Thái Lan quyết tâm "đòi nợ", đòn tâm lý của HLV Troussier sẽ "gậy ông đập lưng ông"?

Lam Chi - Ảnh: Như Đạt, Theo Thể Thao Văn Hóa 07:05 29/04/2023

Nhìn vào bề nổi, thầy trò HLV Troussier đang cực kỳ tự tin trên hành trình bảo vệ chức vô địch SEA Games, với những phát biểu rất "cứng". Tuy nhiên, chuỗi 5 trận thua vẫn còn đó.

Nên nhớ ở đấu trường SEA Games, mỗi giải đấu sẽ là một đội hình, một lứa cầu thủ khác nhau vì đây là đấu trường của các cầu thủ trẻ. Dù cho Việt Nam đang nắm giữ hai HCV ở hai kỳ SEA Games gần nhất, song đội hình vô địch của HLV Park Hang-seo hoàn toàn khác với HLV Troussier ở giải đấu lần này.

Hai kỳ SEA Games gần nhất, ông Park có được lợi thế cực kỳ lớn khi được "cài cắm" thêm 2, 3 cầu thủ quá tuổi vào đội hình trẻ của U23 Việt Nam, và rõ ràng những đóng góp cực kỳ quan trọng của các tuyển thủ quốc gia lão luyện mà ông thầy Hàn Quốc chọn là điều không thể phủ nhận. Giải đấu lần này, trong khi U22 Thái Lan triệu tập đội hình cực mạnh với hai cầu thủ trẻ từ châu Âu trở về, thì HLV Troussier phải "chơi tất tay" bằng lứa cầu thủ trẻ còn non kinh nghiệm của mình.

Thái Lan quyết tâm đòi nợ, đòn tâm lý của HLV Troussier sẽ gậy ông đập lưng ông? - Ảnh 1.

Ở giải đấu Doha Cup chuẩn bị cho SEA Games 32 - giải đấu mà giới chuyên môn kỳ vọng các cầu thủ trẻ của thầy Troussier sẽ tích lũy được ít nhiều kinh nghiệm, U22 Việt Nam thua cả 3 trận, không ghi được bất cứ bàn thắng nào. Chiều cao và thể hình hạn chế của các cầu thủ trẻ Việt Nam là điểm yếu chết người khi ngấp nghé chơi ở giải đấu giao hữu với các đội bóng tầm cỡ châu lục.

Trong phát biểu mới nhất của mình, HLV Troussier đã tỏ ra khá tự tin: "Đây là kỳ SEA Games có nhiều thử thách và đương nhiên chúng tôi chịu áp lực lớn phải bảo vệ HCV. U22 Việt Nam sẵn sàng cho thử thách tại giải đấu sắp tới, sẽ chơi với nỗ lực cao nhất và chiến thắng mọi trận đấu".

Trước đó, các học trò của ông thầy người Pháp cũng không hề chịu kém cạnh với những phát biểu mang sự tự tin cao độ. Trong khi tiền đạo trẻ Bùi Vĩ Hào gây sự chú ý của dư luận bằng tuyên bố muốn ghi bàn ở tất cả các trận đấu tại SEA Games 32, thì thủ thành Quan Văn Chuẩn cũng tuyên bố muốn giữ sạch lưới ở tất cả các trận ở đấu trường này. Chưa hết, hậu vệ Trần Quang Thịnh tiếp tục "lên dây cót tinh thần" bằng tuyên bố: "Không ngán bất kỳ đối thủ nào".

Thái Lan quyết tâm đòi nợ, đòn tâm lý của HLV Troussier sẽ gậy ông đập lưng ông? - Ảnh 2.

Những sự tự tin ấy không thể xóa đi được thực trạng là các cầu thủ trẻ U22 Việt Nam cực kỳ thiếu kinh nghiệm, có rất ít cơ hội được ra sân trong màu áo CLB ở V.League và giải hạng Nhất Việt Nam. Với tuyên bố của HLV Troussier, giới chuyên môn nhận định ông thầy người Pháp đang tìm cách "chơi đòn tâm lý" không chỉ với các học trò của mình, mà còn với đối thủ.

Nên nhớ ở kỳ SEA Games gần nhất mà điều lệ quy định chỉ dùng toàn cầu thủ trẻ "xịn", U22 Việt Nam thất bại thảm hại trong tay HLV Hữu Thắng, dù tham gia với sự kết hợp của hai lứa cầu thủ trẻ cực kỳ tài năng của bóng đá Việt Nam - hơn hẳn so với những gì mà HLV Troussier đang có trong tay.

Kỳ SEA Games 2017 ấy, U22 Việt Nam cũng khởi đầu khá suôn sẻ với những màn "hủy diệt" các đối thủ yếu, song khi chạm phải các đối thủ mạnh là U22 Indonesia và Thái Lan. Công Phượng và các đồng đội đã phải nhận về "trái đắng", và về nước ngay sau vòng bảng bằng trận thua 0-3 mất mặt trước "đại kình địch" Thái Lan. Năm nay, trận áp chót vòng bảng, thầy trò HLV Troussier cũng gặp phải đối thủ "cứng cựa" là U22 Malaysia, và trận cuối cũng gặp đúng U22 Thái Lan.

Thái Lan quyết tâm đòi nợ, đòn tâm lý của HLV Troussier sẽ gậy ông đập lưng ông? - Ảnh 3.

Sau 6 trận đấu chuẩn bị cho SEA Games 32, U22 Việt Nam chưa mang đến bất cứ điểm sáng nào, dù là gặp các đối thủ tầm châu lục, hay các CLB yếu của Việt Nam. Lối chơi của các học trò HLV Troussier vẫn còn rất nhiều vấn đề như khả năng phát triển bóng từ phần sân nhà, khả năng thoát pressing của hàng tiền vệ hay khâu dứt điểm còn yếu của các tiền đạo.

Với những gì đang có trong tay, có thể HLV Troussier với "đòn tâm lý" của mình sẽ giúp các học trò tìm được 3 thắng lợi ở những trận đầu tiên vòng bảng, trước các đối thủ yếu. Nhưng nếu chỉ đầu tư về mặt tinh thần, sẽ rất khó để U22 Việt Nam bước qua "cánh cửa quyết định" là hai trận đấu cuối của vòng bảng, trước hai đối thủ mạnh nhất. Khi đó, "đòn tâm lý" của ông thầy người Pháp sẽ mang lại hiệu ứng ngược, tái hiện kỳ SEA Games thảm họa gần 6 năm về trước?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày