Viêm lỗ chân lông – bệnh khiến bạn xấu “hết cỡ”

Sand, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 09/04/2013

Bạn đã bao giờ mắc chứng bệnh viêm lỗ chân lông này chưa?

Tìm hiểu về chứng bệnh viêm lỗ chân lông

Viêm lỗ chân lông là một trong những căn bệnh thuộc về viêm da, với biểu hiện là các nốt nhỏ màu đen hoặc nâu đỏ, đôi khi có cả mủ mọc lên ngay tại các lỗ chân lông. Nó không chỉ gây ngứa ngáy, khó chịu, làm mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng tới hệ bài tiết qua da, khiến bệnh ngày càng trầm trọng hơn.

Nguyên nhân gây ra căn bệnh này là do hệ bài tiết hoạt động kém khiến độc tố tích tụ, hay do lớp sừng trên da quá dày làm bít các lỗ chân lông, lông quá mỏng và yếu không thể vươn ra khỏi da… Tuy nhiên, nguyên nhân phổ biến thường là do chúng ta sử dụng mỹ phẩm hoặc chăm sóc da không đúng cách khiến da bị bụi bẩn, tổn thương, thiếu nước…

Viêm lỗ chân lông – bệnh khiến bạn xấu “hết cỡ” 1

Những biểu hiện của viêm lỗ chân lông khiến bạn xấu xí “hết cỡ”

Nổi mụn đỏ

Đây chính là một trong những biểu hiện đầu tiên cảnh báo chứng bệnh đáng ghét này. Thông thường, tại vùng da bị viêm lỗ chân lông sẽ nổi lên những đám mụn đỏ gây mất thẩm mỹ nghiêm trọng. Hơn thế nữa, chúng có thể khiến bạn bị nhiễm trùng, mủ, u nang và thậm chí là áp xe nữa.

Mụn đầu trắng

Theo chuyên gia, mụn đầu trắng là triệu chứng của việc nang lông đã bị tắc hoàn toàn và viêm nhiễm nặng. Nó hình thành nên một bọc mủ phía bên trong da, gây đau nhức, khó chịu. Đây cũng là cơ hội cho vi khuẩn phát triển và dẫn đến nhiều chứng bệnh về da nghiêm trọng khác.

Để tránh tình trạng trầm trọng hơn, các bạn không nên nặn mụn mà hãy dùng một chiếc khăn ấm để đắp lên vùng da bị mụn. Nó sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu, bớt đau nhức, đồng thời khiến cho những tên mụn đáng ghét sớm “di cư” khỏi da của bạn đó!

Viêm lỗ chân lông – bệnh khiến bạn xấu “hết cỡ” 2

Mụn đầu đen

Mụn đầu đen cũng là một trong những biểu hiện của chứng bệnh tắc lỗ chân lông, khiến vùng da của bạn trở nên xấu xí hơn rất nhiều. Nguyên nhân là do những sợi lông quá yếu, không thế vươn ra khỏi phần da dày, khiến hệ bài tiết qua da bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Triệu chứng này có thể gây nguy hiểm hơn vì chúng phát triển sâu trong da, có thể dẫn đến các nốt sần hoặc u nang, gây đau đớn và khó khăn hơn trong điều trị.

Tips phòng tránh bệnh viêm lỗ chân lông

- Làm sạch da thường xuyên để loại bỏ các bụi bẩn trên da. Bạn cũng nên tẩy da chết ít nhất 1 lần/tuần để loại bỏ lớp da bị sừng hóa trên bề mặt.

- Sử dụng các sản phẩm tẩy rửa phù hợp với làn da, tránh lạm dùng mỹ phẩm thường xuyên.

- Hạn chế cạo hay dùng các sản phẩm tẩy lông.

- Tránh ăn các chất đường, béo, dầu mỡ, nên ăn nhiều rau quả và uống nhiều nước mỗi ngày.

- Đối với những người đã bị viêm lỗ chân lông nặng, các bạn cần đến khám bác sĩ để có phương pháp điều trị thích hợp nhé!


Bạn có thể xem thêm:

Viêm lỗ chân lông – bệnh khiến bạn xấu “hết cỡ” 3