Sự thật tàn nhẫn phía sau những đám cưới sang trọng tại Hong Kong

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 30/04/2016

Với nhiều người Hong Kong, một đám cưới sang trọng không thể thiếu món vây cá. Điều đó đồng nghĩa với việc 30 chú cá mập sẽ bị giết để phục vụ cho tiệc cưới.

Mới đây, một công ty quảng cáo nổi tiếng thế giới có trụ sở tại Hong Kong đã tung ra một video với thông điệp gửi tới toàn thể người dân Hong Kong về nạn săn bắt cá mập khi đây là nơi tiêu thụ lượng vây cá mập lớn bậc nhất trên toàn cầu. Điều này đã đẩy loài vật này tới bờ vực tuyệt chủng. 

"Với mỗi đám cưới tại Hong Kong, 30 chú cá mập sẽ bị giết". Đây chính là tình trạng đáng báo động về sử dụng vây cá mập ở Hong Kong. Đoạn video dài 30s tái hiện lại cảnh một cô dâu cắt phần vây của con cá mập, trước khi chú rể quăng nó xuống biển.

 Clip tái hiện hình ảnh một cặp cô dâu chú rể cùng giết một con cá mập trước khi làm lễ thành hôn

Người xem như không khỏi rùng mình khi chứng kiến một câu chuyện vốn được coi là lãng mạn lại diễn ra trong cảnh máu me, trên một con tàu ngổn ngang các thiết bị đánh bắt cá. Sau khi kết thúc màn giết cá mập, họ có màn hôn nhau hết sức đắm đuối như chưa có chuyện gì xảy ra. Hình ảnh ám chỉ về sự thật tàn khốc tại thành phố này khi vây cá mập đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi cuộc tình.

Người Châu Á cho rằng ăn vi cá mập sẽ tốt cho sức khoẻ và thết đãi món ăn làm từ vi cá trong tiệc cưới là cách để thể hiện sự giàu sang, địa vị xã hội của gia đình mình. 

Không chỉ vậy, nhiều gia đình hiện đại vẫn chọn vây cá mập trong tiệc cưới của mình khi cho rằng, đó là biểu trưng cho hạnh phúc, sức khỏe và vận may của các cặp đôi mới cưới. Dù vây cá mập là món ăn rất đắt đỏ nhưng dường như, các gia đình vẫn khó có thể bỏ qua nó trong menu tiệc cưới. Để phục vụ cho một đám cưới với vài trăm khách như vậy, hơn 30 chú cá mập đã phải hy sinh tính mạng chỉ để đánh đổi lấy phần vây cá. 

Thực tế, tại thành phố này, mỗi ngày có hàng trăm kg vây cá mập được tiêu thụ, từ tươi cho đến khô. Đi dọc tại con phố Sheung Wan, bạn có thể bắt gặp rất nhiều cửa tiệm với đầy đủ các sản phẩm từ vây cá mập.

Sự thật tàn nhẫn phía sau những đám cưới sang trọng tại Hong Kong - Ảnh 2.

 Những địa điểm bán vây cá mập công khai tại Hong Kong.

Mỗi năm, có khoảng 100 triệu chú cá mập bị giết trên toàn thế giới. Tê giác chết vì sừng, voi chết vì ngà còn cá mập chết vì vây. Chúng được sử dụng làm thực phẩm và các chế phẩm chăm sóc sắc đẹp. Số lượng loại vật này đang suy giảm đến mức báo động và có thể sẽ tuyệt chủng trong tương lai gần.

Theo thống kê, lượng vây cá mập được tiêu thụ tại Hong Kong chiếm gần 70% lượng tiêu thụ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, điều đáng lên án hơn là việc nhiều công ty đánh bắt cá mập chỉ cắt lấy phần vây cá mập và vứt toàn bộ phần còn lại xuống biển. 

Thậm chí, ngành du lịch tại thành phố này còn cho rằng vây cá mập là thứ "phải mua" khi du khách tới đây. Những nhà vận động môi trường liên tục chỉ trích chính quyền thành phố không những không có những biện pháp mạnh tay mà còn gián tiếp ủng hộ cho nạn mua bán cá mập diễn ra một cách công khai tại đây.

Sự thật tàn nhẫn phía sau những đám cưới sang trọng tại Hong Kong - Ảnh 3.

 Người ta chỉ quan tâm đến một thứ duy nhất của cá mập: vây cá.

Trong vòng 20 năm trở lại đây, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm từ cá mập không những giảm mà còn gia tăng, đặc biệt trong giới thượng lưu. Khi lượng cá mập đang trở nên cạn kiệt, nhiều tàu cá thậm chí cả gan nhắm vào các khu vực bảo tồn động vật biển như Galapagos, Costa Rica với hy vọng có thể đánh bắt trái phép loài động vật này.

Sự thật tàn nhẫn phía sau những đám cưới sang trọng tại Hong Kong - Ảnh 4.

Với thực trạng khủng khiếp trên đang diễn ra trên toàn thế giới, clip truyền thông từ công ty Ogilvy và Mather giúp người xem hiểu thêm về những hậu quả tàn khốc của việc tiêu thụ vây cá mập tại Hong Kong và mối đe dọa tới sự tồn tại của các loài sinh vật.

"Chúng tôi rất tự hào khi được hợp tác với tổ chức bảo vệ cá mập Hong Kong và hoàn toàn ủng hộ công việc mà họ đang làm", Read Collins, trưởng nhóm sáng tạo chi nhánh Hong Kong của Ogilvy chia sẻ.

Ông cũng hy vọng rằng thông điệp qua clip trên sẽ giúp thay đổi thói quen có từ lâu đời của người dân Hồng Kông cũng như khuyến khích họ đấu tranh cho sự tồn tại của loài cá mập - một trong những loài động vật đóng vai trò quan trọng trong thế giới đại dương.

"Đối tượng chính của clip khi được phát trên Youtube và Facebook sẽ là giới trẻ, những người có nhận thức và quan tâm về lĩnh vực môi trường và sinh thái", Ogilvy chia sẻ.

"Thông điệp đầy mạnh mẽ này như gợi nhắc cho khán giả biết rằng, để phục vụ cho mỗi đám cưới, 30 chú cá mập sẽ phải chết một cách đáng tiếc".