Tạm giữ 10 đối tượng trong hai nhóm hỗn chiến kinh hoàng ở phố Tây Bùi Viện

Minh Tuệ, Theo Nhịp Sống Việt 18:58 05/09/2019

Công an đã tạm giữ hơn 10 người thuộc hai nhóm hỗn chiến kinh hoàng ở phố Tây Bùi Viện gây xôn xao dư luận.

Liên quan đến vụ "Hai nhóm hỗn chiến kinh hoàng ở phố Tây Bùi Viện" như đã thông tin, ngày 5/9 Công an quận 1 đã tạm giữ hình sự 10 người thuộc 2 nhóm để điều tra, xử lý theo pháp luật.

Công an cũng xác định, vụ hỗn chiến đã làm 7 người bị thương tích, chủ yếu là thương tích nhẹ. Trong số này có 1 người có tỷ lệ thương tích lên đến 24%.

Tạm giữ 10 đối tượng trong hai nhóm hỗn chiến kinh hoàng ở phố Tây Bùi Viện - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng Bùi Xuân Vinh tại cơ quan công an.

Theo điều tra, khoảng 23h30 ngày 30/8, nhóm của Huỳnh Xuân Vinh (33 tuổi, ngụ quận 5) gồm 9 người ngồi nhậu tại quán số 75 đường Bùi Viện. Khi vừa bước sang ngày mới thì nhóm của Vinh có va chạm với khách ngồi nhậu ở quán bên cạnh, quán số 73 đường Bùi Viện.

Lúc này, Nguyễn Thị Nga (là nhân viên của quán 73) có ra nhắc nhở nhóm của Vinh thì xảy mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng và xô xát với các nhân viên của quán 73. Bất ngờ, 4 nhân viên của quán 73 cầm mã tẫu, gậy… tấn công nhóm Vinh.

Tạm giữ 10 đối tượng trong hai nhóm hỗn chiến kinh hoàng ở phố Tây Bùi Viện - Ảnh 2.

Nhóm đối tượng Nguyễn Thị Nga tại cơ quan công an.

Sau đó ít phút, 1 nhóm khoảng 5 đối tượng (chưa rõ lai lịch) cầm theo các loại hung khí như: gậy gỗ, gậy bóng chày, cây sắt… từ đâu xông đến tấn công nhóm của Vinh. Nhóm Vinh yếu thế bỏ chạy.

Công an có mặt khám nghiệm thu giữ nhiều hung khí như mã tấu tự chế và 2 gậy bóng chày. Công an đã đưa nhóm của nhân viên quận 73 về trụ sở để lấy lời khai. Tại hiện trường, Công an có thu giữ tang vật là 1 mã tấu tự chế và 2 gậy bóng chày.

Tạm giữ 10 đối tượng trong hai nhóm hỗn chiến kinh hoàng ở phố Tây Bùi Viện - Ảnh 3.

Tang vật vụ án.

Qua điều tra truy xét, công an đã đưa Vinh và các đối tượng chung nhóm với Vinh về làm việc. 1 số đối tượng có liên quan cũng đến cơ quan Công an đầu thú, khai báo hành vi.

Trong vụ việc này, đối tượng Vinh bị thương tích 24%. Qua điều tra, Công an làm rõ, nữ nhân viên quán 73, là Nguyễn Thị Giàu đã cầm mã tấu tự chế để chém Vinh gây thương tích.

Đến nay các đối tượng đã khai rõ hành vi. Công an cho rằng, lời khai của các đối tượng phù hợp với hình ảnh trích xuất từ hệ thống camera an ninh của quán 75.

Trước đó, sáng 31/8, 1 đoạn clip gần 1 phút ghi lại cảnh 2 nhóm nam nữ cầm hung khí đuổi chém nhau kinh hoàng giữa đường phố. Đoạn clip thể hiện cảnh nhóm dùng hung khí, bàn ghế ở gần đó tấn công nhau. Nhiều người dân chứng kiến không dám can ngăn do 2 nhóm quá dữ tợn.

Theo người chia sẻ đoạn clip, vụ việc xảy ra ở khu vực đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM.

Trưa cùng ngày, Lãnh đạo Công an quận 1, TPHCM cho hay, rạng sáng cùng ngày, Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 nhận tin báo từ người dân có 2 nhóm nam nữ (chưa rõ lai lịch) dùng hung khí đuổi đánh nhau trước số 73 đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM.

Nhận tin, công an đã có mặt phong toả hiện trường, khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng, đưa một số người có liên quan về trụ sở để điều tra làm rõ vụ việc. Ngoài ra, công an cũng thu giữ một số hung khí.

Về vụ việc này, UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 có công văn gửi đến Công an quận 1 nói rõ, vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội địa phương, đồng thời khi sự việc xảy ra người dân đã dùng điện thoại quay lại và đưa lên mạng xã hội, thông tin về vụ việc được lan truyền rất nhanh khiến cho người dân và khách du lịch có dư luận không tốt về phố đi bộ Bùi Viện, ảnh hưởng đến bộ mặt du lịch của Thành phố. Từ đó, UBND phường Phạm Ngũ Lão đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày