Tết này “đi trốn” thả ga ở những điểm đến mới nổi quanh miền Nam

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 21/01/2020

Những fan theo chủ nghĩa xê dịch đang đếm ngược từng ngày chờ đến Tết để được sớm xõa hết mình ở những điểm đến thần thánh đang "nổi như cồn" thời gian gần đây.

Tết này “đi trốn” thả ga ở những điểm đến mới nổi quanh miền Nam - Ảnh 1.

Phú Quốc: Công viên nước hàng đầu Đông Nam Á - Aquatopia Water Park

Thiên đường du lịch Phú Quốc không chỉ hút khách bởi những bãi biển đẹp nhất hành tinh, cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới hay các tổ hợp nghỉ dưỡng siêu sang dành cho tỷ phú mà còn vì những trải nghiệm có một không hai tại chuỗi trò chơi cảm giác mạnh hàng đầu khu vực vừa được khai trương cuối năm 2019.

Đó chính là Aquatopia Water Park - công viên nước hàng đầu châu Á thuộc quần thể vui chơi giải trí Sun World Hon Thom Nature Park, do Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng với chi phí lên tới hàng nghìn tỷ đồng - một con số "khủng" sánh ngang với nhiều công trình giải trí trên thế giới.

Tại đây, du khách sẽ được trải nghiệm 20 trò chơi cảm giác mạnh hiện đại nhất Đông Nam Á, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam như "Xà Vương giao chiến", "Long xà nổi giận", "Giao Long tuần dương"… được cung cấp bởi hai công ty hàng đầu thế giới là Proslides Technology Inc Canada và Whitewater West Industries Ltd. Canada.

Tết này “đi trốn” thả ga ở những điểm đến mới nổi quanh miền Nam - Ảnh 2.

Với chủ đề đảo hoang huyền bí và thổ dân hoang dã, mỗi khu vực lại đưa du khách "du hành" vượt thời gian và không gian vào những câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn. Vịnh cướp biển tái hiện một cách sinh động thế giới đại dương bí ẩn như bước ra từ bộ phim giả tưởng "Cướp biển vùng Caribbean". Các nhà thám hiểm còn được "đụng độ" thuỷ quái Kraken mang hình hài một con bạch tuộc có chiều dài tới 1,6km đang dùng những chiếc vòi uy lực ôm gọn cả một chiếc thuyền lớn hay siết chặt một con cá mập đầu búa trưởng thành.

Ở khu vực "Quái thú rừng xanh", du khách sẽ bắt gặp những chú trăn Nam Mỹ khổng lồ vắt vẻo trên cành "săn tìm" con mồi hay bầy cá sấu sông Nile lừng lẫy đang nhe nanh chờ sẵn.

Tết này “đi trốn” thả ga ở những điểm đến mới nổi quanh miền Nam - Ảnh 3.

Bên cạnh những trải nghiệm tuyệt vời dành cho du khách, công tác an toàn cứu hộ cũng được công viên nước đặc biệt chú trọng. Aquatopia Water Park hiện là công viên nước duy nhất tại Việt Nam có đội ngũ cứu hộ được cấp chứng chỉ từ Ellis & Associates International Lifeguarding Program - chương trình chứng nhận nhân viên cứu hộ hàng đầu thế giới dành cho công viên nước.

Tây Ninh: Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain

Nếu không muốn đi biển, thì lên núi cũng là một lựa chọn tuyệt vời, nhất là khi chỉ cách TP. Hồ Chí Minh 110km là ngọn núi cao nhất miền Đông Nam Bộ: Núi Bà Đen.

Quần thể Núi Bà Đen được tạo thành từ 3 ngọn núi: núi Heo, núi Phụng và núi Bà Đen. So với hai ngọn núi còn lại trong quần thể là núi Heo và núi Phụng, núi Bà Đen nổi bật với chiều cao 986m. Việc chinh phục núi Bà Đen trước nay thường dành cho những người có sức khỏe, đủ khả năng leo bộ 2-3 tiếng đường núi hiểm trở, bởi địa hình núi Bà Đen rất nhiều khu vực chỉ toàn đá mồ côi. Nhưng kể từ ngày 18/1, du khách mọi lứa tuổi đã có thể chinh phục đỉnh núi Bà nhờ hệ thống cáp treo mới hiện đại do Tập đoàn Sun Group vừa khánh thành hôm 18/1.

