Tái diễn cảnh ùn tắc từ phà Gót ra Cát Bà ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Nguyễn Hoàn, Theo Tiền phong 16:24 30/04/2022

Dù đã hạn chế ô tô giờ cao điểm, tuy nhiên bến phà Gót (Cát Hải, Hải Phòng) vẫn tái diễn cảnh ùn tắc trong nhiều giờ. Xe buýt miễn phí luôn quá tải, nhiều du khách chật vật chọn taxi, xe dịch vụ ra thị trấn Cát Bà.

Tái diễn cảnh ùn tắc từ phà Gót ra Cát Bà ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 1.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng vạn du khách khắp các tỉnh sang đảo Cát Bà (TP Hải Phòng) khiến bến phà Gót luôn trong tình trạng kẹt cứng, giao thông ùn ứ

Tái diễn cảnh ùn tắc từ phà Gót ra Cát Bà ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 5h sáng 30/4 hàng nghìn du khách dồn về bến phà Gót. Dù thành phố đã tạm dừng chở ô tô con, ô tô tải qua phà (từ 9h-13h) nhưng bến phà Gót vẫn quá tải. Ô tô khách, xe cá nhân xếp hàng dài từ phà Gót ra tuyến đường Tân Vũ - Lạch Huyện chờ


Tái diễn cảnh ùn tắc từ phà Gót ra Cát Bà ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 3.

So với các kỳ nghỉ lễ trước, số ô tô cá nhân qua phà đã giảm, phần lớn ô tô chở khách từ 9 đến 45 chỗ xếp hàng chờ đến lượt


Tái diễn cảnh ùn tắc từ phà Gót ra Cát Bà ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 4.

Hàng trăm tài xế lái xe cá nhân đi sớm hơn giờ cấm (9h) để được qua phà. Tuy nhiên, do quá tải nên nhiều tài xế xếp hàng từ sáng đến trưa vẫn chưa thể qua phà để sang đảo Cát Bà


Tái diễn cảnh ùn tắc từ phà Gót ra Cát Bà ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 5.

Hàng nghìn du khách điều khiển xe máy hoặc đi bộ xếp hàng mua vé phà. Dù có lực lượng phân luồng, bảo vệ hướng dẫn nhưng vẫn xảy ra tình trạng lộn xộn, quá tải


Tái diễn cảnh ùn tắc từ phà Gót ra Cát Bà ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 6.

Sau khi mua vé, du khách đi xe máy hoặc đi bộ được hướng dẫn vào nhà chờ


Tái diễn cảnh ùn tắc từ phà Gót ra Cát Bà ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 7.

Anh Hải (người Hà Nội) cho biết, gia đình anh cùng nhóm bạn di chuyển từ sáng sớm ra Cát Bà. Tuy nhiên, đến trưa cả đoàn mới có thể lên phà Gót. Theo anh Hải, việc dừng đỗ xe, chờ mua vé, “xếp lốt” lên phà mất khoảng 2-3 giờ khiến mọi người khá mệt mỏi


Tái diễn cảnh ùn tắc từ phà Gót ra Cát Bà ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 8.

Một du khách mang theo nước, đồ ăn sang đảo Cát Bà cho cả nhóm sử dụng


Tái diễn cảnh ùn tắc từ phà Gót ra Cát Bà ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 9.

Trước đó, UBND TP Hải Phòng thông báo sẽ tạm dừng chuyên chở ô tô con, ô tô tải qua phà Gót để giảm tải, hạn chế ùn tắc (từ 9-13h). Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên trưa 30/4, phà Gót vẫn chở hàng trăm ô tô cá nhân


Tái diễn cảnh ùn tắc từ phà Gót ra Cát Bà ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 10.

Một nhân viên bến phà Gót cho biết, nhiều người lái xe xếp hàng từ sáng trước thời điểm cấm nên không thể quay đầu về bãi đỗ. Do đó, họ phải chờ 2-3 giờ mới có thể qua phà


Tái diễn cảnh ùn tắc từ phà Gót ra Cát Bà ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 11.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, dịp này tỷ lệ khách đi bộ hoặc sử dụng ô tô khách cao hơn những đợt nghỉ lễ trước do đó, tình trạng ùn tắc diễn ra khoảng 2-3 giờ. Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, du khách phải chờ 4-5 giờ mới có thể qua phà ra đảo


Tái diễn cảnh ùn tắc từ phà Gót ra Cát Bà ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 12.

Thành phố Hải Phòng cũng bố trí hàng chục xe buýt miễn phí phục vụ khách đi bộ hoặc người dân từ phà Cái Viềng vào trung tâm thị trấn Cát Bà


Tái diễn cảnh ùn tắc từ phà Gót ra Cát Bà ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 13.

Tuy nhiên, số xe buýt miễn phí không đủ đáp ứng vì quá đông du khách. Nhiều hãng xe khách chở dịch vụ với giá 30-40.000/lượt/người; giá taxi khoảng 300.000đồng/lượt


Tái diễn cảnh ùn tắc từ phà Gót ra Cát Bà ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 14.

Xe buýt miễn phí luôn quá tải, hàng nghìn du khách lựa chọn taxi, xe ô tô khách dịch vụ để di chuyển về thị trấn Cát Bà


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày