Tây Ban Nha trở thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 3 châu Âu, ban hành loạt biện pháp mạnh để 'tránh rơi vào kịch bản như Italy'

Jayden, Theo Trí Thức Trẻ 12:20 11/03/2020

Nước này đã cho một bộ phận học sinh nghỉ học, ngừng chuyến bay từ Italy và đóng cửa Hạ viện ít nhất 1 tuần sau khi có nghị sĩ dương tính với Covid-19.

Đến sáng 11/3, Tây Ban Nha đã ghi nhận 1.695 ca nhiễm Covid-19 (cao thứ ba châu Âu sau Italy, Pháp và cao thứ sáu trên toàn thế giới). Theo Reuters đưa tin, số bệnh nhân đã tăng gấp 3 lần kể từ hôm Chủ nhật (8/3) và tăng gấp 10 lần chỉ trong một tuần.

Số ca tử vong do nhiễm Covid-19 của Tây Ban Nha hiện tại là 35 người, cao thứ tư trên thế giới sau Trung Quốc đại lục (3.046 nạn nhân), Italy (691), Iran (291) và Hàn Quốc (54).

Những số liệu đáng báo động khiến nhà chức trách đưa ra loạt biện pháp mạnh, bao gồm: khuyến nghị người dân hạn chế di chuyển trong nước và quốc tế; tạm ngừng các chuyến bay thẳng từ Italy trong ít nhất 2 tuần; cấm tụ tập từ 1.000 người trở lên ở các vùng có dịch nghiêm trọng như thủ đô Madrid, vùng sản xuất rượu vang Rioja và hai khu vực khác ở phía Bắc hạt Basque.

Tây Ban Nha trở thành ổ dịch virus corona lớn thứ 3 châu Âu, ban hành loạt biện pháp mạnh để tránh rơi vào kịch bản như Italy - Ảnh 1.

Khách du lịch đeo khẩu trang ở thành phố Barcelona, Tây Ban Nha (Ảnh: Bloomberg)

Bộ trưởng Y tế Salvador Illa phát biểu trước báo giới: "Chúng tôi đang nỗ lực hành động để tránh rơi vào kịch bản như Italy. Với những biện pháp này, chúng tôi tin rằng có thể tránh được. Và nếu phải có thêm nhiều biện pháp khác nữa, chúng tôi sẽ thực hiện chúng".

Thủ tướng Pedro Sanchez cũng khẳng định: "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết, ở mọi nơi cần thiết và mọi lúc cần thiết. Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua cơn khủng hoảng này".

Hạ viện, các trận thi đấu thể thao và trường học ở vùng dịch: Đều đóng cửa!

Sau khi chính trị gia kiêm luật sư Javier Ortega Smith nhiễm Covid-19, Hạ viện đã quyết định đình chỉ các hoạt động trong ít nhất một tuần.

Trong khi đó, hệ thống tàu điện ngầm của thủ đô Madrid đã phun thuốc khử trùng ghế ngồi, tay vịn và cửa ra vào để phòng tránh virus corona lây lan.

Tây Ban Nha trở thành ổ dịch virus corona lớn thứ 3 châu Âu, ban hành loạt biện pháp mạnh để tránh rơi vào kịch bản như Italy - Ảnh 2.

(Ảnh: Bloomberg)

Nhiều sự kiện thể thao đình đám cũng chịu ảnh hưởng đáng kể, ví dụ như tất cả trận đấu của đội La Liga sẽ phải chơi đằng sau cánh cửa đóng kín.

Khắp Madrid, phụ huynh cũng chật vật lo lắng cho con em khi trường học đóng cửa 2 tuần. "Mọi thứ đã rất hỗn loạn khi chúng tôi được thông báo vào thứ Hai. Điện thoại đổ chuông liên tục và chúng tôi phải sắp xếp lại lịch trình. Dù vậy, thật may mắn là cả tôi lẫn bố bọn trẻ đều có thể làm việc tại nhà để trông chừng chúng" - cô Ester Force cho biết khi đón con tại một trường tiểu học ở Madrid.

Giới chức vùng cho rằng việc đóng cửa từ mẫu giáo đến đại học ở Madrid sẽ ảnh hưởng đến 1,53 triệu học sinh sinh viên. Tương tự, việc này sẽ làm gián đoạn chương trình học cho hàng vạn học sinh ở Rioja và hạt Basque.

Cùng lúc, người dân Tây Ban Nha đã đổ xô đến siêu thị tích trữ nhu yếu phẩm. Họ chấp nhận xếp hàng dài, chen lấn mua sắm vì sợ rằng mình sẽ phải hạn chế ra khỏi nhà trong nhiều ngày tới. Trước tình hình đó, ANGED (Hiệp hội các nhà cung ứng bán lẻ Tây Ban Nha) đã lên tiếng khẳng định rằng nguồn cung sẽ luôn được đảm bảo.

(Theo Reuters, Straits Times)

Tây Ban Nha trở thành ổ dịch virus corona lớn thứ 3 châu Âu, ban hành loạt biện pháp mạnh để tránh rơi vào kịch bản như Italy - Ảnh 5.