Tài xế tạt đầu xe cấp cứu chở bệnh nhân nguy kịch bị phạt 7,3 triệu đồng

MINH TUỆ/VTC News, Theo VTC 10:59 01/11/2022

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định xử phạt tài xế ô tô tải không nhường đường xe cứu thương đang chở bệnh nhân nguy kịch đi cấp cứu.

Ngày 1/11, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt 7,3 triệu đồng tài xế ô tô tải không nhường đường xe cấp cứu chở bệnh nhân nguy kịch.

Theo đó, ông Vũ Thế Phương (SN 1978, trú tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương) bị phạt 7 triệu đồng về hành vi "Không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ" và 300.000 đồng về hành vi "Không mang theo giấy phép lái xe". Ngoài ra, tài xế Phương bị tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Tài xế tạt đầu xe cấp cứu chở bệnh nhân nguy kịch bị phạt 7,3 triệu đồng - Ảnh 1.

Tài xế Vũ Thế Phương bị xử phạt 7,3 triệu đồng

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh xe tải đánh võng, không cho xe cấp cứu chở bệnh nhân nguy kịch vượt lên trên khiến nhiều người bức xúc.

Theo người chia sẻ clip, xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đang chở một nữ bệnh nhân bị trâu húc dẫn tới vỡ gan, tràn dịch màng phổi, phải thở máy chuyển tuyến xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Do tính mạng của nữ bệnh nhân nguy kịch, tài xế xe cứu thương hú còi liên tục, nháy đèn xin vượt nhưng tài xế xe ô tô tải BKS 22C-082.48 nhiều lần tạt đầu và không chịu nhường đường cho xe ưu tiên. Vụ việc diễn ra suốt chặng đường dài khoảng 3km.

Tài xế tạt đầu xe cấp cứu chở bệnh nhân nguy kịch bị phạt 7,3 triệu đồng - Ảnh 2.

Tài xế xe tải tạt đầu, không nhường đường xe chở bệnh nhân nguy kịch (Ảnh cắt từ clip)

Nhận được thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các tổ tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến triển khai lực lượng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, tài xế Phương thừa nhận hành vi vi phạm và gửi lời xin lỗi gia đình bệnh nhân.

"Chiều 17/10, tôi điều khiển xe tải BKS 22C-082.48 đi Vĩnh Phúc. Do có việc gấp nên tôi không nhường đường cho xe cứu thương đang phát tín hiệu ưu tiên khi làm nhiệm vụ. Tôi mong tài xế xe cứu thương và gia đình bệnh nhân thông cảm, thứ lỗi cho tôi", ông Phương nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày