Thanh Lam nói về phát ngôn của Tùng Dương chê nhạc Taylor Swift: "Hãy tôn trọng cái tôi và sở thích cá nhân của mỗi người"

An An - Mai Mon, Theo Helino 00:00 17/10/2018

Thanh Lam đã chia sẻ những quan điểm riêng xoay quanh cá tính âm nhạc của người nghệ sĩ cũng như nhận xét về cách phát triển sự nghiệp của lớp nghệ sĩ trẻ hiện nay.


Ngày 16/10, buổi họp báo công bố liveshow "Bình Minh" - dự án âm nhạc đặc biệt hợp tác giữa ca sĩ – NSƯT Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung đã diễn ra tại Hà Nội. Với thời gian chuẩn bị công phu, lịch tập luyện khắt khe và rất kỹ lưỡng, "Bình Minh" được giới thiệu là liveshow đầu tiên của ca sĩ tại Việt Nam được làm đúng tiêu chuẩn quốc tế bởi sự đồng bộ hoàn hảo trong âm nhạc và ánh sáng. Bên cạnh những bản hit làm nên tên tuổi, Thanh Lam sẽ biểu diễn rất nhiều ca khúc mới được "đo ni đóng giày" cho mình.

Tại buổi họp báo, ngoài những thông tin về liveshow "Bình Minh", Thanh Lam gây chú ý khi thẳng thắn chia sẻ những quan điểm riêng về cá tính âm nhạc cũng như bày tỏ suy nghĩ về lớp nghệ sĩ trẻ hiện nay.

Nhiều người nhận định, thế hệ nghệ sĩ thời Thanh Lam có sự xa cách nhất định với những quan điểm khác biệt tầng lớp nghệ sĩ trẻ. Điều này có đúng?

Thế hệ chúng tôi gần như là những người "đầu đàn" của nền nhạc nhẹ Việt Nam. Tôi nghĩ rằng, đã là nghệ sĩ chân chính, ai cũng đều mong muốn được đóng góp, sáng tạo và làm tròn bổn phận mà công chúng đặt kỳ vọng. Đây là mục tiêu, khát vọng mà dù ở thế hệ nào cũng không thay đổi.

Tuy nhiên, bản thân tôi mong muốn người nghệ sĩ phải được học hành bài bản. Đó là điều quan trọng nhất. Khi có đủ số vốn về tri thức, tự khắc bản thân chúng ta sẽ không khai thác "phần vỏ" nhiều nữa mà chú trọng yếu tố bên trong nhiều hơn. Đồng nghĩa với việc những chiêu trò, ồn ào xung quanh sản phẩm nghệ thuật giảm bớt. Đó là quy luật vô cùng tự nhiên.

Thanh Lam nói về phát ngôn của Tùng Dương chê nhạc Taylor Swift: Hãy tôn trọng cái tôi và sở thích cá nhân của mỗi người - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Thanh Lam.

Không ít người hâm mộ từng thể hiện sự tiếc nuối và cho rằng cách hát của Thanh Lam đã thay đổi so với thời đỉnh cao. Đây cũng được cho là yếu tố khiến sức ảnh hưởng của chị hiện nay không còn mạnh mẽ như trước. Chị thấy sao về nhận xét này?

Tôi là người hay chán và luôn đi tìm cái mới mỗi khi tự cảm thấy bản thân đang bị ì ạch. Đó là ưu nhưng cũng đồng thời là khuyết điểm. Ưu điểm là không bao giờ dừng lại và luôn luôn đổi mới. Tuy nhiên, sự đổi mới này có thể phù hợp với bản thân nhưng không phù hợp với đại chúng. Mỗi sự việc đều có hai mặt phải – trái. Ở đây, mặt phải là việc tôi theo đuổi đam mê, theo đuổi sự đổi mới mà tôi tin tưởng. Trong khi đó, mặt trái thể hiện ở việc nét mới này chưa tiếp cận được tới khán giả.

