Thái Lan là đội đầu tiên của Đông Nam Á giành vé vào tứ kết giải futsal châu Á

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 08:05 02/10/2022

ĐT Thái Lan là đại diện đầu tiên của Đông Nam Á giành vé vào tứ kết VCK futsal châu Á 2022. Tối qua, họ đã thắng dễ Oman 6-1 để kết thúc vòng bảng với 7 điểm, đủ để “về đích” sớm.

Thái Lan là đội đầu tiên của Đông Nam Á giành vé vào tứ kết giải futsal châu Á - Ảnh 1.

Oman, đội xếp hạng 92 thế giới, đã chắc chắn bị loại ngay từ trước lượt đấu cuối sau 2 trận thua liên tiếp, 2-7 trước Kuwait và 0-5 trước Iraq. Tỷ số chênh lệch của các trận đấu này cũng cho thấy vị thế thấp bé của Oman trước Thái Lan, đội xếp thứ 22 thế giới.

Và khi bóng lăn, điều đó đã được thể hiện. Oman muốn cống hiến một trận đấu đẹp, giành một kết quả danh dự trước khi rời giải nên không ngần ngại dồn đội hình lên tấn công. Có lẽ vì thế mà họ nhận những bàn thua dễ dàng.

Bàn thua ngay phút thứ 4 của họ là một ví dụ điển hình khi 2 cái bóng áo đỏ để mất bóng từ giữa sân, tạo điều kiện cho Sarawut Phalaphruek tung cú đá chất lượng đưa bóng đi qua chân thủ môn Oman.

Thế trận sau đó trở nên giằng co trước khi Thái Lan nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 15. Jesada Chudet là chủ nhân của bàn thắng này. Đây cũng là pha làm bàn thứ hai của anh từ đầu giải. Cú đá của Chudet đã mở ra một chuỗi những lần làm tung lưới đối thủ của ĐT Thái Lan chỉ trong 4 phút cuối hiệp 1.

Thái Lan là đội đầu tiên của Đông Nam Á giành vé vào tứ kết giải futsal châu Á - Ảnh 2.

Thái Lan dễ dàng ghi những bàn thắng vào lưới Oman

Thái Lan càng thi đấu càng chủ động, trong khi Oman hầu như không thể chống cự. Các pha dứt điểm của họ hiếm khi gây ra khó khăn cho đối thủ, trong khi ở mặt trận phòng ngự, đội bóng này tỏ ra khá dễ dãi. Nhờ vậy, Oman để cho Thái Lan kết thúc 20 phút đầu với tỷ số 0-4 sau những cú đá đơn giản của Worasak Srirangpairote và Sarawut Phalaphruek.

Hiệp 2 diễn ra với nhịp điệu chậm hơn khi Thái Lan chủ trương giữ chân cho vòng tứ kết. Đó là lý do họ “giúp” Oman có nhiều cơ hội hơn. Đội bóng Tây Á thực tế cũng kịp ghi bàn danh dự ở phút 34. Nhưng bên cạnh đó, họ cũng để thua thêm 2 lần nữa để kết thúc trận đấu với tỷ số 1-6.

Như vậy, cả 3 trận Oman đều thua với chênh lệch 5 bàn. Trong khi đó, Thái Lan giành 7 điểm để sớm đoạt vé vào vòng sau. Đối thủ của họ sẽ là Tajikistan.

Thái Lan là đại diện đầu tiên của Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết giải futsal châu Á 2022. Trong loạt trận còn lại vào chiều vào tối nay, hai đội đang có cùng 6 điểm là Indonesia và Việt Nam cũng được kỳ vọng sẽ theo chân.