Thắng nhọc nhằn, song Thái Lan sở hữu thông số khiến thầy Park phải dè chừng

KIM THIỀN, Theo PL&BĐ 07:11 15/12/2021

Thái Lan chỉ ghi được 2 bàn thắng vào lưới Philippines, song chỉ số tấn công của họ lại cực kỳ đáng nể.

Trong số 2 bàn thắng ghi được của đội tuyển Thái Lan vào lưới Philippines, có 1 bàn đến từ cú sút phạt đền. Đây cũng là bàn thắng quyết định chiến thắng của "Voi chiến". Song bàn thắng mở tỷ số của Dangda lại cực kỳ đẹp mắt, đến từ đường căng ngang chuẩn mực của Theerathon Bunmathan, sau đó là cú volley trái phá găm bóng vào "góc chết" khung thành đối phương.

Ở trận thắng dễ dàng mang đậm tính "hủy diệt" của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia hôm qua, các học trò của HLV Park Hang-seo có đến 14 pha kết thúc về khung thành đối phương, song chỉ có 4 trong số đó tìm đúng khung thành, 7 pha kết thúc ra ngoài và 3 cú sút bị chặn. Tỷ lệ dứt điểm trúng khung thành của đội tuyển Việt Nam chỉ là 28,6%.

Thắng nhọc nhằn, song Thái Lan sở hữu thông số khiến thầy Park phải dè chừng - Ảnh 1.

Khả năng dứt điểm của Dangda là cực kỳ đáng nể.

Ở trận thắng Lào 2-0, tỷ lệ dứt điểm trúng khung thành của Công Phượng và các đồng đội thậm chí còn tệ hơn, chỉ 26,1%, với chỉ 6 trên 23 pha dứt điểm đi đúng hướng. Ở lượt đấu đầu tiên, tỷ lệ này của các đội bóng khác lần lượt là Malaysia và Singapore với 52,9%, Thái Lan là 41,7% (sút 24 trúng 10).

Trận thắng trước Philippines, tuyển Thái Lan khá chật vật mới lấy được đủ 3 điểm khi bị gỡ hòa bất ngờ ở phút 57. Thống kê trận đấu cho thấy trận đấu này họ kết thúc ít hơn hẳn so với trận đấu trước Timor Leste với chỉ 16 cú dứt điểm, song trong số đó chỉ duy nhất 1 cú dứt điểm đi chệch khung thành Philippines, còn lại có đến 11 cú dứt điểm trúng đích, cùng 4 pha cản phá thành công của đối phương.

Với tỷ lệ dứt điểm trúng khung thành lên đến 68,8%, đội tuyển Thái Lan trở thành đội bóng có tỷ lệ dứt điểm trúng khung thành cao nhất cho đến lúc này ở AFF Cup 2020. Bên cạnh đó, tỷ lệ chuyền bóng thành công ở trận này của "Voi chiến" cũng rất cao, đến 88,9%.

Nhận định về đội tuyển Thái Lan, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đã nhận xét: "Xem Thái Lan đá vẫn có cảm giác họ chơi bóng hiện đại hơn Việt Nam". Thông số có được trước Philippines của Thái Lan là sự kiểm chứng khá rõ cho nhận định trên. Các cầu thủ Thái Lan chơi cực kỳ bình tĩnh trước đối thủ, và khá nắn nón những cơ hội được tạo ra, thay vì treo bóng bổng và dứt điểm từ xa như đội tuyển Việt Nam.

Nhiều khả năng Thái Lan và Việt Nam sẽ đụng độ nhau ở chung kết AFF Cup 2020. Nếu không thể "chỉnh nắn" lại khả năng kết thúc của các học trò, rất có thể HLV Park Hang-seo sẽ phải hối hận trước lối chơi hiện đại của đội tuyển Thái Lan.