Cẩm nang chăm sóc mái tóc hư tổn do làm đẹp dịp Tết

Shan, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 23/02/2015

Sau những ngày Tết, mái tóc sẽ trở nên “mệt mỏi” bởi uốn, nhuộm, buộc, tết… Hãy chăm sóc kỹ lưỡng hơn để phục hồi tóc nhé!

Gội đầu đúng cách

Gội đầu là một việc làm rất đơn giản nhưng không phải ai cũng thực hiện đúng. Hơn nữa, đối với một mái tóc hư tổn, việc gội đầu có ảnh hưởng vô cùng lớn bởi nếu bạn làm sai sẽ khiến tóc thêm khô xơ, gãy rụng.

Trước khi gội đầu, các bạn nên chải tóc bằng một chiếc lược thưa nếu tóc quá rối. Chúng mình chỉ nên dùng nước vừa đủ ấm, không nên sử dụng nước quá nóng bởi cách này sẽ làm tóc khô hơn. Nếu trời không lạnh, bạn nên gội bằng nước mát. Điều này rất tốt cho tóc. Trong lúc gội, các bạn có thể massage da đầu một cách nhẹ nhàng nhưng tuyệt đối tránh gãi mạnh.



Tăng cường dầu xả

Với tóc hư tổn, chúng ta có thể tăng thêm lượng dầu xả so với thông thường. Dầu xả sẽ cung cấp các chất dưỡng ẩm cho tóc, đẩy lùi tình trạng chẻ ngọn, khô xơ, giúp tóc chắc khỏe và suôn mềm hơn.

Các bạn nên tập trung vào đuôi tóc vì phần tóc này thường hư tổn nặng hơn. Khi dùng dầu xả, chúng ta cũng có thể massage da đầu. Phương pháp này có tác dụng làm sạch các mảng bám còn sót lại, đồng thời có thêm thời gian để các dưỡng chất phát huy tác dụng.



Mặt nạ dưỡng tóc tự nhiên

Các loại mặt nạ từ thiên nhiên như trứng, mật ong, bơ, chuối, dầu dừa, dầu olive… rất tốt đối với tóc hư tổn. Trong các sản phẩm này có chứa nhiều thành phần tự nhiên, nước, các vitamin… Nó có khả năng dưỡng ẩm, phục hồi tóc, mang lại một mái tóc mềm mượt, chắc khỏe hơn.

Cách thực hiện cũng rất đơn giản. Bạn có thể thoa trực tiếp một lớp mỏng lên tóc sau khi gội (với các sản phẩm như bơ, chuối thì nghiền nhuyễn trước). Sau đó, bạn dùng một chiếc khăn ủ lại trong vòng 10 – 15 phút cho các dưỡng chất ngấm sâu rồi gội lại bằng nước sạch.



Hạn chế sử dụng các dụng cụ làm tóc

Trong thời gian tóc hư tổn, cách tốt nhất, các bạn không nên dùng các dụng cụ làm tóc như máy là tóc, uốn tóc, thậm chí là cả máy sấy tóc. Chúng chính là những “thủ phạm” khiến tóc của chúng mình hư hỏng nặng hơn.

Trong trường hợp cần thiết, nếu phải sử dụng máy sấy, các bạn hãy thấm bớt nước trên tóc bằng khăn bông trước rồi mới sấy. Chúng mình cũng không nên sấy tóc tới khi khô hẳn mà chỉ sấy tới khi còn ẩm rồi để tóc tự khô. Với các dụng cụ như máy uốn, là, nếu buộc phải dùng, chúng mình nhớ thoa thêm một lớp dưỡng cho tóc trước nhé!