Thầy của Công Phượng: "Bóng đá Thái Lan tiến bộ hơn Việt Nam"

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 21:11 20/01/2020

HLV Chung Hae-seong của CLB TPHCM đã có những phát biểu đáng chú ý trước trận gặp Buriram United vào chiều mai (21/1). Trận đấu thuộc vòng sơ loại thứ hai AFC Champions League 2020.

HLV người Hàn Quốc liên tục nhận được những câu hỏi liên quan đến sự so sánh về nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan ở cuộc họp báo. Tuy nhiên, ông không đưa ra được nhiều đánh giá chi tiết.

Thầy của Công Phượng: Bóng đá Thái Lan tiến bộ hơn Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Chung Hae-seong (phải) có mùa giải thứ hai liên tiếp dẫn dắt CLB TPHCM. Ảnh: Hiếu Lương.

HLV Chung Hae-seong chia sẻ: "Nền bóng đá Thái Lan tiến bộ hơn Việt Nam nhưng trong vài năm qua, ở cấp ĐTQG, Việt Nam lại có màn thể hiện tốt hơn tại các giải đấu lớn. Tôi nghĩ cấp CLB cũng vậy. Bóng đá cả hai nước muốn học hỏi lẫn nhau. Điều đó tốt cho cả hai bên và cả khu vực Đông Nam Á.

Tất nhiên, tôi dẫn dắt đội bóng hiện tại là CLB TPHCM nên sẽ có niềm tự hào và trách nhiệm là đại diện của Việt Nam. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình trong cuộc chạm trán với đối thủ lớn như Buriram United".

Ông nói tiếp: "Là một HLV mới làm việc tại Việt Nam chưa lâu, tôi không hiểu hết 100% sự cạnh tranh giữa bóng đá Thái Lan và Việt Nam. Nhưng, tôi biết rằng những cuộc đối đầu giữa các đội bóng của hai nước rất giống với cặp đấu Hàn Quốc – Nhật Bản".

CLB TPHCM sẽ chạm trán Buriram United trên SVĐ Chang Arena, nơi U23 Việt Nam vừa thi đấu hai trận vòng bảng U23 châu Á 2020.

Thầy của Công Phượng: Bóng đá Thái Lan tiến bộ hơn Việt Nam - Ảnh 2.

Buriram United là đương kim á quân Thai Leauge 1 và là độ bóng cũ của Xuân Trường. Ảnh: Buriram United.

Đánh giá về đối thủ, HLV Chung Hae-seong phát biểu: "Hầu hết những ai làm bóng đá châu Á đều biết đến danh tiếng của Buriram United. Họ là đội bóng lớn, nhiều kinh nghiệm và từng giành vé tới chơi ở AFC Champions League.

Theo những gì tôi biết, Buriram United mất chức vô địch Thai League trong năm ngoái, còn cụ thể tôi không có nhiều thông tin. Chúng tôi chưa biết Buriram United sẽ chơi thế nào ở mùa này. Vì vậy, tôi nói với các học trò rằng: Điều quan trọng là sự chuẩn bị trước trận và sẵn sàng tập trung khi bước vào sân tối mai".

Buriram United là đội bóng cũ của tiền vệ Lương Xuân Trường. Anh thi đấu ở giai đoạn lượt đi Thai League 1 năm 2019 theo suất cầu thủ Đông Nam Á. Tuy nhiên, Trường không cạnh tranh được một vị trí chính thức.

Trong khi đó, CLB TPHCM có thêm một số sự bổ sung chất lượng như Công Phượng, Huy Toàn, Bùi Tiến Dũng. Công Phượng nhiều khả năng sẽ có trận đấu ra mắt chính thức đầu tiên trong màu áo CLB TPHCM vào ngày mai, còn thủ môn Bùi Tiến Dũng hiện tại đang được nghỉ ngơi sau khi cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 2019 và VCK U23 châu Á 2020.