Sự vắng mặt bất thường của Đệ nhất phu nhân Mỹ sau 2 tuần chồng nhậm chức

Anh Đào, Theo Trí Thức Trẻ 14:54 03/02/2017

Cho đến giờ không ai biết lý do vì sao bà Melania Trump lại hoàn toàn không có một động thái nào kể từ ngày lên chức Đệ nhất phu nhân của xứ sở cờ hoa.

Ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ vào ngày 20/1 sau lễ tuyên thệ nhậm chức được chứng kiến bởi hàng triệu triệu người trên khắp thế giới. Vào ngày hôm đó, cả gia quyến của ông xuất hiện khiến cho nhiều người không khỏi ghen tị bởi sự đẹp đẽ và hào nhoáng, đặc biệt là bà Melania Trump. Bà gây ấn tượng cho công chúng bằng vẻ ngoài xinh đẹp và sang trọng vô cùng. Sau ngày hôm đó, nhiều người đã kỳ vọng bà sẽ trở thành một cái tên mới mẻ sau khi cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama rời khỏi Nhà Trắng.

Tuy nhiên, có vẻ như mọi thứ đã nằm ngoài sự mong đợi của tất cả mọi người khi từ đó đến nay, đã 2 tuần trôi qua nhưng bà Melania vẫn im hơi lặng tiếng và hầu như không xuất hiện trong bất cứ một chương trình phỏng vấn nào cũng như các hoạt động xã hội khác. Điều này có vẻ như hoàn toàn trái ngược với người tiền nhiệm là bà Michelle và đang khiến công chúng vô cùng ngạc nhiên.

Sự vắng mặt bất thường của Đệ nhất phu nhân Mỹ sau 2 tuần chồng nhậm chức - Ảnh 1.

Bà Melania Trump xuất hiện đầy ấn tượng trong lễ tuyên thệ nhậm chức của chồng hôm 20/1 vừa qua.

Sự vắng mặt bất thường của Đệ nhất phu nhân Mỹ sau 2 tuần chồng nhậm chức - Ảnh 2.

Từ gu thời trang cho tới mọi động thái của bà đều được công chúng chú ý đặc biệt.

Đỉnh điểm của sự nghi vấn này nằm ở chỗ cả hai hoạt động quan trọng gần đây là lễ truy điệu lính Mỹ thiệt mạng và chúc Tết Đại sứ quán Trung Quốc thì ông Donald Trump đều dẫn con gái Ivanka đi cùng chứ không phải là người vợ xinh đẹp của mình. Thêm vào đó, bà Trump cũng không tiết lộ hay có thông tin nào về các sự kiện hay chương trình nghị sự sẽ tham gia.

Sự vắng mặt bất thường của Đệ nhất phu nhân Mỹ sau 2 tuần chồng nhậm chức - Ảnh 3.

Ông Trump cùng cô con gái Ivanka đến tưởng niệm các binh sĩ thiệt mạng.

Sự vắng mặt bất thường của Đệ nhất phu nhân Mỹ sau 2 tuần chồng nhậm chức - Ảnh 4.

Ngay cả việc đi chúc Tết Đại sứ quán Trung Quốc cũng là con gái đảm nhiệm.

Sự vắng mặt bất thường của Đệ nhất phu nhân Mỹ sau 2 tuần chồng nhậm chức - Ảnh 5.

Bà Trump vẫn không hề xuất hiện trước bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào.

Trước đó, bà Michelle Obama cũng nhậm chức mới vào ngày 20/1/2009 và xuất hiện chỉ 9 ngày sau đó trong một buổi tiếp tân cho hoạt động cộng đồng. Những ngày sau đó, bà Obama thậm chí dành cả tháng 2 để làm việc với các cơ quan giáo dục, nội vụ, nông nghiệp để cảm ơn các nhân viên. Bà cũng ăn trưa với thị trưởng Washington vào cuối tháng Giêng năm 2009.

Lý giải cho điều này, tờ US Weekly cho rằng, bà Trump có thể sẽ ở lại New York trong khoảng thời gian khá dài để cậu con trai út Barron hoàn thành việc học rồi sau đó mới di chuyển tới Washington. Trong thông báo gần đây nhất, bà Melania Trump cho hay: "Tôi đang xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và có kinh nghiệm dày dạn, nhưng để làm được điều đó thì cần phải mất một khoảng thời gian. Tôi cảm thấy rất vui mừng khi có thể kết hợp các cá nhân xuất sắc để phục vụ đất nước ngày càng tốt đẹp hơn".

Sự vắng mặt bất thường của Đệ nhất phu nhân Mỹ sau 2 tuần chồng nhậm chức - Ảnh 6.

Cậu út Barron Trump vẫn đang bận sự nghiệp học hành ở New York, và đây có thể là nguyên do khiến bà Melania không tham gia các hoạt động ở thủ đô Washington cùng chồng.

Đệ nhất phu nhân Melania có xuất thân là một người mẫu, bà bước chân vào Nhà Trắng với mức độ yêu thích thấp kỷ lục, chỉ 37% và thấp hơn rất nhiều so với mức hơn 500% của các phu nhân khác như Michelle Obama, Laura Bush hay Hillary Clinton.