Nếu chúng ta có niềm tin vào nhau thì hãy yêu cả ưu điểm và khuyết điểm. Tôi thấy khán giả hiện nay đang nghe nhạc bằng nhu cầu và mong muốn của mình. Thực ra, tất cả nên thẩm thấu bằng sự trống rỗng thì sẽ không mang quá khứ của nghệ sĩ ra để so sánh với hiện tại. Thói thường của mọi người hay nghĩ rằng thứ đã qua bao giờ cũng tốt hơn, tại sao không mang nó vào hiện tại. Nghệ sĩ luôn mong muốn chuyển mình, tôi có thể đúng hoặc sai nhưng khán giả đừng nên có định kiến gì. Hãy cứ chấp nhận sự sáng tạo của người nghệ sĩ.

Theo tôi, ngày hôm nay mình toả sáng, ngày mai mình bớt đi là điều bình thường. Không có gì phải xốn xang hay căng thẳng. Hãy chấp nhận quy luật tự nhiên này. Riêng bản thân, giờ đây tôi trân quý những giây phút trên sân khấu hơn bao giờ hết và luôn nâng niu từng con chữ, từng nốt nhạc.

Trên quan điểm của chị, một nhân vật giải trí và một ca sĩ thực thụ khác nhau như thế nào?

Chắc chắn không ai muốn mình là nhân vật giải trí. Do sự lựa chọn trong quá trình làm nghề mà một số người dần tự đẩy mình gắn liền với thương hiệu và cụm từ này. Tuy nhiên, cũng phải khẳng định, có những nghệ sĩ rất thông minh khi cân đo được năng lực của bản thân.

Cụ thể, họ biết rõ tài năng của mình đến đâu nên không đặt nặng bản thân phải trở thành nghệ sĩ lớn. Chính vì thế, những nhân vật này luôn cố gắng làm tốt nhất trong khả năng và từ đó gây dấu ấn với khoảnh khắc bùng nổ nhờ chọn điểm rơi phù hợp thiên thời địa lợi. Điều này thể hiện rõ sự lanh lợi và thông minh trong mỗi con người. Còn bản thân tôi luôn mong chờ nhiều hơn ở các bạn trẻ. Bởi hơn ai hết, các bạn có đầy đủ điều kiện để học hành, đào tạo bài bản. Không một nghề nào không cần học mà vẫn giỏi xuất sắc. Chúng ta lúc nhỏ cũng vậy, nếu không học sao biết đọc biết viết. Đấy là những bước cơ bản để sau này tiếp tục phát triển với nghề.

Thanh Lam nói về phát ngôn của Tùng Dương chê nhạc Taylor Swift: Hãy tôn trọng cái tôi và sở thích cá nhân của mỗi người - Ảnh 2.

Hiện nay, có nhiều ca khúc xuất phát từ những hiện tượng mạng nhận được sự chú ý rộng rãi như "Ngắm hoa lệ rơi", "HongKong1",… Chị nghĩ sao về những ca khúc mang danh hiện tượng này?

Phải tồn tại nhu cầu thì sản phẩm mới xuất hiện. Đó là điều tự nhiên của cuộc sống. Hơn hết, bất cứ đất nước nào cũng song song tồn tại cả dòng nhạc chính thống lẫn những dòng nhạc mang tính giải trí. Không sao cả, cứ để các bạn phát triển tự nhiên nhất. Tuy nhiên, nếu là nghệ sĩ chân chính thì nên hướng tới những đóng góp sâu sắc, mang tính tích cực.

Nhưng đã gọi là hiện tượng thì sẽ không lâu bền?

Tôi không muốn bình luận nhiều về vấn đề này mà chỉ muốn đóng góp và mong những điều tốt đẹp nhất cho các bạn trẻ. Như tôi đã nói, phải có nhu cầu thì mới có sản phẩm. Công chúng thường thích những gì dễ nghe, dễ cảm nhận và tiếp cận.

Cách đây không lâu, nhạc sĩ Anh Quân từng thẳng thắn nhận xét Sơn Tùng không có cá tính trong âm nhạc. Vậy với chị, cá tính âm nhạc quan trọng như thế nào và thể hiện qua những yếu tố gì?

