Nguy cơ suy giảm thị lực vì lên lẹo mắt liên miên

Theo
Chia sẻ

Nó sẽ khiến "cửa sổ tâm hồn" mất xinh đi đấy!

Mấy tháng gần đây ở gần đuôi mắt phải của em hay bị đỏ và chỉ vài ngày sau là tại chỗ đó mọc lên một nốt nhỏ có đầu trắng như hạt gạo. Nó cứ to dần lên rồi tự vỡ ra. Sau đó gần 1 tuần nó mọc lại đúng vị trí đó. Em không biết phải xử lý như thế nào khi mỗi lần bị như vậy mắt em lại đỏ và ngứa liên tục hàng tháng trời liền. Hiện em đang rất lo lắng vì ai cũng bảo rằng chứng bệnh này sẽ làm thị lực của em suy giảm nhanh chóng. Mong bác sĩ hãy giải đáp giúp em đây là bệnh gì và phải làm sao để chữa khỏi hoàn toàn ạ? Em xin cảm ơn! (kuti_ho@yahoo.com.vn)

Chào em,

Theo những gì em mô tả trong thư thì bác sĩ Mèo nghĩ nhiều khả năng là em đã bị lên lẹo (chắp) mắt. Đây là bệnh hay tái phát, người lớn và trẻ em đều có thể mắc phải. Nếu tái diễn nhiều lần nó rất có thể ảnh hưởng đến các dây thần kinh ở mắt, gây nguy cơ giảm thị lực.

Nguyên nhân gây bệnh là do ở chân của mỗi sợi lông mi có một nang lông với nhiệm vụ tiết ra chất nhờn. Khi vi khuẩn xâm nhập gây viêm sẽ khiến nang này sưng to và chất bã nhờn ứ đọng lại tạo thành nốt nhỏ có đầu màu trắng.

Khi lẹo mới mọc, mi mắt chỉ sưng nhẹ, hơi đỏ, ngứa, đau, tiếp đó ở chỗ đau sẽ nổi lên một khối rắn to cỡ hạt gạo. Lẹo thường mọc ở ngay bờ mi, dính chặt vào da mi, sau 3 - 4 ngày mưng mủ, nó sẽ vỡ. Lẹo rất hay tái phát, lan từ mi này sang mi khác, có khi sưng to cả mi mắt và gây ứ phù màng tiếp hợp. Nếu lẹo mọc kèm theo viêm tấy, có nhiều mủ thì phải cảnh giác vì nó còn có thể gây nhiễm khuẩn máu.

Thêm vào đó, nếu không chữa trị kịp thời và dứt điểm thì lẹo có thể hết rồi lại xuất hiện hoặc lây lan qua các nang lông kế cận gây bội nhiễm.

Tuy vậy, ngay khi lẹo mới mọc, em hoàn toàn có thể tự xử lý nó bằng những cách sau đây:

- Dùng thuốc kháng sinh dạng mỡ bôi vào vùng mí mắt có lẹo kết hợp với giữ vệ sinh mắt, mi mắt, vùng da quanh mắt và đôi bàn tay.

- Hàng ngày nên nhỏ mắt nhiều lần bằng dung dịch nước muối sinh lý 0,9% để rửa mắt.

- Kết hợp chườm lẹo với khăn tẩm nước ấm ít nhất 4 lần/ngày, khoảng 5 phút/lần.

Ngoài ra, em cũng nên chú ý:

- Hãy để lẹo tự lành chứ đừng can thiệp thô bạo bằng cách dùng tay nặn mủ để tránh bệnh trầm trọng hơn.

- Tuyệt đối không sử dụng các loại mỹ phẩm cho mi mắt (như chì kẻ mắt, phấn mắt, kem dưỡng mi, mascara) và mang kính sát tròng cho tới khi lẹo lành.

- Nếu lẹo tiếp tục sưng to, chảy máu hoặc mắt bị kích ứng với ánh sáng thì em nên đến bệnh viện hoặc các phòng khám chuyên khoa uy tín để nhận được chỉ định điều trị trực tiếp cho trường hợp của em từ bác sĩ.

Chúc em sớm khỏi bệnh và khỏe mạnh!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày