Thập kỉ vàng của "MC Quốc dân" Yoo Jae Suk: "Tường thành giải trí" khó có thể xô đổ

HwangPD, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 31/12/2019

Để có được danh hiệu "MC Quốc dân" khó ai có thể soán ngôi, Yoo Jae Suk đã phải trải qua khá nhiều thăng trầm trong sự nghiệp làm nghệ thuật.

Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc luôn được ví như một đấu trường rực lửa bởi sự khắc nghiệt, thị phi cùng sức đào thải đến đáng sợ. Để có thể tồn tại và phát triển tại xứ sở kim chi, đòi hỏi người nghệ sĩ phải sở hữu năng lực được công nhận, sự chăm chỉ, nhân cách vàng cùng bản lĩnh kiên cường. Những tiêu chuẩn oái oăm trên nghe thôi đã thấy mệt mỏi, huống hồ các nghệ sĩ xứ Hàn phải đối mặt với muôn vàn áp lực vô hình hàng giờ hàng phút.

Thế nhưng, giữa làng giải trí với số lượng người làm nghệ thuật tăng lên chóng mặt, một chàng MC đa tài, vui vẻ cùng tấm lòng trắc ẩn luôn nhận được ánh hào quang mỗi khi xuất hiện. Không ai khác, đó chính là "MC Quốc dân" Yoo Jae Suk.

Thập kỉ vàng của MC Quốc dân Yoo Jae Suk: Tường thành giải trí khó có thể xô đổ - Ảnh 1.

"MC quốc dân" Yoo Jae Suk

Danh tiếng và vị thế của Yoo Jae Suk là thứ mà rất nhiều nghệ sĩ ao ước nhưng không phải ai cũng biết để có được thành công như ngày hôm nay, chàng "MC Quốc dân" đã phải trải qua những gì. Sinh trưởng trong một gia đình không có điều kiện, thi đỗ Học viện nghệ thuật Seoul đầy chật vật, Yoo Jae Suk phải chờ đợi biết bao ngày tháng để được biết đến.

Thập kỉ vàng của MC Quốc dân Yoo Jae Suk: Tường thành giải trí khó có thể xô đổ - Ảnh 2.

Yoo Jae Suk của những ngày đầu chập chững vào nghề

Người xưa có câu "Thời tới cản không kịp" và có lẽ câu nói này là để dành cho Yoo Jae Suk khi anh chính thức bước ra khỏi bóng tối mờ nhạt, lần đầu đảm nhận vị trí chủ trì của show truyền hình "Live And Enjoy Together" vào năm 2000. Đây chính là bệ phóng vững chắc, đưa tên tuổi nam nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả màn ảnh nhỏ. 

Lối dẫn dắt hài hước, có duyên và vô cùng linh hoạt của "chú Yoo" khiến người xem, khách mời và cả những người đồng nghiệp phải liên tục trầm trồ, thán phục. Giai đoạn 2009 – 2019 trong sự nghiệp của Yoo Jae Suk được coi là thập kỉ vàng bởi đây cũng là thời kì nam nghệ sĩ giành được rất nhiều cơ hội lên sóng cùng nhiều giải thưởng danh giá.

Thập kỉ vàng của MC Quốc dân Yoo Jae Suk: Tường thành giải trí khó có thể xô đổ - Ảnh 3.

"Live And Enjoy Together" là bệ phóng vững chắc đưa tên tuổi Yoo Jae Suk vụt sáng trên bầu trời showbiz

Chỉ tính riêng giai đoạn 2009 – 2019, sự nghiệp của MC Yoo Jae Suk cũng đủ khiến bao người ngưỡng mộ khi cùng lúc đảm nhận vị trí trụ cột tại 3 chương trình "xương sống" của Big 3 làng truyền hình là "Infinity Challenge" (MBC), "Happy Together" (KBS) và "Running Man" (SBS). Xét về độ phủ sóng, cả 3 chương trình trên đều được người hâm mộ thế giới nhớ mặt gọi tên, thậm chí còn phát triển nhiều phiên bản tại các quốc gia Châu Á. Cái tên Yoo Jae Suk là một trong những yếu tố bảo chứng cho độ thành công của chương trình bởi hình tượng hài hước, năng động, không ngại khó khăn và sạch bóng scandal.

Yoo Jae Suk đảm nhận vị trí chủ chốt tại 3 chương trình nổi tiếng thuộc Big 3 truyền hình "Infinity Challenge" (MBC), "Happy Together" (KBS) và "Running Man" (SBS)

Chưa hết, danh tiếng của Yoo Jae Suk còn khiến nhiều nhà sản xuất săn đón nhiệt liệt và giao phó trọng trách dẫn dắt các chương trình ăn khách khác như "Family Outing", "Come to Play", "I am a Man",… Sự nghiệp của "chú Châu Chấu" tiếp tục phất lên như diều gặp gió khi chính thức chào sân 2 đài cáp nức tiếng xứ Hàn là jTBC và tvN kể từ năm 2015 đến nay. 

Theo số liệu từ trang Nielsen Ratings của cổng thông tin Naver, tỉ suất của hai show tạp kĩ "Sugar Man" (jTBC) và "You Quiz on the Block" (tvN) do Yoo Jae Suk làm chủ xị đều duy trì ở mức ổn định từ 2,8 % - 3,2 % cho mỗi tập.

Thập kỉ vàng của MC Quốc dân Yoo Jae Suk: Tường thành giải trí khó có thể xô đổ - Ảnh 5.
Thập kỉ vàng của MC Quốc dân Yoo Jae Suk: Tường thành giải trí khó có thể xô đổ - Ảnh 6.

Hai đài cáp tvN và jTBC cũng nhanh chóng "chiêu mộ" Yoo Jae Suk làm chủ xị của "You Quiz on the Block" và "Sugar Man"

Lao động hăng say đi liền với thành quả mỹ mãn, Yoo Jae Suk trở thành nhân vật gặt hái hàng loạt giải thưởng danh giá tại các lễ trao giải cuối năm. Chỉ tính riêng giai đoạn 2009 – 2019, "MC Quốc dân" đã giành được tổng cộng 10 giải Daesang tại 3 lễ trao giải thuộc 3 đài truyền hình KBS, SBS và MBC.

Thập kỉ vàng của MC Quốc dân Yoo Jae Suk: Tường thành giải trí khó có thể xô đổ - Ảnh 7.
Thập kỉ vàng của MC Quốc dân Yoo Jae Suk: Tường thành giải trí khó có thể xô đổ - Ảnh 8.

Thập kỉ vàng của "chú Yoo" càng rực rỡ hơn với loạt giải thưởng danh giá vào các lễ trao giải cuối năm

Chưa hết, Yoo Jae Suk còn đại thắng tại lễ trao giải Baeksang lần thứ 49 – giải thương uy tín tôn vinh các cá nhân có thành tựu trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình được tổ chức vào năm 2013. Tại đây, nam MC giành giải Daesang tại hạng mục truyền hình với hai chương trình "Running Man" và "Infinity Challenge".

Thập kỉ vàng của MC Quốc dân Yoo Jae Suk: Tường thành giải trí khó có thể xô đổ - Ảnh 9.

"MC Quốc dân" đại thắng tại lễ trao giải Baeksang lần thứ 49 cùng giải thưởng Daesang hạng mục truyền hình

Năm 2018, Yoo Jae Suk nhận Giải thưởng Văn hóa và Nghệ thuật Hàn Quốc do Chính phủ trao tặng nhằm công nhận những đóng góp của nam nghệ sĩ trong lĩnh vực truyền hình, có nhiều đóng góp to lớn vào sự phát triển văn hóa Hàn Quốc.

Thập kỉ vàng của MC Quốc dân Yoo Jae Suk: Tường thành giải trí khó có thể xô đổ - Ảnh 10.

Yoo Jae Suk nhận bằng khen từ Tổng thống trong khuôn khổ Giải thưởng Văn hóa và Nghệ thuật Hàn Quốc vào năm 2018 nhờ những đóng góp to lớn cho ngành nghệ thuật nước nhà

Thập kỉ vàng của MC Quốc dân Yoo Jae Suk: Tường thành giải trí khó có thể xô đổ - Ảnh 11.

Yoo Jae Suk vừa được vinh danh với giải Daesang tại SBS Entertainment Award 2019

Có thể nói rằng, gần 20 năm hoạt động nghệ thuật tâm huyết đã tôi luyện một Yoo Jae Suk bản lĩnh và mạnh mẽ, trở thành tượng đài của làng giải trí khó ai đánh bại trong một sớm một chiều. Không chỉ đóng vai trò là người dẫn chương trình chuyên nghiệp, chỉn chu trong mỗi tập phát sóng, "MC Quốc dân" còn được khán giả truyền hình yêu mến nhờ sự chăm chỉ, lối sống lành mạnh và tình cảm nồng hậu. 

Hành trình từ một chàng nghệ sĩ nghèo khó, mờ nhạt tới ngôi vị quyền lực showbiz Hàn của Yoo Jae Suk chắc chắn sẽ truyền cảm hứng và động lực phấn đấu cho rất nhiều lớp đàn em kế cận trong hiện tại và cả tương lai.

Thập kỉ vàng của MC Quốc dân Yoo Jae Suk: Tường thành giải trí khó có thể xô đổ - Ảnh 12.

Xin cảm ơn Yoo Jae Suk vì đóng góp của anh cho nền nghệ thuật Hàn Quốc trong suốt gần 20 năm qua

Thập kỉ vàng của MC Quốc dân Yoo Jae Suk: Tường thành giải trí khó có thể xô đổ - Ảnh 13.