Sức hút của Công Phượng khiến ban tổ chức K.League đưa ra thay đổi cực lớn

GN, Theo Trí Thức Trẻ 22:55 18/04/2019

Nhằm tăng sức hút và tầm ảnh hưởng của giải vô địch quốc gia Hàn Quốc, ban tổ chức K.League Classic đã quyết định mở thêm suất ngoại binh dành riêng cho cầu thủ Đông Nam Á kể từ mùa giải 2020.

Chiều 18/04, ban tổ chức K.League Classic đã mở cuộc họp nhằm nhìn lại chặng đường đầu tiên của giải đấu. Tại đây, những người đứng đầu giải đấu số 1 Hàn Quốc đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng. 

Đó là kể từ mùa giải 2020, các đội bóng thi đấu tại K.League Classic sẽ được quyền chiêu mộ 5 ngoại binh (thay vì 4 như quy định cũ) gồm: 3 cầu thủ từ khu vực khác, 1 từ châu Á như hiện tại và thêm 1 cầu thủ từ Đông Nam Á. Như vậy, nếu Công Phượng tiếp tục thi đấu tại Hàn Quốc ở mùa giải 2020, đội bóng sở hữu có thể đăng ký tiền đạo này với tư cách là cầu thủ đến từ Đông Nam Á, thay vì suất Châu Á như hiện tại.  

Sự có mặt của Công Phượng tạo nên hiệu ứng truyền thông tốt cho giải K.League Classic.

Rõ ràng, sức hút của Công Phượng đã đem đến những điều vô cùng tích cực đối với K.League Classic. Ngay từ trận đấu đầu tiên, dù Công Phượng không ra sân nhưng cũng có tới 19.222 khán giả đến sân nhà của Incheon United, một con số kỷ lục của đội bóng áo xanh đen. Bên cạnh đó, mỗi trận đấu có sự góp mặt đều được khán giả Việt Nam quan tâm đặc biệt. 

Theo thống kê của ban tổ chức, trên một trang web trực tiếp độc quyền các trận đấu của Incheon tại Việt Nam, lượng khán giả truy cập luôn ở mức cao với hơn 300.000 lượt xem mỗi trận. Đó là một con số đáng mơ ước với bất kỳ kênh phát bóng đá trực tuyến nào tại Hàn Quốc. 

Tuy tạo ra hiệu ứng truyền thông tốt nhưng Công Phượng lại chưa để lại nhiều dấu ấn về chuyên môn. Dẫu sao, quãng thời gian phía trước vẫn còn rất dài, tiền đạo sinh năm 1995 còn nhiều cơ hội để khẳng định giá trị trên các sân cỏ tại xứ sở Kim chi.