Táo Quân 2018: Món ăn giao thừa được trông chờ, mong ngóng nhưng chưa đủ đã đời!

Coca, Theo Trí Thức Trẻ 20:48 16/02/2018

Như thường lệ, cuộc tranh luận chương trình hay - dở là chủ đề thu hút rất nhiều ý kiến trái chiều của khán giả sau mỗi lần Táo Quân lên sóng.

Đối với khán giả Việt, Táo Quân là một món ăn tinh thần không thể thiếu vào dịp Tết đến xuân về. Đặc biệt hơn, 2018 còn đánh dấu 15 năm ra đời của chương trình này. Sau nhiều ngày mong đợi, Táo Quân đã chính thức lên sóng vào đêm 30 Tết. Tuy nhiên ngay sau khi chương trình kết thúc, một cuộc tranh cãi lập tức nổ ra trong cộng đồng người hâm mộ. Vẫn là chủ đề bàn tán chuyện hay - dở như mọi năm, Táo Quân một lần nữa đứng giữa tâm điểm của dư luận.

Tiếng cười tròn trịa cuối năm với những sai sót được khắc phục

Đó là lời khen của không ít khán giả sau khi xem Táo Quân năm nay. Là chương trình đánh dấu 15 năm kể từ ngày đầu phát sóng nên Táo Quân 2018 quy tụ rất nhiều điều đặc biệt. Không chỉ có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ quen thuộc như Quốc Khánh, Xuân Bắc, Công Lý, Vân Dung, Chí Trung,... hai gương mặt rất được yêu thích: Minh Vượng và Minh Hằng cũng trở lại sân khấu Táo Quân sau nhiều năm vắng bóng. Bên cạnh đó, dàn diễn viên trẻ gồm Duy Nam, Dũng Hớn, Minh Tít, Trung Ruồi cùng Bi Béo và Minh Bủm - hai cậu con trai của Xuân Bắc cũng khiến Táo Quân 2018 thêm phần mới lạ.

Táo Quân 2018: Món ăn giao thừa được trông chờ, mong ngóng nhưng chưa đủ đã đời! - Ảnh 1.

Đặc biệt sau 15 năm, màn báo cáo quen thuộc trong chương trình cũng được bỏ. Thay vào đó, dàn Táo cùng tham gia trò chơi và trình diễn trên sân khấu. Những vấn nạn nhức nhối của xã hội trong năm qua vẫn được lồng ghép một cách đầy khéo léo thông qua tiết mục của từng Táo. Không hề vòng vo, các vấn đề kinh tế hay câu chuyện cải cách giáo dục, thực trạng sử dụng mạng xã hội,... đều được đề cập một cách trực tiếp và thẳng thắn. Cùng với đó, những câu thoại cực hài hước nhưng không kém phần thâm thuý cũng khiến khán giả "phát sốt" như "Cầm tiền thì sợ tiền rơi/cầm tờ A4 đời đời ấm no", "Lên được chưa chắc xuống được",...

Sự thay đổi về nội dung này nhận được rất nhiều lời hưởng ứng và tán thưởng từ khán giả. Bởi sau nhiều mùa phát sóng, format và cấu trúc của Táo Quân với những màn báo cáo đã in đậm dấu ấn trong lòng công chúng, khiến chương trình dần mất đi tính bất ngờ.

Để có được một buổi tổng kết năm lên sóng, các nghệ sĩ tham gia Táo Quân đã phải trải qua 3 buổi ghi hình. Mỗi buổi dài khoảng 4 tiếng và sau đó chương trình sẽ được biên tập lại với thời lượng 2 tiếng. Vấn đề cắt gọt nội dung trong nhiều năm qua luôn gây khá nhiều tranh cãi khi đông đảo người hâm mộ cho rằng đây là lí do khiến Táo Quân mất đi tính thống nhất dẫn đến thiếu lôi cuốn và rời rạc. Tuy nhiên, theo không ít khán giả may mắn có cơ hội đi xem trực tiếp Táo Quân 2018, chương trình vẫn giữ được những cảnh đắt giá.

Táo Quân 2018: Món ăn giao thừa được trông chờ, mong ngóng nhưng chưa đủ đã đời! - Ảnh 2.

Năm 2017, Táo Quân bị chỉ trích vì chèn quá nhiều quảng cáo. Ví dụ như việc các Táo lên chầu bằng phi thuyền giống mô hình máy bay có màu tương tự với một thương hiệu hàng không. Hay chi tiết các Táo liên tục chụp hình bằng một hãng điện thoại di động và nhắc tới ứng dụng khá phổ biến,... khiến nhiều khán giả không khỏi bức xúc. Rút kinh nghiệm từ đó, năm nay chương trình lồng ghép quảng cáo một cách khéo léo hơn thông qua một vài câu thoại được đưa vào bối cảnh hợp lý.

Nhìn về tổng thể, đông đảo khán giả truyền hình tỏ ý hài lòng về Táo Quân 2018 và khẳng định đây là một chương trình khá tròn trịa.

Nhưng tròn trịa không có nghĩa là hấp dẫn?

