Phận đời các "Tiểu Long Nữ" nổi tiếng nhất: Người viên mãn, kẻ lận đận

Shui Shuai, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 27/09/2015

Cùng đảm nhận vai Tiểu Long Nữ thanh cao, thuần khiết, nhưng phận đời của các diễn viên này lại không chung một con đường.

Trần Nghiên Hy - nàng Tiểu Long Nữ hứng chịu nhiều “gạch đá” nhất

Ngay từ khi biên kịch Vu Chính công khai muốn làm lại “Tân Thần Điêu Đại Hiệp” đã vấp phải vô số lời phản đối. Phần lớn đều cho rằng, Cbiz khó có thể tìm được ai có nhan sắc lộng lẫy, băng thanh ngọc khiết và kĩ năng diễn xuất tinh tế, nhập tâm của Lý Nhược Đồng. Lúc công bố Trần Nghiên Hy vào vai Tiểu Long Nữ, fan ruột của tiểu thuyết Kim Dung đều không kìm được lời chỉ trích, vì Trần Nghiên Hy có gương mặt bầu bĩnh, không có một chút khí chất cổ trang, càng không phù hợp với phong thái cao nhã, tú lệ, không vướng bụi trần của Tiểu Long Nữ. Nữ diễn viên người Đài Loan này cũng thừa nhận, trong suốt quá trình quay phim và công chiếu, cô đã phải chịu áp lực rất lớn. Sau khi bộ phim công chiếu, Trần Nghiên Hy được fan gọi “biệt danh mỹ miều” là Tiểu Long Nữ tóc đùi gà mặt bánh bao hay Tiểu Long Bao.

mtn1418200190-64715
Gương mặt bánh bao và mái tóc đùi gà bị "ném đá" của Tiểu Long Nữ phiên bản 2014

ACQSI66SB9RG0214-710b0
Trang phục trắng pha hồng của "Tiểu Long Nữ" phiên bản này cũng gây phản cảm cho khán giả

unnamed-fe74a
"Dương Quá" Trần Hiểu và "Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy cũng vừa công khai tình cảm vào tháng 8 vừa qua

Ngày 26/8/2015, “Tiểu Long Nữ” Trần Nghiên Hy và “Dương Quá” Trần Hiểu đã chính thức công khai chuyện tình cảm. Tuy rằng họ là cặp diễn viên hứng nhiều gạch đá nhất trong các phiên bản “Thần Điêu Đại Hiệp”, nhưng các fan đều tỏ ra ủng hộ tình yêu của hai người ngoài đời. Liệu Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu có phải là cặp Cô Long - Quá Nhi thứ 2 thành đôi nhờ hợp tác từ bộ phim chuyển thể này không, đây chính là câu hỏi được các fan nóng lòng chờ đợi đáp án.

Lưu Diệc Phi - nàng Tiểu Long Nữ thuận buồm xuôi gió

Vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết của Lưu Diệc Phi trong “Thiên Long Bát Bộ” chính là “bước đệm” để cô vào vai Tiểu Long Nữ, có thể nói, vai diễn “Tiểu Long Nữ” chính là đo ni đóng giày cho “Thần Tiên Tỉ Tỉ”. Với tà áo trắng tinh khôi, mái tóc dài tự nhiên và gương mặt trang điểm nhẹ, Lưu Diệc Phi hóa thân thành Tiểu Long Nữ rất được lòng người hâm mộ 9X. Tuy nhiên, về mặt diễn xuất, nhiều người vẫn cho rằng, cô vẫn chưa hoàn toàn có được sự tinh tế như “đàn chị” Lý Nhược Đồng. Nhưng dù sao vai diễn “Tiểu Long Nữ” của Lưu Diệc Phi đã để lại một ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và khiến cô tiếp tục vươn xa trong sự nghiệp với những bộ phim bom tấn “Vua Kung Fu”, “Hồng Môn Yến”, “Tứ Đại Danh Bổ”...

unnamed (1)-8f8a3
Nhiều người cho rằng Cô Cô của Lưu Diệc Phi có phần yếu đuối và thướt tha hơn so với nguyên tác

luu1-diec-phi-than-tien-phi-93374
Nhưng vẫn không thể phủ nhận vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết của "Thần Tiên Tỉ Tỉ" rất phù hợp đóng Tiểu Long Nữ

“Thần Tiên Tỉ Tỉ” không chỉ thành công trong sự nghiệp, mà đời tư của cô cũng êm đềm, phẳng lặng, ít có scandal. Gần đây, ngay trên sóng truyền hình, nam tài tử điển trai người Hàn Quốc Song Seung Hun đã công khai thổ lộ tình cảm với Lưu Diệc Phi. Người hâm mộ còn mong mỏi rằng cặp đôi trai tài gái sắc này sẽ sớm nên duyên vợ chồng.

