Sự khác biệt đầy phũ phàng giữa Công nương Diana và "tình địch" Camilla trong hôn lễ với Thái tử Charles chỉ trong một khoảnh khắc

Hồng Nam, Theo Trí Thức Trẻ 13:14 10/03/2022

Đều kết hôn với người đàn ông mình yêu nhưng tâm trạng của bà Camilla với Công nương Diana hoàn toàn khác biệt.

Gần đây, mạng xã hội TikTok đã chia sẻ khoảnh khắc đối lập nhau giữa cố Công nương Diana với bà Camilla trong ngày kết hôn với Thái tử Charles để cho thấy một thực tại đầy khắc nghiệt và phũ phàng dành cho hai người phụ nữ này.

Vào ngày 29/7/1981, Công nương Diana xuất hiện lộng lẫy trong bộ váy cưới đính 10.000 viên ngọc trai có phần đuôi dài 8m, trao lời thề ước nguyện với Thái tử Charles tại Nhà nguyện St Paul's. Đám cưới hoành tráng với 3.000 khách tham dự, được truyền hình trực tiếp với 750 triệu người xem trên toàn thế giới, cùng nhiều sự kiện được tổ chức trong khối Thịnh vượng chung để ăn mừng ngày trọng đại.

Hôn lễ đã trở thành một trong những khoảnh khắc lịch sử được người đời ghi nhớ. Công nương Diana đã xuất hiện với gương mặt rạng rỡ có đôi chút bẽn lẽn và ngượng ngùng. Tuy vậy, bà vẫn trở thành cô dâu hoàng gia hoàn mỹ nhất vào thời điểm đó. Đám cưới nhận được sự chúc phúc của bao người. Tuy nhiên, cuối cùng hạnh phúc vĩnh cửu chẳng thể nào đến với Vương phi xứ Wales!

Sự khác biệt đầy phũ phàng giữa Công nương Diana và tình địch Camilla trong hôn lễ với Thái tử Charles chỉ trong một khoảnh khắc - Ảnh 1.
Sự khác biệt đầy phũ phàng giữa Công nương Diana và tình địch Camilla trong hôn lễ với Thái tử Charles chỉ trong một khoảnh khắc - Ảnh 2.

Công nương Diana nổi bật trong hôn lễ xa hoa

Vào ngày 9/4/2005, sau nhiều năm chờ đợi, Thái tử Charles và bà Camilla đã đến được với nhau. Có một khoảnh khắc cho thấy, bà Camilla có biểu hiện hoang mang và nở nụ cười gượng gạo. Carole Malone, một nhà bình luận thời sự và truyền hình, tiết lộ rằng bà Camilla đã từng lo sợ sẽ bị la ó trong ngày vui của chính mình.

Sự khác biệt đầy phũ phàng giữa Công nương Diana và tình địch Camilla trong hôn lễ với Thái tử Charles chỉ trong một khoảnh khắc - Ảnh 3.

Vẻ mặt gượng gạo, hoang mang của bà Camilla trong hôn lễ khác với sự vui vẻ của Công nương Diana

Phát biểu trong một bộ phim tài liệu, nhà bình luận về các vấn đề thời sự Carole Malone chia sẻ rằng: "Bà Camilla sợ hãi về việc sẽ không có vị khách nào đến. Bà ấy sợ mình sẽ bị mọi người la ó. Tôi nhớ rằng lúc đó, vào khoảng 6 giờ sáng, không có ai trên đường phố Windsor. Trời cũng đóng băng, đó là một ngày thực sự rất lạnh. Với tư cách là một nhà báo, tôi đã xem xét nó và nghĩ rằng đó là phản ứng cho thấy người dân thờ ơ với chuyện này như thế nào".

Có lẽ chính vì sự lo lắng trước áp lực dư luận khi vẫn có một bộ phận lên án bà nên nữ công tước đã để lộ cảm xúc có phần hoang mang. Trên thực tế có 30 khách mời là người thân và bạn bè đã tham dự lễ cưới theo nghi thức dân sự của Thái tử Charles và bà Camilla. Sau đó, có khoảng 750 người dự lễ chúc phúc và tiệc chiêu đãi của cặp đôi này.

Nhiều năm sau đó, dù đã làm dâu hoàng gia nhưng bà Camilla vẫn là một trong những thành viên "bị ghét nhất" do quá khứ dính cáo buộc là "tiểu tam" phá vỡ cuộc hôn nhân của Thái tử Charles và Công nương Diana. Có thể thấy rằng, dù có được tình yêu của Thái tử Charles nhưng bà Camilla cũng phải gồng mình "chiến đấu" với nhiều áp lực bủa vây. Thực tế luôn phũ phàng và khắc nghiệt với người phụ nữ này.

Sự khác biệt đầy phũ phàng giữa Công nương Diana và tình địch Camilla trong hôn lễ với Thái tử Charles chỉ trong một khoảnh khắc - Ảnh 4.

Bà Camilla luôn phải cố gắng vượt qua cái bóng quá lớn của cố Công nương Diana

Sau 17 năm làm dâu hoàng gia, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình bà Camilla dần dần đã được mọi người chấp thuận. Mới đây, Nữ hoàng Anh cũng bày tỏ sự mong muốn con dâu mình sẽ trở thành Vương hậu tương lai khi Thái tử Charles lên ngôi Vua, chấm dứt bao tranh cãi về việc bà Camilla có xứng đáng là mẫu nghi thiên hạ, thay thế vị trí của Công nương Diana hay không?

Mặc dù vậy, chuyên gia hoàng gia Ingrid Seward nói rằng, bà Camilla vẫn còn rất nhiều việc phải làm để vượt qua "cái bóng" quá lớn của cố Công nương Diana nhất là khi bà không nhận được nhiều sự ủng hộ ở nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ, nơi luôn tôn sùng Vương phi xứ Wales cho đến ngày hôm nay.

Nguồn: Mirror, Daily Star