Hệ thống cáp treo núi Bà Đen mới có hai tuyến chính: tuyến cáp treo lên chùa Bà Đen với thời gian di chuyển khoảng 6 phút cùng công suất vận chuyển 4.400 người/giờ và tuyến cáp treo dẫn thẳng lên đỉnh núi Bà Đen với thời gian di chuyển chỉ 8 phút, khiến hành trình khám phá quần thể núi Bà Đen thuận lợi hơn.

Tết này “đi trốn” thả ga ở những điểm đến mới nổi quanh miền Nam - Ảnh 4.

Chỉ cần bỏ ra chi phí 200.000 đồng mua vé cáp treo, du khách sẽ dễ dàng lên chùa Bà Đen để cầu an năm mới. Hơn thế nữa, khuôn viên chùa Bà Đen đã được cải tạo mở rộng, tạo cảnh quan và không gian thoáng rộng, sạch đẹp cho du khách thuận tiện vãn cảnh, cầu an.

Còn với những ai mong muốn chinh phục Nóc nhà Đông Nam Bộ, có thể lựa chọn mua vé cáp treo giá 200.000 đồng để lên đỉnh núi Bà Đen. Đây sẽ là hành trình thú vị, khi từ trên cáp, du khách có thể ngắm núi rừng, toàn cảnh Tây Ninh từ tên cao- điều mà trước nay, ít người có khả năng thực hiện.

Ngoài ra, quanh Tây Ninh cũng có rất nhiều điểm tham quan nổi tiếng như Tòa thánh Tây Ninh, hồ Dầu Tiếng, chùa Khe Dol… để hành trình du xuân nơi miền đất thánh của du khách thêm thú vị dịp đầu xuân năm mới.

Tết này “đi trốn” thả ga ở những điểm đến mới nổi quanh miền Nam - Ảnh 5.

Đồng Nai: Núi Chứa Chan

Bên cạnh núi Bà Đen, quanh TP.HCM còn có rất nhiều ngọn núi huyền bí, trong đó phải kể đến núi Chứa Chan ở Đồng Nai.

Tên gọi của núi bắt nguồn từ tiếng Chăm. Núi nằm cách TP. Hồ Chí Minh 110km, có chiều cao 800m so với mực nước biển và là ngọn núi cao thứ 2 ở miền Nam.

Để lên núi du khách được lựa chọn một trong 2 con đường: đó là đi theo đường Chùa hoặc đi theo đường dây điện. Con đường dễ tìm là đường dây điện, cứ bám theo đường dây điện mà đi thì sẽ không bị lạc, tuy nhiên, đường khá khỏ đi, đòi hỏi sức bền và sư dẻo dai vì có khá nhiều tảng đá với mọi kích cỡ.

Tết này “đi trốn” thả ga ở những điểm đến mới nổi quanh miền Nam - Ảnh 6.

Còn đi theo đường Chùa, du khách dễ bị lạc hơn do có nhiều bụi cỏ lau, rừng trúc rậm rạp và con đường nhiều ngã rẽ gây khó khăn cho việc tìm đường. Tuy nhiên đường Chùa có một lợi thế là du khách sẽ được đi qua Linh Sơn Cổ Tự rồi đến chùa cao nhất là chùa Bửu Quang. Du khách có thể cắm trại trên đỉnh núi hoặc nghỉ ngơi dưới chân núi.

An Giang: Núi Cấm

Núi Cấm hay còn gọi là núi Ông Cấm nằm trên địa bàn xã An Hảo, huyện Tịnh Biên. Nơi đây là khu du lịch linh thiêng và cũng là khu nghỉ dưỡng khá tốt nhờ thiên nhiên hùng vĩ và khí hậu mát mẻ. Đến đây du khách có thể tham quan những công trình kiến trúc đặc sắc, leo núi Cấm, khám phá hang động, tắm suối. Từ khi được khai phá đến nay, nơi đây đã có thêm nhiều công trình mới như khu vui chơi, khu du lịch hành hương, khu biệt thự nghỉ dưỡng… hay các danh lam thắng cảnh như chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn… Núi Cấm có nhiều truyền thuyết, huyền thoại bí ẩn, thu hút được khá nhiều phượt thủ bởi cung đường ngoằn nghèo nằm vắt ngang từ chân tới đỉnh núi.

Tết này “đi trốn” thả ga ở những điểm đến mới nổi quanh miền Nam - Ảnh 7.

Lên rừng, xuống biển, vui chơi mạo hiểm, du xuân lễ chùa hay phiêu lưu trekking… Tết này quả là không thiếu lựa chọn "đi đu đưa" dịp Xuân về dành cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày