Thái Lan đón Tết cổ truyền té nước Songkran trong lặng lẽ

PV, Theo VOV 21:13 13/04/2020

Khác với không khí tưng bừng vui nhộn mọi năm, năm nay do dịch Covid-19, chính phủ Thái Lan đã ra lệnh ngừng tổ chức Tết té nước cổ truyền Songkran.

Ngày 13/4, theo truyền thống của Thái Lan là ngày đầu tiên Tết té nước cổ truyền Songkran. Khác với không khí tưng bừng vui nhộn mọi năm, năm nay do dịch Covid-19, chính phủ Thái Lan đã ra lệnh ngừng tổ chức lễ chính vì thế không khí của ngày Tết quan trọng nhất tại Thái Lan rất ảm đạm.

Năm nay người dân Thái Lan lần đầu tiên đón cái Tết té nước cổ truyền theo một cách rất khác lạ, họ ở trong nhà, không huyên náo, những người đi làm xa không trở về đoàn tụ với gia đình và đặc biệt cảnh té nước đến ướt sũng người khác không còn diễn ra. Tất cả đều bình thường như bao ngày khác bởi chính phủ đã hủy bỏ tổ chức ngày Tết, một trong những động thái nhằm ngăn ngừa dịch Covid-19 đang bùng phát.

Thái Lan đón Tết cổ truyền té nước Songkran trong lặng lẽ - Ảnh 1.

Đường phố Thái Lan vắng vẻ ngày Tết té nước cổ truyền Songkran.

Các khu phố lớn tại Bangkok như: Silom, Khaosan, Sumkhuvit… mọi năm vào những ngày này đầy ắp khách du lịch, họ mặc áo hoa, cầm theo súng phun nước cùng hòa vào dòng người bản địa để mừng năm mới. Nhưng năm nay tất cả đều vắng lặng chỉ có lác đác một vài người cùng với khẩu trang ra đường. Những ngôi chùa vào thời điểm này cũng rất hạn chế đón khách đến hành lễ.

Sư thầy Sạ-kệt ở một ngôi chùa tại Bangkok cho biết: "Bình thường vào những ngày này người đến chùa hành lễ để cầu phúc rất đông nhưng năm nay do dịch Covid-19 nên không ai tới cả”.

Trong bài phát biểu tại Trung tâm quản lý tình hình Covid-19 trước thềm năm mới, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đề nghị người dân không ăn mừng Tết Songkran như thường lệ, mà thay vào đó tránh tụ tập đông người và thực hiện nghi thức tắm Phật tại nhà để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Thủ tướng Prayut bày tỏ cám ơn người dân và các quan chức đã hợp tác trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19, đồng thời cảnh báo đất nước sẽ rất khó khăn để trở lại cuộc sống trước đây nếu người dân không tuân thủ các biện pháp của Chính phủ.

Là quốc gia có khoảng 94% dân số theo đạo Phật, việc chính phủ Thái Lan không cho phép tổ chức đón năm mới theo Phật lịch thật sự là một hành động rất mạnh của nước này nhằm đối phó với dịch bệnh. Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi Thái Lan thiết lập lệnh giới nghiêm trên toàn quốc, số ca nhiễm mới tại nước này đang có xu hướng giảm hẳn, từ con số trên 100 nay chỉ còn trung bình khoảng 30 ca nhiễm mới mỗi ngày. Thái Lan cũng đã điều trị thành công cho hơn 1300 bệnh nhân trong tổng số hơn 2.500 ca nhiễm tại nước này./.