Sự đời trái ngang: Fan TWICE "không kịp thở" vì idol quá nhiều hoạt động, fan BLACKPINK thì "mốc mồm" chờ idol comeback

Mr. Smile, Theo Helino 10:03 09/08/2019

Chờ idol comeback đến héo mòn - Một thứ cảm giác mà fan BLACKPINK có thừa còn fan TWICE lại hiếm khi được trải qua.

Sau 4 tháng kể từ "Fancy", TWICE thông báo đang chuẩn bị cho màn comeback thứ hai trong năm nay và sẽ bắt đầu các khâu thu âm, quay MV vào 9/8. Như vậy, fan lại sớm được thưởng thức một sản phẩm mới của TWICE. Nhiều người chia sẻ rằng nghe "Fancy" còn chưa chán thì TWICE đã rục rịch trở lại. Thế mới thấy, người hâm mộ nhóm TWICE là ONCE sẽ khó có thể "nếm trải" cảm giác chờ đợi idol comeback - thứ cảm giác mà Blink (cộng đồng fan BLACKPINK) phải "gặm nhấm" qua ngày mong thần tượng sớm tái xuất. 

TWICE - những chị ong nâu cần mẫn, chăm chỉ 

Trong số các nhóm nhạc nữ Kpop thế hệ 3, TWICE nổi tiếng là nhóm nhạc chăm chỉ bậc nhất với những màn comeback đều đặn. Kể từ khi debut đến giờ, các ONCE chưa bao giờ phải trải qua cảm giác phải chờ đợi dài cổ màn comeback của thần tượng. Thậm chí, đa phần họ lại lo lắng cho sức khoẻ của 9 cô gái vì lịch trình khá bận rộn. 

Sự đời trái ngang: Fan TWICE không kịp thở vì idol quá nhiều hoạt động, fan BLACKPINK thì mốc mồm chờ idol comeback - Ảnh 1.

TWICE có lịch trình vô cùng năng suất và bận rộn

Kể từ khi ra mắt với "Like OOH-AHH", năm nào, TWICE cũng trở lại đều đặn tại thị trường Hàn Quốc từ 3 - 4 lần, điều mà không phải một nhóm nhạc nào cũng dễ dàng làm được. Năm 2017, TWICE có đến 4 lần comeback với: Knock Knock, Signal, Likey và Heart Shaker. Gần đây nhất là năm 2018, TWICE cũng "năng suất" không kém với "What Is Love?", "Dance The Night Away", "Yes Or Yes" cùng việc phát hành món quà tặng fan "The Best Thing I Ever Did". Chưa kể, TWICE còn tích cực đẩy mạnh hoạt động ở thị trường Nhật Bản và chạy concert liên tục. 

Sự đời trái ngang: Fan TWICE không kịp thở vì idol quá nhiều hoạt động, fan BLACKPINK thì mốc mồm chờ idol comeback - Ảnh 2.

Mỗi năm, các cô gái đều comeback đều đặn 3 - 4 lần

BLACKPINK - thoắt ẩn, thoắt hiện với những lịch trình từ sao Hoả 

Trái ngược hoàn toàn với TWICE, BLACKPINK lại có 3 năm sự nghiệp với chỉ những màn comeback nhỏ giọt. Chỉ duy nhất một giai đoạn từ debut với "Boombayah", "Whistle" sang comeback lần đầu với "Playing With Fire", "Stay" là nhanh chóng. Kể từ sau đó, fan phải chờ đợi nửa năm, thậm chí cả năm trời mới được nghe một sản phẩm mới từ BLACKPINK. Ví dụ điển hình là mới đây nhất, từ "DDU-DU DDU-DU" sang "Kill This Love", Blink phải chờ đợi hơn 10 tháng. Chính vì thế mà sau 3 năm hoạt động, số bài hát mà BLACKPINK sở hữu còn chưa bằng 2 mini album của TWICE cộng lại. Fan không chỉ phải chờ đợi mỏi mòn mà còn bị YG "dụ dỗ" với những chiếc lịch comeback bị lùi từ ngày này sang tháng nọ. 

Sự đời trái ngang: Fan TWICE không kịp thở vì idol quá nhiều hoạt động, fan BLACKPINK thì mốc mồm chờ idol comeback - Ảnh 3.

BLACKPINK luôn luôn khiến fan phải trải qua cảm giác chờ đợi mỏi mòn cho những màn comeback

Vì sao lại có sự khác biệt giữa hai nhóm nữ hàng đầu này?

Mỗi nhóm có một mục đích, phương hướng hoạt động riêng biệt. Đối với TWICE, JYP đã từng đưa ra lý do khiến nhóm nữ này liên tục được comeback đều đặn. Công ty này đã lập ra Task Force (Đội nhiệm vụ) để làm việc và quản lý chỉ một nghệ sĩ nhất định. Đội nhiệm vụ này sẽ chịu trách nhiệm mọi hoạt động từ marketing, quảng bá và quản lý cho nghệ sĩ cụ thể đó. TWICE là nghệ sĩ đầu tiên được JYP áp dụng phương thức này nên 9 cô gái được đảm bảo comeback đều đều trong năm. Và hiệu quả dường như đã được trông thấy. TWICE duy trì được sức hút của mình bởi những bản hit với thành tích về nhạc số, doanh thu album lẫn lượt xem YouTube đáng kể. Thậm chí, nhóm còn được kỳ vọng là "girlgroup quốc dân" trong tương lai. 

Sự đời trái ngang: Fan TWICE không kịp thở vì idol quá nhiều hoạt động, fan BLACKPINK thì mốc mồm chờ idol comeback - Ảnh 4.

JYP đã lập ra một đội kế hoạch riêng biệt cho TWICE để đảm bảo tiến độ comeback cho nhóm

Khác hẳn JYP, YG lại làm việc vô cùng ngẫu hứng: không lùi lịch liên tục thì cũng bắt fan đợi cả năm trời. Nhiều người cho rằng chính YG là rào cản để BLACKPINK có thể tiếp cận với người hâm mộ bởi những màn comeback nhỏ giọt. Nhưng đây cũng có thể là kế sách của công ty này nhằm tạo ra một BLACKPINK đầy bí ẩn và đi theo xu hướng "chất lượng hơn số lượng". Phải công nhận rằng, Hắc Hường không comeback thì thôi chứ một khi tái xuất thì hàng loạt kỷ lục Kpop lại đổ rạp dưới chân nhóm nữ này. 

Sự đời trái ngang: Fan TWICE không kịp thở vì idol quá nhiều hoạt động, fan BLACKPINK thì mốc mồm chờ idol comeback - Ảnh 5.

YG không thường xuyên để ý đến BLACKPINK, chẳng biết là có kế sách gì hay chỉ là do ngẫu hứng!

Thăm dò ý kiến

Bạn thích cách thức hoạt động của nhóm nào hơn?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.