unnamed (2)-611e4
"Tiểu Long Nữ" Lưu Diệc Phi cùng nam diễn viên Hàn Quốc Song Seung Hun đã công khai tình cảm và nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ hai nước

Trần Ngọc Liên - nàng Tiểu Long Nữ lận đận đường tình duyên

Những 80-90 của thế kỉ trước có thể coi là thời kì hoàng kim của TVB trong việc sản xuất những bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung, điển hình đó là bộ “Thần Điêu Đại Hiệp” (1983) với sự tham gia diễn xuất của Lưu Đức Hoa và Trần Ngọc Liên. Ngay từ khi công bố danh sách diễn viên, Trần Ngọc Liên đã được mọi người ủng hộ vào vai Tiểu Long Nữ bởi vẻ đẹp trong sáng, thoát tục. Vào thời điểm đó, kĩ thuật trang điểm còn đơn giản, nhưng chính vẻ đẹp tự nhiên không tì vết của cô lại chinh phục được những khán giả khó tính nhất. Cho đến nay, phiên bản “Thần Điêu Đại Hiệp” (1983) vẫn nằm trong tâm thức của người hâm mộ và được coi là vai diễn kinh điển của Trần Ngọc Liên.

unnamed (3)-09453
Vẻ đẹp tự nhiên và diễn xuất nhập tâm của Trần Ngọc Liên luôn ghi dấu trong lòng fan

Sự nghiệp rộng mở, nhưng đường tình duyên của nữ diễn viên xinh đẹp này lại lắm nỗi truân chuyên. Năm 17 tuổi, cô bước chân vào làng giải trí, không lâu sau đã đem lòng yêu Châu Nhuận Phát, 5 năm trời hai người như hình với bóng. Nhưng chẳng ngờ rằng, cuộc tình tan vỡ, lí do của việc này cho đến nay vẫn là một ẩn số. Cho dù Châu Nhuận Phát đau đớn đến mức cắt tay tự tử, Trần Ngọc Liên khóc lóc suy sụp nhưng hai người vẫn không quay lại với nhau.

ngoc-lien-1345832292_480x0-24186
Ảnh hiếm của Châu Nhuận Phát và Trần Ngọc Liên

Sau đó, mọi chuyện dần lắng xuống, Trần Ngọc Liên tình cờ gặp và quen một thương nhân Hoa kiều tên là Trần Siêu Võ. Năm 1984, hai người quyết định quyết định tổ chức đám cưới. Tình duyên không thành, những tưởng cuộc hôn nhân này là một sự bù đắp về mặt tinh thần dành cho nàng “Tiểu Long Nữ”, vậy mà cô không hề có một ngày hạnh phúc. Thậm chí vẫn phải tự chủ tài chính, tự lo cho bản thân mình, chính vì vậy cô đã quay trở lại TVB đóng phim. Nhưng chỉ đến khi chị gái của Trần Ngọc Liên tự tử, cô mới dũng cảm đối mặt với cuộc hôn nhân tù túng trong suốt 9 năm trời, dứt khoát nói lời chia tay. Hiện tại, nàng “Tiểu Long Nữ” của phiên bản 1983 vẫn sống cô đơn một mình, tình yêu và hôn nhân đổ vỡ khiến cô tìm đến Phật pháp và có một thời gian lên rừng ẩn cư. Thời gian gần đây,  cô xuất hiện trong một vài vai diễn nhỏ của TVB , tiêu biểu là bộ phim “Danh Gia Vọng Tộc” (2012).

unnamed (6)-09453
Năm 2012, khán giả được "gặp lại" nàng "Tiểu Long Nữ" phiên bản 1983 trong "Danh gia vọng tộc"

Phan Nghinh Tử - nàng Tiểu Long Nữ hồng nhan bạc mệnh

Năm 35 tuổi, Phan Nghinh Tử được nhà làm phim Đài Loan ưu ái giao cho vai diễn Tiểu Long Nữ. Tuy hơi “dừ” so với tuổi thật của nhân vật trong nguyên tác nhưng vẻ đẹp như tranh vẽ của cô vẫn khiến nhiều khán giả cảm thấy hài lòng. Chính vai diễn này đã mang lại cho cô một đề cử nữ diễn viên xuất sắc nhất của giải Kim Chung.

unnamed (7)-f8502
"Tiểu Long Nữ" của Phan Nghinh Tử sở hữu vẻ đẹp sắc nước hương trời

Tuy nhiên, một lần nữa nàng “Tiểu Long Nữ” Đài Loan lại là một minh chứng thực tế cho câu “Hồng nhan bạc mệnh”. Năm 13 tuổi, cô và Trần Hồng Liệt đã đến với nhau và hẹn hò trong suốt 7 năm trời. Sau đó, đám cưới long trọng của họ đã được diễn ra với lời chúc phúc của toàn thể người thân, bạn bè và người hâm mộ. Nhưng bất hạnh thay, chung sống không bao lâu, hai người lại đường ai nấy đi. Cho dù Phan Nghinh Tử có hết lòng chiều chuộng người chồng hơn mình một tuổi và nâng niu gia đình nhỏ như thế nào, Trần Hồng Liệt vẫn quyết định dứt áo ra đi. Hiện tại, Trần Hồng Liệt đã có người vợ khác thì Phan Nghinh Tử vẫn “phòng không chiếc bóng”. Tuy nhiên, khác với Trần Ngọc Liên, cô vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà tuổi xế chiều và có suy nghĩ cởi mở, lạc quan hơn. Cô thẳng thắn chia sẻ, sẽ mở lòng nếu như tìm được đối tượng phù hợp, chỉ là vẫn chưa có ai khiến cô cảm thấy ưng ý mà thôi.

unnamed (8)-f8502
Phan Nghinh Tử ở tuổi xế chiều

Lý Nhược Đồng - nàng Tiểu Long Nữ thành công nhất và chuỗi ngày suy sụp, trầm cảm

12 năm sau phiên bản “Thần Điêu Đại Hiệp” 1983 ra mắt, TVB lại tiếp tục “mạo hiểm” làm lại bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung này. Thời điểm đó, Lý Nhược Đồng là một nữ tiếp viên hàng không, khi đi casting, cô mặc quần bò áo phông theo phong cách trẻ trung, năng động khiến đạo diễn lắc đầu. Nhưng khi được khoác trang phục của Cô Cô lên người, Lý Nhược Đồng đã ngay lập tức chinh phục được đạo diễn và đồng ý cho cô vào vai diễn “nặng kí” này, sánh đôi với chàng “Dương Quá” Cổ Thiên Lạc. Diễn xuất tinh tế cùng vẻ đẹp thoát tục lạnh lùng của cô đã khiến nhà văn Kim Dung phải thốt lên: Đây chính là nàng Tiểu Long Nữ bước ra từ nguyên tác!

unnamed (9)-524ad
Kim Dung đã từng thốt lên rằng: Lý Nhược Đồng chính là nàng Tiểu Long Nữ bước ra từ nguyên tác!

unnamed (10)-524ad
Phiên bản của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng được coi là phiên bản thành công nhất từ trước đến nay

Nàng "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng cũng có một trái tim si tình như chính nhân vật cô đã đóng vậy. Cô đã phải lòng đại gia Quách Ứng Tuyền, giữa hai người đã nảy nở mối tình đẹp và chân thành. Thậm chí, ngay cả khi Quách Ứng Tuyền gặp khủng hoảng tài chính, Lý Nhược Đồng vẫn sát cánh bên ông, gần như rời bỏ làng giải trí. Năm 2008, khi vượt qua khó khăn kinh tế, thay vì cho người yêu một danh phận, Quách Ứng Tuyền lại bỏ rơi Lý Nhược Đồng không thương tiếc. Năm 2009, bố của cô lại qua đời. Một loạt cú sốc giáng xuống đầu cô, khiến cô bị trầm cảm nặng và từng có ý định tự tử.

Rất may là nàng Tiểu Long Nữ của phiên bản 1995 với bản lĩnh và nghị lực phi thường đã dần bước ra khỏi bóng đen u ám đó. Năm 2014, cô bắt đầu quay trở lại đóng phim trong sự ủng hộ nhiệt liệt của fan. Đầu năm nay, khán giả được một phen bất ngờ khi lại được thấy Dương Quá - Tiểu Long Nữ của 20 năm trước “trùng phùng” trong bộ phim “12 Ducks”, họ đều mong rằng Lý Nhược Đồng có thể sớm tìm lại được thời hoàng kim của mình.

unnamed (11)-20cdf
Bức ảnh trong  phim "12 Ducks" hóm hỉnh "tái hiện" lại cảnh Quá Nhi và Cô Cô luyện "Ngọc Nữ Tâm Kinh"

Phạm Văn Phương - nàng Tiểu Long Nữ hạnh phúc nhất

Năm 1998, đài Mediacorp Singapore lần đầu tiên mạnh tay đầu tư cho bộ phim cổ trang “Thần Điêu Đại Hiệp” với sự góp mặt của hai diễn viên Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương. Khi ấy, Phạm Văn Phương đã khẳng định được chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí còn Lý Minh Thuận vẫn chưa thực sự nổi tiếng. Tuy nhiên, hai người vẫn được vào vai Dương Quá - