Sự thật đáng sợ mà các nhân viên tại cửa hàng bán mỹ phẩm chắc chắn sẽ chẳng dám nói cho bạn biết đâu

YVan - WeBuy, Theo Helino 17:23 27/03/2018

Nếu luôn ao ước được lang thang hàng giờ trong Sephora để thử hết các loại mĩ phẩm thì bạn sẽ hết thích luôn khi biết sự thật này – chúng chứa đầy vi khuẩn và nấm.

Có một thực tế khốc liệt với hội mê phấn son Việt Nam là không ít chị em thường đặt mua từ nước ngoài và phải đối mặt không ít rủi ro: hàng về chậm, màu thực tế khác với ảnh trên mạng hay kem nền không hợp màu da. Không ít chị em vẫn luôn ao ước một ngày, Việt Nam sẽ có những Sephora, Walmarts để tha hồ dùng thử mọi loại mĩ phẩm trên đời, không lo mua về lại phải tìm cách bán lại vì lệch tông, sai màu.

Sự thật đáng sợ mà các nhân viên tại cửa hàng bán mỹ phẩm chắc chắn sẽ chẳng dám nói cho bạn biết đâu - Ảnh 1.

Vào trung tâm thương mại thử hết cả bộ son xem màu nào đẹp, màu mắt nào lung linh lấp lánh chính là sở thích của chị em.

Hãy thở phào nhẹ nhõm khi không được dùng thử mĩ phẩm tại cửa hàng đi vì chúng chính là một ổ bệnh!

Tuy nhiên, bạn sẽ thấy mình thật may mắn vì bấy lâu nay thường không được thỏa sức đánh son, chuốt mascara, test kem nền ở các cửa hàng mĩ phẩm.

CBC thử nghiệm 4 hệ thống cửa hãng mĩ phẩm phổ biến tại Canada, trong đó, MAC, The Body Shop và Sephora là 3 hệ thống sản xuất và bán lẻ nổi tiếng toàn thế giới.

Một cuộc điều tra gần đây của đài CBC (Canada) tại chuỗi 4 cửa hàng mĩ phẩm phổ biến bậc nhất tại quốc gia này - Sephora, MAC, The Body Shop và Shoppers Drug Mart đã cho thấy một "sự thật bẩn thỉu": 40% mĩ phẩm dùng thử (tester) có chứa khuẩn tụ cầu vàng và 28% đã bị nấm mốc.

Đây là kết quả thu về khi phóng viên CBC thu thập 60 mẫu mĩ phẩm của mỗi hãng và gửi chúng đến phòng xét nghiệm. Tổng cộng 240 mẫu mĩ phẩm từ màu mắt, mascara, son bóng, son thỏi đến phấn má được thu thập trong lượt kiểm tra này.

Sự thật đáng sợ mà các nhân viên tại cửa hàng bán mỹ phẩm chắc chắn sẽ chẳng dám nói cho bạn biết đâu - Ảnh 3.

Khuẩn tụ cầu vàng xuất hiện trong 40% số mẫu mĩ phẩm và 28% chứa nấm mốc.

Khuẩn tụ cầu vàng có thể là nguyên nhân gây ra các bệnh nhiễm trùng, từ ngoài da như chốc lở, loét da, viêm bờ mi, đỏ rát mắt đến các bệnh trầm trọng hơn như nhiễm khuẩn máu, phổi. Trong khi đó, nấm mốc thường gây ra các hiện tượng dị ứng da, mắt đến nguy hiểm hơn - đầu độc hệ hô hấp.

Video của CBC đăng trên Youtube từ 18/3, thu hút hơn 1 triệu lượt xem tính đến bây giờ.

Chuyên gia Keith Warrine - người làm công việc phân tích vi sinh thực phẩm cho loạt mĩ phẩm này cho biết: "Mĩ phẩm nên được xem như bàn chải đánh răng. Nếu bạn không cho ai mượn bàn chải đánh răng bao giờ, vì sao lại dùng chung mĩ phẩm với người khác?"

Việc dùng chung mĩ phẩm khiến mọi người dễ dàng lây lan các loại vi khuẩn khác nhau và gia tăng nguy cơ lây nhiễm, không chỉ ngoài da mà còn có thể ảnh hưởng đến mắt – nơi thường tiếp xúc rất nhiều loại mĩ phẩm và cả bên trong cơ thể.

Sự thật đáng sợ mà các nhân viên tại cửa hàng bán mỹ phẩm chắc chắn sẽ chẳng dám nói cho bạn biết đâu - Ảnh 5.

Chuyên gia Keith Warrine ngạc nhiên về kết quả nhiễm khuẩn của các mẫu mĩ phẩm.

Sự thật về tiêu chuẩn vệ sinh với mĩ phẩm dùng thử

Các nhân viên từng làm việc tại những cửa hàng này cho biết, họ chỉ định kỳ lau sạch mĩ phẩm, giặt cọ, bông phấn sau khi rất nhiều người đã dùng thử qua chúng hoặc khi có một khách hàng kĩ tính yêu cầu.

Những sản phẩm dạng dung dịch như son kem, son bóng là thứ không thể vệ sinh. Các loại son, má hồng được để năm này qua tháng khác bởi chúng rất lâu hết.

Sự thật đáng sợ mà các nhân viên tại cửa hàng bán mỹ phẩm chắc chắn sẽ chẳng dám nói cho bạn biết đâu - Ảnh 6.

Mĩ phẩm được dùng chung hàng trăm nghìn người, nhiều loại không thể vệ sinh được, nhiều loại được để năm này qua tháng khác.

Chuyên gia Keith cũng nhấn mạnh: mascara chính là món đồ bẩn nhất vì chúng không thể vệ sinh được, lại tiếp xúc với mắt của rất nhiều người và mang theo nhiều vi khuẩn hơn so với các sản phẩm tiếp xúc với da.

Ông cũng cảnh báo thêm, nhiều người đang hiểu nhầm về cồn. Nếu bạn hỏi nhân viên bán hàng, họ sẽ nói rằng xịt cồn lên đồ trang điểm sẽ khiến chúng trở nên vô khuẩn. Tuy nhiên, cồn chỉ giúp giảm bớt, không phải loại trừ hết vi khuẩn. 

Sự thật đáng sợ mà các nhân viên tại cửa hàng bán mỹ phẩm chắc chắn sẽ chẳng dám nói cho bạn biết đâu - Ảnh 7.

Một nhân viên từng làm việc tại các cửa hàng này tiết lộ, son hay má hồng có thể được để tới hàng năm trời.

Vì vậy, bạn hãy yêu quý, trân trọng hơn việc phải mua hàng online mà không được dùng thử mĩ phẩm ở các cửa hàng truyền thống bởi việc giữ vệ sinh tuyệt đối cho một món đồ có cả trăm người dùng là rất khó. Hạn chế thử những sản phẩm dạng đặc như son môi, kem nền, đặc biệt mascara và yêu cầu được dùng tăm bông, bông mút mới hoàn toàn để thử mĩ phẩm sẽ góp phần bảo vệ bạn trước các loại vi khuẩn, nấm mốc, ví dụ như tụ cầu vàng.