Thanh niên móc lồi mắt ra chơi cho vui, không ngờ khả năng kinh dị lại khiến cậu chàng nổi tiếng khắp MXH

Jin.Q, Theo Helino 15:36 28/08/2018

Hai nhãn cầu của cậu thanh niên này có thể đẩy lồi ra xa khỏi hốc mắt hơn 12mm một cách dễ dàng khiến cho nhiều người chứng kiến vừa hoảng hốt vừa thấy thú vị.

Khả năng kỳ lạ của cậu thanh niên 16 tuổi, Ahmed Khan, sống tại Pakistan đã làm cho cậu trở thành một nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng địa phương cũng như được nhiều cư dân mạng biết đến.

Thanh niên móc lồi mắt ra chơi cho vui, không ngờ khả năng kinh dị lại khiến cậu chàng nổi tiếng khắp MXH - Ảnh 1.

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng, chỉ bằng một động tác bấm nhẹ vào mắt, Ahmed đã rất dễ dàng đẩy được hai nhãn cầu của mình bật ra khỏi hốc mắt. Khung cảnh đó đối với nhiều người chẳng khác gì phim kinh dị.

Theo như chia sẻ, Ahmed đã bất ngờ khám phá ra khả năng quái lạ này vào khoảng 2 năm trước sau khi xem một tập phim hoạt hình Tom&Jerry.

Thanh niên móc lồi mắt ra chơi cho vui, không ngờ khả năng kinh dị lại khiến cậu chàng nổi tiếng khắp MXH - Ảnh 2.

“Sau khi bị Jerry đập mạnh vào lưng, đôi mắt của mèo Tom đã bật hẳn ra ngoài. Lúc đó tôi cũng thử chạm vào mắt mình và không ngờ nhãn cầu cũng đột nhiên lồi ra. Tôi còn hoảng sợ nghĩ rằng mình đã tự móc mù mắt nhưng cuối cùng thì đôi mắt tôi vẫn ổn”, Ahmed nói.

Từ lúc đó, Ahmed bắt đầu tập luyện việc đẩy bật mắt ra ngoài. Cậu thanh niên cho biết: “Trò này khá thú vị. Sau nhiều lần thử nghiệm, tôi đã bắt đầu quen dần với nó”.

Đoạn video do Ahmed quay lại đã trở nên nổi tiếng trên mạng. Ahmed cho biết, nhiều chương trình truyền hình đã đến phỏng vấn cậu và để giúp khán giả biết nhiều hơn về khả năng kỳ lạ này.

“Khi đi ra chợ với gia đình hay bạn bè, mọi người đều nhận ra tôi và muốn chụp ảnh cùng tôi”, Ahmed nói.

Tuy nhiên không phải ai cũng thấy dễ chịu với hình ảnh đôi mắt lồi đỏ quạch của Ahmed. “Nhiều bạn học nhìn thấy tôi là bỏ chạy vì quá sợ đôi mắt lồi của tôi. Các bạn nữ rất sợ nhãn cầu của tôi bị rớt ra ngoài hay đại loại là thế”.

Thanh niên móc lồi mắt ra chơi cho vui, không ngờ khả năng kinh dị lại khiến cậu chàng nổi tiếng khắp MXH - Ảnh 3.

Nhìn có vẻ rất khủng khiếp nhưng Ahmed khẳng định việc đẩy lồi nhãn cầu ra không hề khiến cậu đau đớn hay gặp trục trặc nào về thị lực.

“Tôi chưa từng đi bác sĩ khám mắt lần nào cả. Tôi tin rằng trời phú cho mình khả năng độc đáo này thì cũng sẽ giúp tôi có một đôi mắt thật khỏe mạnh”, Ahmed tự hào.“Chỉ khi nào tôi giữ mắt bên ngoài quá lâu thì chúng mới trở nên đỏ và chảy nước mắt một chút, ngoài ra tôi không gặp bất cứ vấn đề gì”.

Được biết kỷ lúc thế giới về đẩy lồi nhãn cầu thuộc về người phụ nữ quốc tích Mỹ, Kim Goodman, với khoảng cách là 12mm. Sắp tới Ahmed hy vọng có thể phá vỡ được kỷ lục này.

“Mắt tôi có thể đẩy bật ra xa hơn cô ấy, tôi tin mình có khả năng phá được kỷ lục này”.

(Nguồn: Dailymail)