Tạm xa layering, all-in-one đang là xu hướng dưỡng da đáng thử nhất vì 5 lý do này!

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 20/08/2020

Bất chấp tranh cãi, hàng ngàn cô gái vẫn “tin yêu” all-in-one skincare mỗi ngày. Bạn có phải là một trong số đó?

Cách đây khoảng 10 năm, xu hướng skincare layering (sử dụng nhiều lớp serum trên da cho nhiều mục đích dưỡng da khác nhau) - khởi xướng bởi beauty blogger đình đám người Mỹ gốc Việt Michelle Phan - nổi lên như một hiện tượng, "kết nạp" được vô số tín đồ và cũng tạo ra nhiều ý kiến tranh luận. Gần đây, một trường phái đối lập hoàn toàn với layering skincare đang được hội mê làm đẹp thử nghiệm ngày càng nhiều và hứa hẹn sẽ trở thành xu hướng mới: all-in-one skincare.

Cũng như layering, khi mới xuất hiện, all-in-one skincare khiến không ít người nghi ngờ về tác dụng thực sự của nó: Một sản phẩm liệu có đủ? Ai cũng all-in-one thì đồ dưỡng da bán cho ai? Thế nhưng bất chấp tranh cãi, hàng ngàn cô gái vẫn "tin yêu" all-in-one skincare mỗi ngày bởi 5 lợi ích không thể phủ nhận dưới đây:

1. Tiết kiệm thời gian

Bạn có thích ngủ nướng, luôn vội vàng mỗi sáng đi làm? Là mẹ bỉm sữa, hay nữ nhân viên văn phòng luôn bận rộn không thể đủ thời gian để thực hiện chu trình dưỡng da 10 bước sáng tối? Việc các sản phẩm all-in-one ra đời chính là cứu tinh cho làn da của những người với vốn thời gian ít ỏi.

Tạm xa layering, all-in-one đang là xu hướng dưỡng da đáng thử nhất vì 5 lý do này! - Ảnh 1.

Có những sản phẩm vừa thay thế các bước dưỡng da, vừa xịt setting lớp makeup được nàng bận rộn yêu thích (Nguồn: Facebook Khả Ngọc).

2. Yêu thương túi tiền

Một trong những điều ấm ức nhất của các tín đồ skincare là khi mấy lọ serum, toner, cream dưỡng yêu thích rủ nhau cùng hết một lúc. Số tiền bỏ ra để "refill" không hề nhỏ chút nào. Đặc biệt, khi người người nhà nhà đều cần thắt chặt chi tiêu trước tình hình dịch bệnh thì việc sử dụng một sản phẩm thay thế cho nhiều bước dưỡng da chắc chắn là một lựa vừa kinh tế mà vừa đảm bảo làn da vẫn được cung cấp đầy đủ dưỡng chất!

3. Không còn lích kích khi đi du lịch, công tác

Tạm xa layering, all-in-one đang là xu hướng dưỡng da đáng thử nhất vì 5 lý do này! - Ảnh 2.

Tạm biệt chai chiết, lọ chiết, hũ mini!

Tạm biệt chai chiết, lọ chiết, hũ mini. Tạm biệt danh sách đồ dưỡng dài dằng dặc khiến các cô gái luôn sợ thiếu, sợ quên khi đi du lịch. Chỉ cần 1, 2 sản phẩm "nhiều trong 1" mang theo trong vali, túi xách, con gái vẫn hoàn toàn yên tâm da sẽ không nổi loạn vì thiếu chu trình skincare quen thuộc!

4. Giảm bớt lượng rác thải

Tạm xa layering, all-in-one đang là xu hướng dưỡng da đáng thử nhất vì 5 lý do này! - Ảnh 3.

Việc xử lý rác thải cho đến nay vẫn là một vấn đề nhức nhối, chưa có một biện pháp triệt để. Chúng ra vẫn bắt gặp những bài viết về việc "hạn chế rác thải" hay những lời kêu gọi "hạn chế tối đa rác thải", "sống xanh" hàng ngày trên các trang mạng hay những bài viết về lượng rác thải khổng lồ do ngành công nghiệp làm đẹp thải ra. Lựa chọn các sản phẩm all-in-one chính là một đóng góp không nhỏ vào việc hạn chế rác thải mỹ phẩm ra môi trường.

5. Tận hưởng những công nghệ, hoạt chất dưỡng da tiên tiến nhất

Khi tạo ra một sản phẩm dưỡng "n trong 1", các nhà sản xuất phải tính toán, sử dụng nhiều thành phần dưỡng độc đáo, áp dụng những công nghệ mới nhất để đảm bảo hiệu quả không thua kém sản phẩm dưỡng thông thường. Chịu khó tìm hiểu, lựa chọn một chút, các nàng sẽ tìm ra những món đồ skincare "cực phẩm".

Tạm xa layering, all-in-one đang là xu hướng dưỡng da đáng thử nhất vì 5 lý do này! - Ảnh 4.

Introderm SP10 - một trong những sản phẩm all-in-one đang được hội mê skincare review xôn xao. Bảng thành phần long lanh gồm 10 loại peptides chiết xuất từ thiên nhiên, 4 loại vitamin chiết xuất từ cây hắc mai biển và các loại dầu giàu dinh dưỡng cho da, không chứa thành phần hóa học độc hại. Nàng mê làn da căng mọng, sáng mịn, trong veo kiểu Hàn có thể thử với giá 1.490.000đ (azooo.vn).