Tạm giữ 8 thanh niên hành hung nhân viên quán karaoke tử vong vì mâu thuẫn lúc thanh toán tiền hát

Long Quyền, Theo Tổ Quốc 18:10 20/07/2020

Cho rằng số tiền phải trả sau khi sử dụng các dịch vụ trong quán karaoke không hợp lý, nhóm 8 thanh niên đã xảy ra cãi vã và lao vào xô xát với nhân viên quán karaoke, đánh một người tử vong.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều 20/7, đại diện Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự 8 nam thanh niên để làm rõ hành vi giết người.

Tạm giữ 8 thanh niên hành hung nhân viên quán karaoke tử vong vì mâu thuẫn lúc thanh toán tiền hát - Ảnh 1.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. (Ảnh minh hoạ).

Cụ thể, 8 nam thanh niên bị tạm giữ bao gồm: Đào Duy Tùng (31 tuổi, trú Q.Long Biên, Hà Nội); Nguyễn Văn Quyền (31 tuổi, trú H.Thủy Nguyên, Hải Phòng); Đặng Văn Thêm (23 tuổi), Tô Văn Tú (37 tuổi) cùng quê H.Yên Bình, Yên Bái); Dương Văn Bình (27 tuổi), Phạm Văn Tín (27 tuổi), Dương Quốc Uy (27 tuổi), Phạm Văn Trung (25 tuổi) cùng trú ở H.Tiên Lãng, Hải Phòng.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 11h30 tối 9/7, sau khi nhậu ngà ngà say, nhóm thanh niên kể trên tới quán karaoke Lâm Minh tại P.Yên Sở (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) để hát và tiếp tục uống bia. Quá trình hát, nhóm này gọi 4 nữ nhân viên lên phục vụ rót bia và cùng hát hò.

Đến khoảng 2h, rạng sáng ngày 10/7, nhóm này đứng dậy thanh toán thì được nhân viên của quán karaoke thông báo tiền phòng hát, bia, hoa quả,... hết hơn 4 triệu đồng. Ngoài ra, anh Tạ Duy Hợi (37 tuổi, quê tại H.Ý Yên, Nam Định) cũng thông báo nhóm này chưa thanh toán và "bo" cho 4 nữ nhân viên mà mình "điều" đến để phục vụ rót bia và cùng hát.

Lúc này, nhóm thanh niên 8 người cho rằng số tiền trên không hợp lý rồi xảy ra cãi vã, lao vào xô xát với anh Hợi và 3 người khác cùng nhóm anh Hợi.

Hậu quả vụ ẩu đả khiến nhiều người bị thương, riêng anh Hợi bị 8 thanh niên quây lại dùng tay, gạch đánh vào người, đầu khiến anh Hợi bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an Q.Hoàng Mai đã huy động lực lượng truy xét và bắt toàn bộ nhóm thanh niên về làm việc. Bước đầu, các nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành tạm giữ hình sự nhóm nghi phạm để củng cố hồ sơ, thực hiện các biện pháp tố tụng, xử lý nghiêm minh theo quy định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày