chiến thắng lịch sử trước Trung Quốc ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, bóng đá Việt Nam đã khẳng định vị trí chắc chắn hơn trên bản đồ bóng đá châu lục. Theo lộ trình phát triển, nền bóng đá nước nhà đang hướng đến những mục tiêu lớn hơn. Nhưng để đạt được kết quả ở những đấu trường đẳng cấp như vậy, chúng ta cần cơ sở là trình độ chuyên môn của ĐTQG phải được nâng cao.

Có hai cách để cải thiện chất lượng của đội tuyển: một là đầu tư vào giải VĐQG, hai là tập trung cho một vài cá nhân xuất sắc. Phương án đầu tiên không thể thực hiện trong một sớm một chiều. Cách thứ hai tốn ít thời gian hơn và cũng khả dĩ hơn. Để nâng tầm một cầu thủ, con đường tiêu chuẩn nhất chính là đưa anh ta đến với một môi trường đẳng cấp.

Kể từ khi bắt đầu vòng loại thứ ba World Cup 2022, chuyện cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu lại được nhắc đến như một vấn đề cấp thiết nhưng chưa có giải pháp vẹn toàn. Chúng ta không thiếu người tiên phong. Lê Công Vinh từng thi đấu ở Bồ Đào Nha và Nhật Bản. Sau này, có thể kể tới tham vọng của bầu Đức với nhóm Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, rồi gần đây là trường hợp được kỳ vọng của Văn Hậu trong chuyến "du học" sang Hà Lan.

Thầy Park nên học tập HLV Indonesia, mở đường cho cầu thủ Việt Nam? - Ảnh 1.

Cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài phần nhiều là thất bại, hoặc rất nhạt nhòa (Đặng Văn Lâm đã tỏa sáng ở Thái Lan để có cơ hội đến Cerezo Osaka nhưng thủ môn là vị trí có tính chất đặc thù). Lý do thì nhiều vô kể: từ chủ quan như thể lực, chuyên môn không đáp ứng, khả năng hòa nhập kém cho đến khách quan như dịch bệnh, những khó khăn về kinh tế của CLB. Vô tình, những thất bại như thế khiến cầu thủ xuất hiện tâm lý "ngại" rời bỏ vùng an toàn.

Thầy Park sẽ trở thành chiếc cầu nối được đảm bảo?

Khi HLV Park Hang-seo vẫn đang tại vị thì những mối quan hệ của ông và công ty đại diện phía sau hoàn toàn có thể mở ra cơ hội cho nhiều tuyển thủ. Nó vừa đảm bảo lợi ích cho cầu thủ, vừa giúp cho chính công việc của chính ông Park được thuận lợi hơn.

Hãy thử tưởng tượng, Quang Hải hay Hoàng Đức (hai ngôi sao nổi trội đang được nhiều CLB nước ngoài để ý) được tới thi đấu một cách đúng nghĩa ở Hàn Quốc (hoặc Nhật Bản). Đó chưa cần phải là một đội bóng hàng đầu nhưng phù hợp về trình độ chuyên môn và quan trọng nhất là thời gian chơi bóng được đảm bảo. Họ chắc chắn sẽ còn trở thành những ngôi sao rực rỡ hơn nữa và sẽ đóng góp lớn vào thành tích của ĐTQG.

Thầy Park nên học tập HLV Indonesia, mở đường cho cầu thủ Việt Nam? - Ảnh 2.

Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan của Thái Lan đều đi theo lộ trình như vậy và đã thành công. Xem họ thi đấu, có thể nhận thấy rõ sự khác biệt của những cầu thủ được sống trong môi trường bóng đá hàng đầu.

Indonesia cũng đang phát triển theo xu hướng này. HLV trưởng Shin Tae-yong của họ đang nỗ lực thúc đẩy nhiều thương vụ đưa cầu thủ Indonesia sang Hàn Quốc thi đấu. Tiêu biểu nhất là việc hậu vệ Asnawi Mangkualam chuyển từ PSM Makassar đến Ansan Greeners ở K-League 2. Vị HLV đồng hương của ông Park cũng khẳng định việc các CLB Hàn Quốc quan tâm đến nguồn cầu thủ ở Indonesia là có thật và ông sẽ đích thân "bắc cầu" để giúp đôi bên đều đạt được mong muốn.

Hơn nữa, ở tuổi 64, Việt Nam có thể sẽ chưa phải là điểm dừng chân cuối cùng của thầy Park. Trước khi "nghỉ hưu", HLV Park Hang-seo có thể sẽ trở về Hàn Quốc để dẫn dắt một CLB nào đó và việc ông mang theo một vài "đệ tử ruột" là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Thầy Park nên học tập HLV Indonesia, mở đường cho cầu thủ Việt Nam? - Ảnh 3.

Bóng đá thế giới từng chứng kiến trường hợp như vậy khi Louis van Gaal mang theo Daley Blind và Memphis Depay về Man United. Có thể cách nói này có phần xa xôi nhưng lại hoàn toàn có thể nằm trong kế hoạch của chiến lược gia người Hàn Quốc. Chuẩn bị tốt cho cầu thủ Việt Nam lúc này chính là chuẩn bị tốt cho những chặng đường tiếp theo của ông Park.

Với bóng đá Việt Nam, vai trò của ông Park Hang-seo còn hơn cả một HLV trưởng đội tuyển đơn thuần. Vì thế, sẽ thật đáng tiếc nếu chúng ta không thể tận dụng được mối quan hệ tốt đẹp ấy để tháo gỡ vấn đề nan giải bấy lâu nay.

https://soha.vn/thay-park-nen-hoc-tap-hlv-indonesia-mo-duong-cho-cau-thu-viet-nam-20220301112242469.htm