Thắng U23 Việt Nam, Saudi Arabia tuyên bố sốc

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 10:54 14/06/2022

Chuyên gia bóng đá Al-Musaibeh của Saudi Arabia đã cao hứng tuyên bố rằng với trận thắng U23 Việt Nam, bóng đá Saudi Arabia đang "trên tầm châu lục".

Hôm 12/6 vừa qua, U23 Saudi Arabia đã vượt qua những thời khắc khó khăn trước Việt Nam để giành chiến thắng chung cuộc 2-0, qua đó vào bán kết U23 châu Á với thành tích chưa thủng lưới bàn nào.

Sau trận thắng này, ông Al-Musaibeh nhấn mạnh trên chương trình TV Koura: “Việc Saudi Arabia đánh bại Việt Nam đã cho thấy vị thế vượt trội của bóng đá Saudi Arabia so với cả châu Á. Đúng là chúng ta vẫn còn phải gặp Australia và sau đó là trận đấu cuối cùng để chứng minh vị thế số một của mình.

Nhưng sau những gì đã cống hiến ( trước Việt Nam ), tôi có thể khẳng định rằng đội U23 Saudi Arabia đã thể hiện một lối chơi đẹp mắt ở trình độ cao, chẳng hạn như kỹ năng xử lý bóng, khả năng luân chuyển bóng cùng tinh thần thi đấu tốt. Và như tôi đã nói từ trước, đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất làm nên một tập thể hùng mạnh”.

Vị chuyên gia này cũng nhấn mạnh rằng với nhiều nhân tố trẻ được HLV Saad Al-Shehri phát hiện, chắc chắn ĐTQG Saudi Arabia sẽ có một nguồn cung cầu thủ chất lượng cao trong tương lai: “Trong 5 năm qua, HLV Saad Al-Shehri đã giới thiệu nhiều thế hệ tài năng mới cho bóng đá Saudi Arabia.

Thắng U23 Việt Nam, Saudi Arabia tuyên bố sốc - Ảnh 1.

Nhiều cầu thủ U23 Saudi Arabia đã có chỗ ở ĐTQG

Tất nhiên là bên cạnh công tác đào tạo của các CLB thì HLV Saad Al-Shehri vẫn có dấu ấn lớn. Anh ấy có cái nhìn khác biệt, và anh ấy đã gắn bó lâu năm với các cầu thủ. Lúc này, có thể nói U23 đã tặng cho ĐTQG của Herve Renard (HLV tuyển Saudi Arabia) rất nhiều ngôi sao tầm cỡ”.

Đúng như ông Al-Musaibeh đã nói, sức mạnh của Saudi Arabia là rất đa dạng và họ đã chứng tỏ được sự vượt trội trước U23 Việt Nam . Đội bóng này rất đồng đều nhờ tốc độ và sự lắt léo từ hai biên, sự vững chãi ở hàng thủ cùng những chân sút sắc bén hàng đầu trên hàng công.

Nhưng vấn đề là U23 Việt Nam, đối thủ ở tứ kết của Saudi Arabia, chỉ là một đội bóng ở tầm khá của châu Á. Saudi Arabia vẫn chưa phải gặp những “tai to mặt lớn” của bóng đá châu lục. Liệu tuyên bố của Al-Musaibeh có quá vội vàng? Hãy chờ đợi màn thể hiện của thầy trò HLV Saad Al-Shehri trong trận bán kết vào tối mai.