Thành Lương ghi bàn đầu tiên, Hà Nội FC ngược dòng trên sân Quảng Ninh

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 21:12 01/07/2018

Tiền vệ Phạm Thành Lương có màn tỏa sáng rực rỡ, ghi 1 bàn thắng quan trọng giúp Hà Nội FC ngược dòng đánh bại Than Quảng Ninh với tỷ số 2-1.

Tương quan lực lượng của Hà Nội FC mùa giải năm nay vượt trội so với phần còn lại. Thế nên dù phải làm khách đến sân của Than Quảng Ninh, nhưng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ. Khoảng cách an toàn giúp tinh thần của Hà Nội FC càng tự tin khi bước vào trận đấu vòng 17 V.League 2018.

Thành Lương ghi bàn đầu tiên, Hà Nội FC ngược dòng trên sân Quảng Ninh - Ảnh 1.

Than Quảng Ninh là đội nhập cuộc tốt hơn, ngay phút thứ 8, Vinicius tỏa sáng với pha lập công mở tỷ số trận đấu. Có bàn thắng sớm, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng tự tin thi đấu đôi công với đối thủ. Về phía Hà Nội FC, họ trung thành với lối chơi ban bật nhỏ, kiểm soát thế trận để tìm kiếm cơ hội.

Thế trận cởi mở nên không quá bất ngờ khi bàn thắng tiếp tục đến. Phút 31, xuất phát từ đường kiến tạo của Nguyễn Văn Quyết, tiền vệ Thành Lương có pha xử lý tuyệt vời trong vòng cấm địa, dứt điểm quyết đoán gỡ hòa cho CLB Hà Nội. Đây cũng mới là pha lập công đầu tiên tại V-League mùa giải này của ngôi sao 30 tuổi.

Tiếp đà hưng phấn, Hà Nội FC tiếp tục khiến đội nhà phải ôm hận. Ohuts 35, hậu vệ Văn Kiên có pha dứt điểm tinh tế ở góc hẹp, giúp đội khách dẫn ngược với tỷ số 2-1.

Sau giờ nghỉ, Than Quảng Ninh tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ, dù vậy các cơ hội họ tạo ra được đều bị các chân sút trên hàng công bỏ lỡ rất đáng tiếc. Bảo toàn được chiến thắng quan trọng ngay trên sân Cẩm Phả giúp Hà Nội FC tiếp tục duy trì khoảng cách 13 điểm với nhóm bám đuổi, tự tin hướng đến ngôi vô địch.