Thấy bạn gái bị chọc ghẹo, nam thanh niên dùng dao đâm người tử vong

V.Quyên, Theo Người lao động 09:45 25/01/2019

Nhân đã dùng dao đâm người tử vong và bị tuyên phạt 12 năm tù giam.

Chiều 24-1, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Trần Phước Nhân (SN 1999, ngụ đường Hà Huy Tập, quận Thanh Khê) 12 năm tù giam về tội Giết người do vượt quá phòng vệ chính đáng. Nguyễn Văn Nam (SN 1993) bị tòa tuyên án 15 năm tù giam và Trần Viết Hợp (SN 1996, cùng ngụ quận Cẩm Lệ) 12 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, vào tối 15-5-2018, Nhân điều khiển xe máy chở theo người yêu là Trương Thị Bích Thủy (SN 2002, ngụ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đi chơi tại đường ven sông cầu Đỏ (thuộc xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang).

Thấy bạn gái bị chọc ghẹo, nam thanh niên dùng dao đâm người tử vong - Ảnh 1.

Nhân, Nam và Hợp tại phiên xét xử

Khi đến trước khu vực quán nhậu Thuận Tình (thôn Cẩm Nam, xã Hòa Châu), cả 2 gặp Ngô Văn Hiếu (SN 1993, ngụ quận Cẩm Lệ) cùng Nam và Hợp đang đi trên xe máy chạy cùng chiều.

Mặc dù không quen biết nhưng Hiếu vẫn ra mặt chọc ghẹo Thủy. Thấy vậy, Nhân phản ứng liền bị nhóm của Hiếu chặn đường để hành hung. Quá bức xúc, Nhân rút dao bấm mang theo trong người đâm Hiếu 2 nhát, trong đó có 1 nhát vào vùng cổ.

Lúc này, Nam và Hợp dùng gạch đá cùng chai thủy tinh đánh vào đầu Nhân để giải vây cho Hiếu.

Thấy Hiếu mất nhiều máu nên Nhân bỏ lại xe máy, kéo Thủy chạy bộ ra đường Phạm Hùng gọi taxi để chở đến một ngôi nhà hoang ở thôn Phong Nam (xã Hòa Châu) để trốn.

Tại đây, Nhân giấu dao và rủ Thủy bỏ trốn vào TP HCM nhưng Thủy thấy Nhân bị thương tích ở đầu nên khuyên người yêu vào bệnh viện cấp cứu. Riêng Hiếu tử vong trong lúc đưa đến bệnh viện cấp cứu do vết thương quá nặng.

Đến sáng 16-5, Nhân tỉnh dậy và được người thân vận động đến cơ quan công an để đầu thú.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày