Tây Ban Nha, Mỹ, Iraq ghi nhận thêm các ca tử vong do COVID-19

Phương Oanh - Anh Tuấn - Việt Hùng, Theo TTXVN 14:09 07/03/2020

Ngày 7/3 (theo giờ Việt Nam), Tây Ban Nha thông báo đã ghi nhận 5 ca tử vong mới do nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 8 ca.

 Tây Ban Nha, Mỹ, Iraq ghi nhận thêm các ca tử vong do COVID-19  - Ảnh 1.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 bên ngoài một bệnh viện ở Barcelona, Tây Ban Nha, nơi bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 được cách ly và điều trị, ngày 25/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chức y tế khu vực cho biết COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 3 cụ ông ở Madrid, một cụ bà ở Badalona và một cụ ông ở Zaragoza. Trong số những ca nhiễm mới này có cụ ông 76 tuổi thường xuyên lui tới trung tâm chăm sóc người cao tuổi ở Valdemoro, phía Nam thủ đô Madrid, nơi ghi nhận 15 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Giới chức nước này đã cho đóng cửa các trung tâm chăm sóc người cao tuổi ở Madrid.

Trong khi đó, Mỹ cũng ghi nhận thêm 1 ca tử vong tại một bệnh viện ở bang Washington, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này lên 15 người. Trung tâm Y tế Evergreen tại vùng ngoại ô Seattle của thành phố Kirkland, bang Washington cho hay bang này đã xác nhận trường hợp trên. Kirkland có một địa điểm bùng phát dịch bệnh là một cơ sở điều dưỡng, nơi ít nhất 6 người đã tử vong do COVID-19.

Cùng ngày, Ủy ban Các vấn đề công Mỹ - Israel (AIPAC) cũng cho biết 2 người tham dự hội nghị thường niên của ủy ban này ở Washington đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo đó, hai người này đã đi từ New York tới Washington để dự hội nghị diễn ra từ ngày 1-3/3.

Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Iraq đưa tin số người tử vong do COVID-19 tại nước này đã tăng lên 3 người, sau khi ghi nhận thêm một ca tử vong tại thành phố Karbala. Trong ngày 6/3, Iraq xác nhận thêm 8 trường hợp nhiễm mới COVID-19, trong đó có 5 ca tại Baghdad, 2 ca tại Sulaimaniya và 1 tại Karbala.

Số ca nhiễm mới COVID-19 tại các nước cũng tiếp tục tăng nhanh. Tại Hàn Quốc, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 7/3 thông báo nước này ghi nhận thêm 483 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 6.767 người.

Theo KCDC, trong số 483 ca nhiễm mới được phát hiện trong ngày 6/3, 390 ca ở thành phố Daegu, hiện đang là "ổ dịch", và 65 ca ở tỉnh lân cận Bắc Gyeongsang. Số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc vẫn không thay đổi là 44 người. Khoảng 60% ca nhiễm được xác định liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu. Tuy nhiên, giới chức y tế đã chuyển hướng tập trung xét nghiệm đối với những người không theo giáo phái trên và thấy mức độ lây nhiễm trong cộng đồng "đáng báo động".

Từ Paris, người đứng đầu Cơ quan Y tế công cộng Pháp Jerome Salomon thông báo số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Pháp đã tăng lên 613 người, trong khi số ca tử vong do COVID-19 hiện vẫn là 9 trường hợp. Hiện 39 trường hợp đang được điều trị đặc biệt. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cho biết nước này sẽ đóng cửa các trường mẫu giáo và trường học trong 15 ngày bắt đầu từ ngày 9/3, tại 2 khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh, trong đó 1 ở phía Bắc thủ đô Paris và 1 ở miền Đông Bắc nước này.

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn thông báo của Bộ Y tế Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết nước này đã ghi nhận thêm 15 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở UAE lên 45 người. Bộ Y tế UAE cho biết đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết theo đúng tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Hệ thống y tế quốc gia cũng đang làm việc hết sức tích cực và theo dõi sát sao tình hình để đảm bảo sức khoẻ và an toàn cho người dân.

Bộ Y tế Israel cũng thông báo đã có thêm 4 người Israel được chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại nước này lên thành 21 người. Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Palestine Mai al-Keileh thông báo số ca nhiễm COVID-19 tại Palestine đã tăng lên 16, trong đó 9 trường hợp mới được ghi nhận tại thành phố Bethlehem ở Bờ Tây. Hiện Palestine có 120 ca đang được cách ly tại nhà.

Cơ quan y tế Mexico cùng ngày cũng xác nhận thêm 1 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc lên 6 trường hợp.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, ca nhiễm mới là một người đàn ông 71 tuổi trở về từ Italy. Tất cả các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở Mexico đến nay đều có tiền sử dịch tễ trở về từ vùng dịch Italy. Hiện tại, cơ quan y tế Mexico đang cách ly, theo dõi 39 trường hợp nghi nhiễm khác.

*Cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 tại đây.

 Tây Ban Nha, Mỹ, Iraq ghi nhận thêm các ca tử vong do COVID-19  - Ảnh 4.