Tàu Cát Linh - Hà Đông hoạt động xuyên Tết Nhâm Dần, hành khách cần nắm lịch chạy dưới đây

Hoàng Đan, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 17:22 31/01/2022

Theo lãnh đạo Hanoi Metro, tàu Cát Linh - Hà Đông trong 3 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sẽ mở tuyến muộn hơn so với thời gian hiện tại.

Trao đổi với PV, ông Vũ Hồng Trường, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) cho biết, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sẽ vận hành thông suốt trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

Cụ thể, ngày 29 Tết (31/1/2022), mở tuyến từ 5h30, đóng tuyến lúc 17h; Mùng 1 Tết (1/2/2022), mở tuyến 10h, đóng tuyến lúc 19h30; Mùng 2 Tết (2/2/2022) mở tuyến 8h30, đóng tuyến 19h30.

Mùng 3 Tết (3/2/2022), mở tuyến vào 6h30, đóng tuyến 20h30; Mùng 4 Tết (ngày 4/2/2022), mở tuyến 6h và đóng tuyến lúc 21h. Các chuyến tàu 5 ngày trên đều giãn cách chạy tàu 10 phút.

Trong các ngày trên, tần suất tàu dừng đón, trả khách tại các ga là 10 phút/chuyến. Từ ngày mùng 5 Tết (5/2/2022), thời gian đóng/mở tuyến được thực hiện bình thường theo phương án vận hành đã được phê duyệt (mở tuyến 5h30, đóng tuyến 22h).

Cũng theo ông Trường, để phục vụ người dân một cách tốt nhất trong thời gian tới, Metro Hà Nội đang xây dựng các phương án tiện ích như cho thuê xe đạp, xe máy tại dự án Cát Linh - Hà Đông.

Đơn vị này đang xây dựng các phương án tiện ích như cho thuê xe đạp, xe máy và phối hợp triển khai dịch vụ xe công nghệ tại các dự án đường sắt đô thị.

Trước mắt, Metro Hà Nội sẽ triển khai với một số hãng xe công nghệ như Grab và Bee để tổ chức đưa đón khách với địa điểm phù hợp tại nhà ga.

Tổng Giám đốc Metro Hà Nội cũng nêu rõ, đã xây dựng đề án dịch vụ tận dụng lợi thế thương mại, gia tăng giá trị tiện ích cho người dân trình UBND TP. Hà Nội.

Song để triển khai phương án cần có sự thẩm định của cơ quan chuyên ngành như: Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hoá Thể thao, Sở Công Thương… và sẽ đấu thầu công khai rộng rãi.

Lãnh đạo Metro Hà Nội thông tin thêm, lượng khách đi tàu đang có xu hướng tăng, nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát, học sinh, sinh viên và người lao động ngoại tỉnh trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán thì lượng khách sẽ đông hơn. Đơn vị đang triển khai công tác phục vụ đi cùng công tác phòng chống dịch bệnh.

Trước đó, Sở GTVT Hà Nội đã yêu cầu Hanoi Metro tiếp tục thực hiện 166 quy trình vận hành đảm bảo an toàn, tăng cường công tác đôn đốc, chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, nhân viên của đơn vị nhằm nâng cao ý thức, chất lượng phục vụ người dân.

Đồng thời chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

https://soha.vn/tau-cat-linh-ha-dong-hoat-dong-xuyen-tet-nham-dan-hanh-khach-can-nam-lich-chay-duoi-day-20220131122518114.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày