Tây Ban Nha vs Nga: Khi bò tót phải đối đầu với một đại gia lớn hơn cả sao Diêm Vương

Oct, Theo Helino 20:05 01/07/2018

Dù chênh lệch khá lớn trong bóng đá, nhưng trong các lĩnh vực khác thì "gấu Nga" là một đại gia thật sự.

Messi và Ronaldo cùng đội bóng của mình đã phải xách vali về nước sau hai trận đầu tiên của vòng 16 đội World Cup 2018. Và hôm nay, chúng ta sẽ biết thêm ai sẽ là người phải ra đi với cặp đấu Tây Ban Nha và nước chủ nhà Nga.

Trong bóng đá, có thể nói người Tây Ban Nha vượt trội về mọi mặt. Nhưng dường như đã thành thông lệ, các đội giỏi vượt trội về bóng đá lại tỏ ra lép vế hơn về một số mặt khác, nhất là khi họ phải đối đầu với một quốc gia quyền lực nhất nhì thế giới.

1. Khi bò tót phải đối đầu với quái vật to hơn cả một hành tinh lùn

Tây Ban Nha vs Nga: Khi bò tót phải đối đầu với một đại gia lớn hơn cả sao Diêm Vương - Ảnh 1.

Tại châu Âu, Tây Ban Nha không phải đất nước nhỏ bé gì. Tổng diện tích của họ là hơn 505.000 km2 - đứng thứ 2 Tây Âu và EU, chỉ sau Pháp.

Chỉ tiếc là "gấu Nga" lại có quy mô khủng khiếp quá, vì diện tích của họ là lớn nhất thế giới với hơn 17 triệu km2. Và dành cho những ai chưa biết thì sao Diêm Vương - hành tinh lùn từng là thành viên thứ 9 của hệ Mặt trời trước kia - chỉ có diện tích bề mặt là 16,64 triệu km2 thôi. 

Điều này có nghĩa rằng các chú bò tót phải so diện tích với một quốc gia to hơn cả hành tinh lùn. Thắng làm sao được.

2. Quyền lực - quá khứ và hiện tại

Tây Ban Nha vs Nga: Khi bò tót phải đối đầu với một đại gia lớn hơn cả sao Diêm Vương - Ảnh 2.

Trong quá khứ, Tây Ban Nha từng là một cường quốc khiến tất cả phải nể sợ. Vào thế kỷ 16, quân đội của họ mạnh bậc nhất châu Âu. Đến thế kỷ 17, hải quân của họ đứng đầu thế giới.

Ngày nay, vị thế ấy đã hoàn toàn biến mất. Quốc gia đứng đầu là Mỹ, và kế đó chính là nước Nga.

3. Và những thành tựu đầy tự hào của cả hai quốc gia

Dù chịu thua trong khá nhiều lĩnh vực, nhưng vẫn có một vài yếu tố mà cả hai xứng đáng để so sánh với nhau.

Tây Ban Nha vs Nga: Khi bò tót phải đối đầu với một đại gia lớn hơn cả sao Diêm Vương - Ảnh 3.

Ví dụ về dầu. Nga là quốc gia sản xuất giàu mỏ lớn thứ 3 thế giới - sau Mỹ và Arab Saudi. Tất nhiên, Tây Ban Nha không thể đọ về mặt này, nhưng họ lại là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về một loại dầu khác, đó là dầu olive.

Lượng dầu olive do Tây Ban Nha sản xuất chiếm 43% tổng cung toàn cầu, với sản lượng lên tới 1,05 triệu tấn.

Tây Ban Nha vs Nga: Khi bò tót phải đối đầu với một đại gia lớn hơn cả sao Diêm Vương - Ảnh 4.

Nước Nga cũng đạt được rất nhiều thành tựu cực kỳ ấn tượng về phát triển khoa học kỹ thuật. Chẳng hạn, vệ tinh đầu tiên con người phóng lên vũ trụ thuộc về nước Nga - vệ tinh Sputnik (1957). Họ cũng sở hữu đường tàu dài nhất thế giới (10.214 km - từ Moscow đến tận Pyongyang thuộc Bắc Triều Tiên).

Người Tây Ban Nha thì hướng đến giá trị xưa cũ nhiều hơn. Họ có ngọn hải đăng cổ nhất thế giới - Tower of Hercules - vẫn rực sáng từ thế kỷ thứ I; Họ có nhà hàng lâu đời nhất thế giới (Sobrino de Botín - mở cửa từ năm 1725 đến nay vẫn hoạt động); và thậm chí 2 con đập từ thời La Mã cổ đại (cách đây 1900 năm) vẫn còn được sử dụng.

Tham khảo: Countries Fact...