Tại sao phụ nữ lười biếng lại hạnh phúc hơn phụ nữ chăm chỉ? – 5 người phụ nữ đã kết hôn tiết lộ sự thật!

Ứng Hà Chi, Theo Thanh Niên Việt 14:19 27/02/2025
Chia sẻ

Đôi khi bạn phải học cách lười biếng một chút. Ngay cả khi bạn có thể làm được một số việc, bạn cũng phải học cách thể hiện sự yếu đuối.

Hôn nhân là quá trình thỏa hiệp, điều chỉnh và nhượng bộ lẫn nhau. Không có cuộc hôn nhân nào không cần thỏa hiệp. Nhiều thứ không thể tương thích 100%, vì vậy bạn luôn cần phải thỏa hiệp và nhượng bộ một điều gì đó.

Hôn nhân là gì? Thực ra, hôn nhân chính là cuộc sống hằng ngày với củi, gạo, dầu, muối, nước mắm, giấm và trà. Rất đơn giản nhưng rất thực tế.

Nhiều người luôn nghĩ rằng ý tưởng của mình rất hay và hoàn hảo, rằng hôn nhân phải tràn ngập sự lãng mạn và tình yêu. Thực tế, theo thời gian, các cặp đôi thường bỏ qua sự lãng mạn, thậm chí quên cả việc hôn và ôm nhau. Đôi khi họ thậm chí còn không ưa nhau.

Đây chính là hôn nhân. Hôn nhân thực chất là sự thăng hoa của tình yêu, nhưng sau khi thăng hoa, nó dần chuyển thành tình cảm gia đình. Hai người trở thành những người gần gũi nhất của nhau và không thể sống thiếu.

Tại sao phụ nữ lười biếng lại hạnh phúc hơn phụ nữ chăm chỉ? – 5 người phụ nữ đã kết hôn tiết lộ sự thật!- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Mọi người nên tin vào tình yêu và hôn nhân. Tình yêu là nền tảng của hôn nhân. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu giống như một hồ nước tù đọng không gợn sóng.

Bạn có để ý rằng trong cuộc sống thực, phụ nữ lười biếng thường hạnh phúc hơn nhiều so với phụ nữ siêng năng? 5 người phụ nữ đã kết hôn sau đây sẽ chia sẻ lý do đến bạn.

Người phụ nữ đầu tiên - Cô Lý, 40 tuổi

Cô Lý, 40 tuổi, cho biết: " Vì tôi đã làm việc chăm chỉ trong một thời gian dài nên mọi người sẽ coi đó là điều hiển nhiên".

Cô Lý đã kết hôn được 10 năm. Thực ra, trong những năm đầu, cô luôn muốn trở thành một người phụ nữ đức hạnh. Cô cảm thấy rằng nếu một người phụ nữ trong gia đình không có đức hạnh thì sẽ không phù hợp.

Cô Lý làm mọi việc, nấu ăn, giặt quần áo, dọn dẹp, đưa đón con đi học, chăm sóc bố mẹ chồng, đối nội đối ngoại,... Tóm lại, bất cứ việc gì cô có thể làm đều là việc của cô.

Cô Lý cũng có công việc riêng, và dần dần cô không thể cân bằng công việc của mình, không thể tập trung tâm trí vào công việc.

Thay vào đó, cô Lý ngày càng chú ý nhiều hơn đến gia đình. Việc nhà đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của cô, trong khi chồng cô chẳng làm gì cả. "Đôi khi nếu tôi muốn lười biếng và không làm gì đó, anh ấy sẽ nghĩ rằng tôi quá lười biếng" , cô Lý buồn rầu.

Cô Lý thấy nếp nhăn trên mặt mình ngày càng nhiều và quần áo toàn là kiểu cũ. Cô cũng từ bỏ việc trang điểm và ăn mặc chỉnh tề mỗi khi ra ngoài.

Tại sao phụ nữ lười biếng lại hạnh phúc hơn phụ nữ chăm chỉ? – 5 người phụ nữ đã kết hôn tiết lộ sự thật!- Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Nhận thấy bản thân kém tự tin, không hấp dẫn, cô Lý quyết tâm thay đổi. Cô học cách bỏ ngoài tai những lời chồng nói. Cô thấy thoải mái và vui vẻ hơn nhiều. Cô không còn mệt mỏi vì việc nhà nữa, cũng không để những thứ đó làm ảnh hưởng đến công việc của mình.

Người phụ nữ 40 tuổi chia sẻ: "Tôi làm tất cả những việc tôi nên làm, nhưng tôi cũng nhắm mắt làm ngơ những việc không phải trách nhiệm của mình. Chỉ cần chồng có thể chịu đựng được thì tôi cũng có thể chịu được. Theo thời gian, chồng tôi cũng phải làm điều gì đó cho gia đình".

Người phụ nữ thứ hai - Tiểu Cố, 37 tuổi

Tiểu Cố, 37 tuổi đúc rút từ bản thân: "Sự siêng năng của phụ nữ sẽ khiến đàn ông lười biếng".

Tiểu Cố đã kết hôn được 7 năm. Cô luôn là một người phụ nữ rất chăm chỉ và có thể làm mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Nhưng cô phát hiện người chồng trở nên rất lười biếng theo thời gian. Lúc đầu, chồng cô rất chăm chỉ giúp đỡ, nhưng sau đó anh ngày càng lười biếng. Anh không làm gì, thích sai vợ mọi việc. Nghiêm trọng hơn là con cái trong nhà đã nhiễm thói xấu của bố.

Cô nhận ra: Nếu phụ nữ quá siêng năng, đàn ông sẽ không có việc gì để làm. Đôi khi bạn phải tỏ ra yếu đuối. Cho dù có thể, bạn cũng phải giả vờ rằng mình không thể.

Người phụ nữ thứ ba - Jiajia, 35 tuổi

Jiajia, 35 tuổi bày tỏ: "Phụ nữ nên tử tế với chính mình hơn".

Jiajia cho rằng, phụ nữ nên đối xử tốt hơn với chính mình. Cuộc sống chỉ kéo dài vài thập kỷ, và thực ra không còn nhiều ngày nữa. Tại sao không làm cho bản thân mình hạnh phúc hơn một chút mỗi ngày?

"Đôi khi bạn rất mệt mỏi, nhưng gia đình bạn vẫn không hiểu bạn, và bạn vẫn phải làm điều này điều kia. Nếu cuối cùng bạn bị ốm vì làm việc quá sức, bạn là người mệt mỏi và cơ thể bạn kiệt sức. Bạn là người đau khổ. Có ai cảm thấy thương hại bạn?" , người phụ nữ bày tỏ.

Cho dù gia đình có yêu thương bạn đến đâu, họ cũng không thể giúp bạn làm việc nhà, cũng không thể luôn luôn bảo vệ bạn. Vì vậy bạn phải dựa vào chính mình trong mọi việc. Bạn phải đối xử tốt với bản thân.

Tại sao phụ nữ lười biếng lại hạnh phúc hơn phụ nữ chăm chỉ? – 5 người phụ nữ đã kết hôn tiết lộ sự thật!- Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Người phụ nữ thứ tư - Yu Hong, 48 tuổi

Yu Hong, 48 tuổi cho rằng: "Một người phụ nữ chăm chỉ không có thời gian để làm mới bản thân".

Yu Hong và chồng đã kết hôn được gần 30 năm. Qua nhiều năm, cô biết rằng chồng không còn quan tâm đến cô nhiều như trước nữa.

Thật vậy, người ta sẽ chán ngán khi ở bên cùng một người trong nhiều năm kết hôn. Cô cũng biết rằng bản thân không còn trẻ nữa, cô có nếp nhăn trên mặt và vóc dáng không còn cân đối.

Thực ra, sau khi kết hôn, Yu Hong ít khi chăm sóc bản thân. Ngoài chồng ra, cô còn phải chăm sóc con cái mỗi ngày.

Sau khi con đi học, cô tập trung hoàn toàn vào con. Yu Hong dồn hết tâm sức vào con. Giờ con đã lớn hơn, cô nhận ra mình đã hy sinh quá nhiều trong những năm qua. Yu Hong thậm chí còn mua ít quần áo mới, chứ đừng nói đến mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da. Vì thế, trông cô già hơn so với tuổi.

Người phụ nữ thứ năm - Lý Yến, 50 tuổi

Lý Yến, 50 tuổi cho biết: "Đối xử quá tốt với đàn ông sẽ khiến họ không trân trọng bạn".

Lý Yến và chồng đã ly hôn được 5 năm. Hiện tại cô vẫn độc thân. Trước đây, cô là người phụ nữ đức hạnh và có cuộc sống ổn định.

Nhưng khi cô 45 tuổi, chồng cô có người phụ nữ khác và phản bội cuộc hôn nhân. Chồng cô đã tìm thấy một người phụ nữ biết cách vui vẻ, biết cách ăn mặc và trêu chọc, có nhiều điều mới lạ.

Còn Lý Yến nghiêm túc đến mức tẻ nhạt. Vì thế, cô quyết định ly hôn chồng, cũng là để tránh làm tổn thương bản thân.

***

Là phụ nữ, bạn phải đối xử tốt hơn với bản thân. Đừng tập trung toàn bộ sự chú ý vào chồng và con cái, đặc biệt là chồng bạn.

Đừng làm bản thân quá chăm chỉ. Đôi khi bạn phải học cách lười biếng một chút. Ngay cả khi bạn có thể làm được một số việc, bạn cũng phải học cách thể hiện sự yếu đuối.

Đừng tự mình gánh vác mọi thứ. Hãy yêu cầu chồng bạn làm một việc gì đó và để chồng cảm thấy được tham gia, để bạn có thể sống cuộc sống dễ dàng hơn.

Theo Toutiao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày