Phát cuồng vì 5 nhóc tì đáng yêu của “Bố ơi, mình đi đâu thế?” bản Trung

Xiao Chi Chi, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 25/08/2015

Khán giả xứ Trung đang “phát sốt” bởi những cái tên Nặc Nhất, Khang Khang, Hiên Hiên, Hạ Thiên và Đại Tuấn trong chương trình “Bố ơi, mình đi đâu thế?” của đài Hồ Nam.

Tính từ thời điểm phát sóng mùa đầu tiên vào năm 2013, chương trình “Bố ơi, mình đi đâu thế?” phiên bản Trung luôn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả bởi nội dung hay, trò chơi hấp dẫn, câu chuyện cảm động… và đặc biệt là sự ngây thơ, đáng yêu của các em nhỏ tham gia chương trình. Đến nay, “chuyến du lịch giữa các cặp bố con ngôi sao” vẫn đang tiếp diễn, hãy cùng “điểm danh” các nhóc tì dễ thương đang làm khán giả “đứng ngồi không yên” ở mùa thứ 3 này nhé.

1. Lưu Nặc Nhất, 5 tuổi – con trai diễn viên Lưu Diệp

Người đứng đầu bảng trong danh sách “hễ gặp là yêu” này chính là câu bé lai Pháp - Lưu Nặc Nhất, con trai của “Ảnh đế” Lưu Diệp. Ngay từ khi tập 1 lên sóng, người hâm mộ đã không thể cầm lòng trước đôi mắt to tròn như biết nói, chiếc miệng chúm chím nói không ngớt lời của Nặc Nhất, cộng thêm “tài năng dỗ bố” của cậu bé. Trong những chặng tiếp theo của chương trình, Nặc Nhất không chỉ chứng tỏ mình là một cậu con trai ngoan ngoãn, biết nhường nhịn mọi người mà còn thể hiện khả năng làm “trụ cột gia đình” khi một mình chăm sóc em gái nhỏ Nina ngay cả khi không có bố Lưu Diệp bên cạnh.



Nặc Nhất - cậu bé đang làm chao đảo cộng đồng mạng
 
Khán giả khó lòng quên được những hành động ấm áp của cậu bé như: nhường nhà cho Hiên Hiên, an ủi Đại Tuấn, mặc quần áo giúp Hiên Hiên, bảo vệ và chăm sóc em gái… và thậm chí là dỗ dành bố Diệp mỗi khi bố “lên cơn”. Lưu Diệp ngoài đời cũng được khán giả yêu thích bởi tính cách “tưng tửng” cũng như việc hết lòng quan tâm đến con.
 
2. Trâu Minh Hiên, 4 tuổi - con trai của quán quân Olympic Trâu Thị Minh

Nếu Nặc Nhất ghi điểm bởi vẻ ngoài vượt trội và tính cách ấm áp thì Hiên Hiên lại khiến khán giả yêu mến bởi mái tóc xoăn, sự ham ăn, mê cái đẹp và tính cách đáng yêu. Khi thôn trưởng bắt giao toàn bộ đồ ăn và đồ chơi, Hiên Hiên la khóc chỉ vì lo sẽ bị… chết đói. Bộ dạng của Hiên Hiên khi ăn uống cũng làm người xem “ví yêu” cậu bé là Trư Bát Giới chuyển thế, thậm chí khi gặp cô công chúa xinh đẹp Hạ Thiên, Hiên Hiên đã trúng tiếng sét ái tình và dành sự quan tâm đặc biệt cho “tỷ tỷ” của mình.
 
 
 
Hiên "béo" cũng được yêu thích bởi sự lí lắc của mình
 
Khán giả sẽ được phen cười ngất trước bộ dạng theo đuổi Hạ Thiên của Hiên Hiên. Sự vụng về nhưng chân thành của cậu bé khiến cho người xem cảm thấy vô cùng thoải mái. Hiên Hiên với bộ dạng lí lắc dễ thương, mang trong mình một trái tim yêu cái đẹp và có niềm đam mê bất tận với ẩm thực.
 
3. Hồ Hạo Khang, 7 tuổi – con trai của diễn viên Hồ Quân

 

"Khang tổng" của cả nhóm

Người hâm mộ đặt nickname cho Khang Khang là “tổng tài bá đạo”, bởi Khang Khang bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng, hành động lại rất dứt khoát và mạnh mẽ. “Khang tổng” được tất cả các bạn nhỏ yêu quý không chỉ vì là anh của cả đội mà còn ở tinh thần trách nhiệm biết quan tâm đến mọi người. Khó mà quên được những cảnh Khang Khang tự tay giúp thôn trưởng thu dọn đồ đạc rơi trên đường, khi các ông bố bị thương ở tay, Khang Khang chủ động đem băng vết thương cho mọi người. Khi lỡ tay làm chết một chú vịt, cậu bé đã tự trách rất nhiều. Trong suốt những chặng vừa qua, Khang Khang luôn chứng tỏ là một người con dũng cảm, người anh có trách nhiệm và chăm sóc cho các em.

4. Lâm Đại Tuấn, 5 tuổi - con trai của diễn viên Lâm Vĩnh Khang
 
 
Đại Tuấn - cậu bé có nội tâm nhạy cảm

Đại Tuấn là một cậu bé sống cực kì tình cảm và có nội tâm dễ xúc động. Tuy giữa cha con Lâm Vĩnh Khang và Lâm Đại Tuấn có đôi khi xảy ra những tranh chấp nhỏ, nhưng cậu bé vẫn được người hâm mộ yêu mến bởi tính cách ẩn chứa bên trong. Ở chặng 2, khi các ông bố có chuyến thám hiểm đi tìm voi ở trong rừng, Đại Tuấn không nỡ để bố rời đi và dũng cảm chấp nhận ngủ lại ở lều với bố. Mới đầu, cậu bé rất sợ voi nhưng khi phải rời khỏi nơi đây, Đại Tuấn đã khóc và nói muốn vĩnh viễn ở lại nơi này. Có thể thấy cậu bé rất yêu quý động vật và trân trọng mỗi nơi mình từng gắn bó, từng dừng chân. Ở đầu chặng 3, các bé phải trải qua một ngày không có sự chăm sóc của bố, để bố không phải bận tâm, Đại Tuấn đã cố gắng nuốt nước mắt vào trong mặc dù phải xa bố.
 
5. Hạ Thiên, 5 tuổi  – con gái của MC diễn viên Canada Hạ Khắc Lập
 
 
Cô công chúa nhỏ Hạ Thiên

Là cô công chúa duy nhất ở mùa 3, Hạ Thiên hay được gọi dưới cái tên đáng yêu là Poppy. Hạ Thiên là một “bông hồng lai” xinh đẹp khi có cha là người Canada, mẹ là người Trung Quốc. Cô bé sở hữu một ngoại hình thiên thần, đôi mắt trong veo và chiếc miệng nhỏ xinh. Poppy được khán giả yêu mến vì sự lương thiện và đơn thuần, không nhõng nhẽo. Cô bé cũng rất biết chăm sóc người khác khi đút cơm cho Hiên Hiên, phối hợp cùng đi bán vịt với Khang Khang hay cùng Đại Tuấn đi tìm thức ăn cho các ông bố nấu cơm. Ngoài ra, khán giả cũng khá thích thú trước sự quan tâm đặc biệt của Hiên Hiên dành cho Hạ Thiên.

Cả năm nhóc tì kể trên đều được khán giả yêu quý bởi sự thông minh, lễ phép, hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Mỗi đứa trẻ đều mang những mảng màu tính cách riêng, Nặc Nhất ấm áp bên cạnh “Khang tổng” lạnh lùng, Đại Tuấn nhạy cảm bên cạnh Hiên Hiên đáng yêu, Poppy ngọt ngào như dung hòa tất cả. Ở các em có những nét tính cách khác nhau nhưng lại luôn biết nhường nhịn và bao dung khiến ai cũng phải yêu quý.