Cá tính âm nhạc thể hiện ở tài năng của người nghệ sĩ. Thực tế, thứ tài năng này không xuất hiện nhiều. Chính vì thế sắp tới, tôi sẽ tổ chức những đêm nhạc đặc biệt dành cho các bạn trẻ hát nhạc thính phòng. Dù trải qua quãng thời gian học tập vô cùng kì công nhưng các bạn lại rất đáng thương vì không có "đất" tiếp cận với khán giả. Trong tương lai, tôi sẽ cố gắng tạo nên những tụ điểm văn hoá để những tài năng trẻ hát nhạc jazz, thính phòng có sân chơi riêng, từ đó có thể giới thiệu bài hát, sản phẩm mới tới công chúng.

Có câu nói: "Có công mài sắt có ngày nên kim", hơn thế nữa trong showbiz Việt hiện nay, khá nhiều nghệ sĩ trẻ không được đánh giá cao về giọng hát. Liệu tài năng mà Thanh Lam nói đến có thể tích luỹ theo thời gian?

Cuộc sống có quy luật tự nhiên rất hay rằng những giá trị thật sớm hay muộn đều có vị trí của mình. Sau nhiều năm làm nghề, tôi nhận ra rằng mình không việc gì phải lo lắng. Giá trị thật luôn tồn tại và sẽ được mọi người ghi nhận, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Khán giả bây giờ họ rất tinh tường, cái gì cũng theo quy luật đào thải tự nhiên. Tôi tin giá trị thật tồn tại vĩnh hằng. Tuy nhiên, khi cơ hội đến mà mình để nó qua đi thì cũng bớt giá trị.

Trên thế giới, có người sở hữu giọng hát chưa thật hay nhưng họ lại có kĩ thuật về biểu diễn, tạo hiệu ứng riêng về thời trang, cá tính để thu hút công chúng. Người thông minh có thể cân đo được số vốn của mình, từ đó đề ra hướng sử dụng nó như thế nào cũng như cách tiếp khán giả hiệu quả nhất.

Thanh Lam nói về phát ngôn của Tùng Dương chê nhạc Taylor Swift: Hãy tôn trọng cái tôi và sở thích cá nhân của mỗi người - Ảnh 3.

Một trong những gương mặt trẻ nhận được nhiều sự quan tâm trong lĩnh vực âm nhạc hiện nay là Chi Pu. Chị đánh giá sao về đàn em này?

Chi Pu là một cô gái rất xinh. Đây là một thuận lợi cho những người làm biểu diễn. Sau lần tình cờ thấy Chi Pu vào vai Xuý Vân trong một chương trình, tôi nghĩ bạn là nghệ sĩ rất phù hợp với điện ảnh. Tất nhiên, một nghệ sĩ sáng tạo sẽ luôn muốn thử sức trong nhiều lĩnh vực. Là nghệ sĩ trẻ, nếu thông minh Chi Pu sẽ lựa chọn những gì thuộc về sở trường. Ai cũng có thế mạnh và thế yếu. Người kém thì đưa thế yếu ra còn người thông minh sẽ sử dụng, đẩy cao thế mạnh của mình.

Nhờ yếu tố nổi trội về ngoại hình, Chi Pu đã có thế mạnh lớn để tiếp cận công chúng và dễ tạo được cảm tình hơn. Trên thế giới, nhiều nghệ sĩ dù không sở hữu nhan sắc nhưng lại có thế mạnh trời cho với chuyên ngành giỏi, sâu sắc. Nếu có thể đi lên bằng chính nội lực của mình, bỏ qua cả hình thức thì rất đáng khâm phục vì vất vả hơn nhiều.

Gần đây, Tùng Dương gây tranh cãi với phát ngôn "nhạc của Taylor Swfit không nghe nổi một bài". Chị có biết tới làn sóng chỉ trích khá lớn mà Tùng Dương đang phải hứng chịu vì câu nói trên?

Âm nhạc là một món ăn tinh thần với đầy đủ những vị chua, cay, mặn, ngọt mà ở đó, mỗi nghệ sĩ có ngôn ngữ riêng. Việc Tùng Dương không thích Taylor Swift là ý kiến cá nhân. Tùng Dương từng nhiều lần cho tôi nghe những giai điệu mà bạn đang tìm hiểu. Thông qua đó, tôi thấy Tùng Dương là một nghệ sĩ có gu âm nhạc văn minh đáng ghi nhận với biên độ rất rộng. Hãy tôn trọng cái tôi và sở thích cá nhân của mỗi người.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!