Sự lụi tàn nơi "thiên đường" mua sắm một thời của sinh viên Hà Nội

Phạm Trang - Ảnh, clip: Nhật Anh, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 10:20 27/02/2025
Chia sẻ

Từng là khu chợ đông bậc nhất trong tuyến đường dành cho sinh viên trên khu vực Xuân Thuỷ, Cầu Giấy (Hà Nội) chợ Nhà Xanh nay rơi vào cảnh ế ẩm, tiểu thương than doanh thu giảm, khó trụ vững.


Chợ truyền thống, một phần không thể thiếu trong đời sống kinh tế - xã hội của người dân thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình trạng ế ẩm tại các khu chợ truyền thống, trong đó có chợ Nhà Xanh - một trong những khu chợ nổi tiếng bậc nhất đất Hà Thành dành cho sinh viên - đang ngày càng trở nên rõ rệt. 

Sự lụi tàn nơi "thiên đường" mua sắm một thời của sinh viên Hà Nội- Ảnh 1.

Các gian hàng vắng người qua

Sự lụi tàn nơi "thiên đường" mua sắm một thời của sinh viên Hà Nội- Ảnh 2.

Sự lụi tàn nơi "thiên đường" mua sắm một thời của sinh viên Hà Nội- Ảnh 3.

Những con đường đông đúc trước kia, giờ chỉ còn người bán

Từ một khu chợ bậc nhất trên tuyến đường khu vực Xuân Thuỷ, Cầu Giấy (Hà Nội), nơi tập trung hàng loạt trường đại học lớn với tấp nập người mua kẻ bán, những đoạn đường kín người chẳng nhích nổi chân, giờ đây, cả khu chợ Nhà Xanh lặng đi trong vẻ buồn tẻ khiến không ít tiểu thương lo lắng về tương lai...

Với những gian hàng đa dạng xếp san sát từ quần áo, giày dép đến phụ kiện giá trẻ, nơi đây từng được xem là "thiên đường mua sắm" của sinh viên. Vào giờ tan học, chợ luôn đông đúc, tấp nập, với cảnh tượng ách tắc đường phố và không khí náo nhiệt bên trong chợ.

Tuy nhiên, hiện nay, cảnh tượng ấy đã trở thành quá khứ.

Sự lụi tàn nơi "thiên đường" mua sắm một thời của sinh viên Hà Nội- Ảnh 4.

Sự lụi tàn nơi "thiên đường" mua sắm một thời của sinh viên Hà Nội- Ảnh 5.

Sự lụi tàn nơi "thiên đường" mua sắm một thời của sinh viên Hà Nội- Ảnh 6.

Những tấm biển giảm giá treo đầy nhưng vẫn chẳng mấy người qua

Đến hiện tại, ngay cả vào những thời điểm cuối tuần - khi được coi là "chợ phiên" cho sinh viên, thì chợ Nhà Xanh vẫn vắng khách qua. Nhiều gian hàng chỉ có vài khách dừng chân nhưng hầu hết đều chẳng dừng lại lâu. Đặc biệt, tình hình doanh thu của các tiểu thương tại chợ Nhà Xanh đang giảm mạnh, khiến họ không khỏi lo lắng về khả năng duy trì cửa hàng.

Theo chia sẻ của các tiểu thương tại chợ Nhà Xanh, doanh thu đang ngày càng giảm sút. Mặc dù giá cả đã được điều chỉnh hợp lý, nhưng sức mua của khách hàng không còn như trước. "Tết bán cũng chậm. Thật ra từ năm ngoái đã vắng rồi, nay lại càng vắng hơn. Các bạn trẻ giờ đã quen với việc mua sắm online, mà họ chỉ cần ngồi nhà, lướt mạng và mua sắm, không cần phải ra ngoài," một tiểu thương chia sẻ.

Ngoài ra, việc duy trì chi phí vận hành, đặc biệt là tiền thuê mặt bằng và các chi phí khác, đang gây khó khăn lớn cho các tiểu thương. "Chúng tôi vẫn phải trả tiền thuê quầy hàng 5 triệu đồng mỗi tháng, cộng với các chi phí điện nước, nhân công. Nhưng khi khách hàng không đến thì doanh thu không đủ để trang trải," một tiểu thương khác cho biết.

Sự lụi tàn nơi "thiên đường" mua sắm một thời của sinh viên Hà Nội- Ảnh 7.

Tiểu thương chán nản trước tình trạng ê ẩm

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ế ẩm của các chợ truyền thống là sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử. Ngày càng có nhiều người dân, đặc biệt là giới trẻ, chuyển sang mua sắm qua các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, v.v. 

"Bình thường chúng em không đi chợ như này. Chủ yếu là xem đồ trên các sàn thương mại điện tử, các sản phẩm thường rẻ hơn và tiện lợi hơn," Khánh, một sinh viên năm 4 trường Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ.

Sự lụi tàn nơi "thiên đường" mua sắm một thời của sinh viên Hà Nội- Ảnh 8.

Sự lụi tàn nơi "thiên đường" mua sắm một thời của sinh viên Hà Nội- Ảnh 9.

Sự lụi tàn nơi "thiên đường" mua sắm một thời của sinh viên Hà Nội- Ảnh 10.

Sự lụi tàn nơi "thiên đường" mua sắm một thời của sinh viên Hà Nội- Ảnh 11.

Quang cảnh nhộn nhịp chỉ còn trong quá khứ

Việc mua sắm trực tuyến mang đến nhiều tiện ích như tiết kiệm thời gian, có thể so sánh giá cả, và dễ dàng lựa chọn mẫu mã, đồng thời các chương trình khuyến mãi, giảm giá cũng thu hút người mua. Điều này đã thay đổi thói quen mua sắm của người dân, khiến cho các chợ truyền thống phải đối mặt với một thách thức lớn.

Chợ truyền thống không chỉ đơn thuần là nơi giao thương mà còn là không gian văn hoá đặc trưng của các thành phố lớn, nơi người dân có thể gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ. Tuy nhiên, với sự bùng nổ của thương mại điện tử và sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, nhiều chợ truyền thống tại Hà Nội, như chợ Nhà Xanh, đang dần mất đi sự sôi động vốn có.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày