Sở hữu các kiểu tính cách có khả năng "kéo dài tuổi thọ"

Minh Hiền, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 02/09/2015

Tính cách và thái độ sống ảnh hưởng không ngờ đến sức khỏe của chúng ta đấy!

Hay cười

Nụ cười làm săn chắc cơ mặt và tăng cường lưu thông khí huyết, góp phần làm da mặt sáng khỏe. Bên cạnh đó tiếng cười còn làm tăng tế bào miễn dịch và kháng thể chống nhiễm trùng, giúp cải thiện khả năng chống bệnh tật của cơ thể. 

Khi cơ thể bị thương, nụ cười sẽ hỗ trợ giải phóng endorphins - một hóa chất tự nhiên khiến bạn thấy yêu đời hơn, còn temporaly thì lại giúp giảm đau. Đó cũng là lí do mà những người có tính cách vui vẻ, hay cười thường trẻ đẹp và sống lâu.

Sống tình cảm, dễ rơi nước mắt

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi khóc, nước mắt sẽ như chất bôi trơn cho nhãn cầu và mi mắt. Đồng thời, nước mắt ngăn ngừa tình trạng khô giác mạc cho chúng ta. Kết quả là mắt sẽ hoạt động khỏe mạnh, hiệu quả hơn. Ngoài ra, khi mắt phải hoạt động cả ngày, tiếp xúc với rất nhiều vi khuẩn từ bên ngoài môi trường thì lúc này, nước mắt do có chứa dung dịch gọi là lysozyme, sẽ giúp tiêu diệt vi khuẩn cho chúng ta. 

t1-60871

Khóc trong 5-10 phút có thể làm sạch tới 90-95% vi khuẩn. Không chỉ vậy, các nhà khoa học còn so sánh nước mắt như mồ hôi, việc tập thể dục và khóc đều giúp giảm stress theo cùng một nguyên lý. Khi khóc, nước mắt sẽ làm giảm sự hình thành những chất hóa học gây ra stress như endorphin và prolactin.

Thích đi du lịch

Các nhà khoa học đã chứng minh rằng việc đi du lịch, tham gia các hoạt động ngoài trời như leo núi, các môn thể thao mang tính đồng đội sẽ giúp chúng ta có giấc ngủ sâu, đủ giấc, có vóc dáng đẹp và huyết áp ổn định. Bên cạnh việc giúp cơ thể dẻo dai, sở thích đi du lịch thường xuyên sẽ giúp chúng ta có cơ hội tiếp xúc với mọi người, tăng cường giao tiếp xã hội. Kết quả là tinh thần sẽ thoải mái và sẽ trẻ lâu hơn.

Chăm chỉ dậy sớm

Trên thực tế, não của con người hoạt động ở mức độ cao nhất vào buổi sáng. Kết quả điều tra cho thấy những người dậy sớm có chỉ số GPA (điểm số trung bình học kỳ) cao hơn những người dậy muộn. Thói quen dậy sớm sẽ giúp trí não được hoạt động hết công suất đồng thời duy trì được sự minh mẫn. Về lâu dài, thói quen này sẽ giúp chúng ta tránh được các căn bệnh đãng trí hay mất trí nhớ khi về già.