Thái Lan gây bất ngờ khi để thua bẽ bàng trước Brunei

Tiểu Mã, Theo Trí Thức Trẻ 09:37 28/04/2018

Bất ngờ lớn đã xảy ra khi U21 Thái Lan để thua "lấm lưng trắng bụng" trước đối thủ yếu hơn rất nhiều là Brunei.

Tối 27/4, ở lượt trận thứ 2 tại giải Hassanal Bolkiah Trophy 2018, U21 Thái Lan tiếp tục để lại nỗi thất vọng lớn cho người hâm mộ khi thi đấu dưới sức và để thua chủ nhà Brunei với tỷ số 1-2.

Tuy được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng lại chơi rất rời rạc. Các phương án tấn công của U21 Thái Lan tỏ ra thiếu hẳn sự sắc bén và dễ dàng bị bẻ gãy. Trong khi đó, U21 Brunei lại chơi rất tự tin, không ngần ngại vùng lên đôi công.

Thế trận giằng co kéo dài đến phút 70. Nhưng đó cũng là thời điểm đội chủ nhà bất ngờ có bàn thắng vượt lên sau pha dứt điểm đơn giản của Nazirussinj Ismail. Bị dẫn bàn, U21 Thái Lan phải rất vất vả mới ghi được bàn gỡ ở phút 86 với cú đá phạt của Paso Sittichock.

Thái Lan gây bất ngờ khi để thua bẽ bàng trước Brunei - Ảnh 2.

U21 Thái Lan (áo đỏ) gây bất ngờ rất lớn khi để thất thủ trước Brunei.

Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa nhưng một bất ngờ nữa lại xảy ra. Đây là tình huống hàng phòng ngự Thái Lan đã mắc sai lầm tai hại và lập tức phải trả giá.

Đúng phút 90, hệ thống phòng ngự của đội bóng áo đỏ chơi như "mơ ngủ", tạo điều kiện cho chân sút chủ nhà ấn định tỉ số 2-1, mang về trận thắng đầu tay cho U21 Brunei.

Như vậy, Thái Lan vẫn đang thể hiện bộ mặt cực kỳ nhợt nhạt ở giải Hassanal Bolkiah Trophy 2018, khi họ chỉ có 1 trận hòa (trước Myanmar) và 1 trận thua trước Brunei.

Nên nhớ cách đây không lâu, chính "tiểu Voi chiến" còn xuất sắc cầm hòa Trung Quốc ngay trên sân khách trong khuôn khổ giao hữu.

Hiện tại sau 2 lượt trận ở giải Hassanal Bolkiah Trophy 2018, U21 Myanmar đang dẫn đầu bảng A với 4 điểm sau 2 trận, Timor Leste & Brunei chia sẻ vị trí thứ 2 với cùng 3 điêm, trong khi U21 Thái Lan đứng bét bảng với vỏn vẹn 1 điểm.

Hassanal Bolkiah Trophy là giải đấu mà Việt Nam thường xuyên cử các đội tuyển trẻ tham dự trong 5 lần tổ chức trước đó (2002, 2005, 2007, 2012 và 2014). Tuy nhiên ở giải năm nay, giải đấu lại không có đại diện của Việt Nam do thành phần nòng cốt của chúng ta vừa dự giải U19 Suwon JS Cup ở Hàn Quốc.