Bên cạnh những lời khen dành cho Táo Quân 2018, một bộ phận không nhỏ lại cho rằng chương trình năm nay nhạt nhẽo. Theo họ, gần như phân nửa chương trình không thật sự mang lại tràng cười sảng khoái khi không có quá nhiều chi tiết đặc sắc. Trong suốt 2 tiếng diễn ra, những điểm nhấn hiếm hoi của Táo Quân 2018 là phần trình diễn của Táo Xã hội Tự Long và màn tranh ghế để giành vị trí "Tinh hoa đệ nhất Táo".

Nếu như các ca khúc chế với nội dung phê phán vấn nạn nhức nhối trong xã hội là một thương hiệu đặc biệt chỉ có tại Táo Quân thì ở chương trình năm nay, yếu tố này lại bị đặt nhẹ. Một số khán giả khẳng định chỉ duy nhất ca khúc "Thật bất ngờ" của Táo Tự Long là gây cười hơn cả khi đả kích thói quen dùng mạng xã hội sống ảo câu like.

Táo Quân 2018: Món ăn giao thừa được trông chờ, mong ngóng nhưng chưa đủ đã đời! - Ảnh 3.

Ngoài ra, bộ phận khán giả trên còn nhận xét BTC đã có phần tham lam khi nhắc quá nhiều vấn nạn xã hội trong chương trình. "Nhiều nhưng không tới, cảm giác cái gì cũng lướt qua hời hợt, chưa cảm nhận được sự lôi cuốn và có tiếng cười thì đã trôi qua khiến mình thật sự hụt hẫng" - một người hâm mộ chia sẻ.

Trên thực tế, cuộc tranh cãi hay - dở sau mỗi lần Táo Quân lên sóng là câu chuyên muôn thuở. Nói muôn thuở là bởi trong hành trình 15 năm qua, năm nào Táo Quân cũng vướng phải tranh cãi này. Đối với nhiều khán giả truyền hình, Táo Quân gắn liền với tuổi thơ, với thời thanh xuân và đặc biệt là Tết. Chính vì thế, hơn cả một món ăn tinh thần hay một chương trình giải trí, Táo Quân còn mang tính "biểu tượng", giống như bánh chưng xanh hay câu đối đỏ. Nhắc đến Tết là nhớ tới Táo Quân.

Táo Quân 2018: Món ăn giao thừa được trông chờ, mong ngóng nhưng chưa đủ đã đời! - Ảnh 4.

Trong khi đó, một bộ phận khác lại không đồng tình với quan điểm này. Do không "cảm" được tiếng cười sâu cay và đầy thâm thuý mang đậm bản sắc Táo Quân nên chương trình không chiếm được tình cảm của những khán giả trên. Theo một số người hâm mộ, sự vắng bóng các cây hài miền Nam cũng là một trong những lý do không nhỏ khiến Táo Quân thiếu tính hấp dẫn.

Cách đây không lâu, tin đồn Trấn Thành và Trường Giang - hai danh hài đình đám miền Nam sẽ góp mặt trong Táo Quân 2018 gây xôn xao dư luận. Đông đảo khán giả không giấu nổi sự háo hức trước thông tin này. Tuy nhiên ngay sau đó, phía Trấn Thành và Trường Giang đã phủ nhận thông tin trên.

Tưởng dễ mà khó, đó là thứ cần nhấn mạnh nếu nói về phần trăm danh hài miền Nam sẽ xuất hiện trong Táo Quân. Chính đạo diễn Đỗ Thanh Hải cũng phải thừa nhận điều này. Để có được một chương trình hoàn chỉnh, dàn nghệ sĩ tham gia Táo Quân phải mất rất nhiều thời gian và công sức từ lịch tập xuyên đêm cả tháng trời cho tới khoảng thời gian ghi hình kéo dài nhiều ngày. Do đó, việc các danh hài miền Nam có thể sắp xếp lịch trình góp mặt trong Táo Quân là không đơn giản.

Dù rất cố gắng thay đổi nội dung nhưng Táo Quân 2018 vẫn chưa thể chinh phục được trái tim của toàn bộ khán giả truyền hình. Câu chuyện muôn thuở về việc Táo Quân hấp dẫn hay nhạt nhẽo năm nay vẫn chưa thể dừng lại thế nhưng đông đảo người hâm mộ vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào chương trình.

Nếu như ở cột mốc 15 năm, Táo Quân đã có sự thay đổi đáng tích cực thì biết đâu những năm sau đó, chương trình lại mang tới các yếu tố bất ngờ khác. Có thể là một cấu trúc, format nội dung mới hay sự góp mặt của những gương mặt trẻ đầy triển vọng thay thế cho dàn nghệ sĩ gạo cội,... Và có lẽ, cuộc tranh cãi xoay quanh Táo Quân cuối cùng sẽ khép lại để rồi mỗi đêm 30 Tết, tất cả khán giả có thể cùng tận hưởng những tràng cười sảng khoái và đầy tử tế mà dàn nghệ sĩ mang lại.