Song Ji Hyo: "Tôi cũng muốn được yêu như một người phụ nữ bình thường"

Tua Vít, Theo Trí Thức Trẻ 16:12 24/02/2016

Nữ diễn viên Song Ji Hyo có những lời chia sẻ chân thành nhất về chuyện tình cảm cá nhân, suy nghĩ của bản thân về Monday Couple sau khi nhận lời tham gia "We Are In Love".

Từ trước đến nay, phim Hàn Quốc đều được biết đến là những "từ điển tình yêu" của phụ nữ châu Á. Trong đó có thể chứng kiến hàng loạt trường hợp những con người dũng cảm nắm bắt tình yêu và tìm được hạnh phúc cuối cùng. Họ vui vẻ bên người ấy nắm chặt tay, cùng đi dạo trên những con phố đông đúc, thưởng thức những món ăn vặt lề đường, cùng mua sắm và cười mãn nguyện vì được ở bên nhau.

Không thể ngờ tới, đó cũng chính là giấc mơ tình yêu của cô nàng mạnh mẽ Song Ji Hyo.

Luôn xuất hiện với hình ảnh cá tính khi là thành viên nữ duy nhất trong chương trình truyền hình thực tế "Running Man", lần này Song Ji Hyo thật sự lột xác thành một người phụ nữ mong muốn tìm được hạnh phúc giản đơn bên người mình yêu khi chấp nhận tham gia "We Are In Love" - "We Got Married" bản Trung. Nhân đây, Song Ji Hyo đã thực hiện một cuộc phỏng vấn nhỏ, chia sẻ tâm tư tình cảm của mình về những kỷ niệm suốt 6 năm cùng "Running Man" và suy nghĩ về tình yêu của đời mình.

Song Ji Hyo: Tôi cũng muốn được yêu như một người phụ nữ bình thường - Ảnh 1.

"Running Man" đã thay đổi con người tôi

Song Ji Hyo: Tôi cũng muốn được yêu như một người phụ nữ bình thường - Ảnh 2.

Fan ruột của Song Ji Hyo đều hiểu "Running Man" có ý nghĩa lớn như thế nào đối với cô. Ngày định mệnh đầu tiên đưa cô đến với đội Yoo Jae Suk, Song Ji Hyo phải đối mặt với một bước ngoặt mới trong sự nghiệp. Trước khi tham gia chương trình, cô là một người luôn thu mình vào vỏ ốc tự ti, chính các thành viên "Running Man" đã giúp cô phá tan vỏ bọc ấy để trở thành một biểu tượng mới của làng giải trí. "Thật ra trước khi là một phần của chương trình, tôi là người hướng nội và có khả năng giao tiếp nghèo nàn. Một người nhàm chán như tôi đã phải đối mặt với muôn vàn thử thách "Running Man" đề ra. Chính nhờ các thành viên, tôi đã dần thay đổi được con người mình. Tôi của bây giờ sôi nổi và dũng cảm hơn nhiều khi đứng trước máy quay" - Song Ji Hyo thổ lộ.

Tiết lộ lý do tham gia chương trình kết hôn giả "We Are In Love"

Tuy danh tiếng càng được khẳng định sau 6 năm làm việc không ngừng nghỉ với "Running Man", nhưng trên thực tế, Song Ji Hyo muốn tìm cơ hội để cho khán giả thấy một mặt hoàn toàn khác của bản thân. Chính vì vậy, nữ diễn viên đã quyết định gia nhập gia đình "We Are In Love".

"Tôi đã gắn bó cùng "Running Man" trong một khoảng thời gian dài, luôn phải đi liền với hình ảnh một Song Ji Hyo mạnh mẽ, có tinh thần thép và chiến đấu không ngừng nghỉ. Rất nhiều khán giả luôn nghĩ hình tượng của tôi trong chương trình và ngoài đời đều như vậy. Chính vì thế, khi nhận được lời mời tham gia "We Are In Love", tôi đã nắm bắt ngay cơ hội này để cho khán giả Trung Quốc thấy được con người thật của tôi - một mặt hoàn toàn khác với nhân vật trong "Running Man" - trích lời Song Ji Hyo.

Sợ gây ra cảm giác phản bội Monday Couple, nhưng tình bạn với Gary sẽ luôn còn mãi

Song Ji Hyo: Tôi cũng muốn được yêu như một người phụ nữ bình thường - Ảnh 3.

Từ lâu, Monday Couple đã trở thành một chất kết dính đặc biệt, liên kết hai con người đến với nhau đồng thời làm nên tên tuổi của Song Ji Hyo và Gary ngày hôm nay. Qua thời gian, Monday Couple dần tạo được chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả. Lượng fan trung thành của cặp đôi trên toàn thế giới cũng rơi vào con số không hề nhỏ. Chính vì vậy, tin tức Song Ji Hyo tham gia chương trình kết hôn giả bỗng trở thành tiếng sét giáng xuống, khiến fan vô cùng thất vọng.

Ý thức được điều này, Song Ji Hyo chia sẻ: "Đã 6 năm trôi qua, cả tôi, Gary và khán giả đã quá quen với một Monday Couple ngọt ngào toàn màu hồng. Chính vì khán giả luôn hi vọng hai chúng tôi có thể đến gần nhau hơn, có lúc tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi sợ phải làm họ thất vọng, sợ khiến họ cảm thấy bị phản bội vì mình nhận lời tham gia "We Are In Love".

Tôi và Gary hoà hợp trong một thời gian dài, chính vì vậy, dù tình thế hiện giờ có thay đổi thì tình bạn giữa chúng tôi vẫn luôn bền chặt. Hi vọng mọi người tin vào tình bạn mãi không thay đổi của chúng tôi".

Mong muốn được yêu như một người phụ nữ bình thường

Song Ji Hyo: Tôi cũng muốn được yêu như một người phụ nữ bình thường - Ảnh 4.

Tính theo người Hàn, Song Ji Hyo đã bước sang tuổi 36. Ở độ tuổi này, cô chỉ mong muốn được chìm đắm trong tình yêu như bao người khác. "Trước đây không lâu, tôi đã chu du đến nước Pháp. Thời tiết thì lạnh lẽo, còn tôi chỉ có một mình. Chính vì đã lâu chưa hẹn hò, tôi cảm thấy khá cô độc".

Nàng Ji Ngố của "Running Man" tiết lộ lý do đã lâu chưa hẹn hò: "Tôi không dám yêu người cùng ngành. Vì vậy, bản thân chỉ có một trong một trăm ngàn cơ hội để tìm được nửa kia của đời mình. Hầu hết những người tôi giữ liên lạc đều là đồng nghiệp và tôi cũng không hề có ý coi họ là đối tượng hẹn hò ngay từ lúc đầu".

"Tôi và bạn trai đã phải hẹn hò lén lút và bí mật. Không cuộc hẹn nào của chúng tôi là hẹn hò đúng nghĩa. Ví dụ, hai người bình thường hẹn đi ăn, họ sẽ đến những nhà hàng Tây sang trọng hoặc nhà hàng nướng, lẩu. Nhưng nếu đi riêng với nhau, chúng tôi sẽ có cảm giác như mình phạm tội gì đó vậy. Lần này tham gia vào "We Are In Love", dù chỉ một lần thôi tôi cũng muốn được hẹn hò như một người phụ nữ bình thường".

Nguồn: Jstv