Mối đe dọa cực lớn đối với thị lực của chúng mình

Theo Mask Online
Chia sẻ

Căn bệnh này chuyên tấn công teen ham máy tính đó nha!

Mấy tuần gần đây, cứ mỗi khi ngồi học hay xem tivi lâu một chút là em lại cảm thấy mắt nhức nhối và cộm vô cùng. Ngoài ra, thỉnh thoảng mắt em còn cay như bị bôi ớt nữa. Những lúc như thế em phải nhắm nghiền mắt trong vài phút thì tình trạng này mới dịu bớt. Mong bác sĩ giải đáp liệu em có nguy cơ bị cận thị không và phải làm sao để chữa khỏi các triệu chứng trên ạ? Em xin cảm ơn! (moza...@yahoo.com)

Chào em,

Theo những gì em mô tả trong thư thì bác sĩ Mèo nghĩ nhiều khả năng là em đã bị chứng khô mắt. Đây là tình trạng cơ thể tiết ra quá ít nước mắt hoặc nước mắt không được “tưới” đầy đủ cho giác mạc và kết mạc. Bệnh này ảnh hưởng rất nhiều đến thị lực và nếu kéo dài, nó có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho mắt.
 
Các triệu chứng đầu tiên của bệnh là cảm giác như có vật lạ trong mắt, cộm mắt, đau nhức và rát thoáng qua. Sau đó, mắt sẽ có biểu hiện đỏ và sưng tấy ở vùng kết mạc và thị lực suy giảm dần.
Nguyên nhân gây bệnh bao gồm:

- Thói quen xấu trong sinh hoạt như ngồi lâu bên máy vi tính, xem tivi quá nhiều. Tuy tuyến lệ vẫn tiết ra nước mắt nhưng do mắt phải nhìn lâu không chớp hoặc ít chớp nên nước mắt không được tiết ra thường xuyên để làm ướt và bôi trơn nhãn cầu.
 
- Tiếp xúc thường xuyên với các loại bụi, khói độc, gió mạnh, tia tử ngoại và ánh sáng chói chang.

- Bị đau mắt hột và một số bệnh viêm kết mạc ảnh hưởng nhiều đến tuyến lệ, làm chít hẹp tuyến này.
 
- Thiếu vitamin A với biểu hiện đầu tiên là khô mắt. Sau đó, nếu không điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể bị viêm loét giác mạc, thị lực kém dần rồi mù hẳn.
 
- Tác dụng phụ của một số loại thuốc như: thuốc kháng histamin, thiabendazol, thuốc gây mê toàn thân...
 
Hiện giờ, bác sĩ Mèo khuyên em tốt nhất cần đến bệnh viện hoặc phòng khám chuyên khoa uy tín để được chẩn đoán chính xác tình trạng bệnh, từ đó có hướng điều trị thích hợp. 

Ngoài ra, em cũng nên chú ý thực hiện những điều sau:

- Sử dụng thuốc rửa mắt hàng ngày. Đây là loại dung dịch có thành phần tương tự như nước mắt, được dùng để thay thế nước mắt tự nhiên trong các trường hợp tuyến lệ hoạt động kém hiệu quả hoặc để bôi trơn nhãn cầu. Chú ý chọn loại dung dịch rửa mắt thích hợp theo chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

- Không nên dụi tay vào mi mắt vì động tác này dễ gây xước kết mạc. Nếu có bụi trong mắt thì nên để nó tự trôi ra theo nước mắt hoặc dung dịch nhỏ mắt.
 
- Mỗi khi đi đường xa hoặc đến những vùng nắng gắt, nhiều gió hoặc bụi thì hãy sử dụng kính để bảo vệ mắt.
 
Chúc em sớm khỏi bệnh và khỏe mạnh!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày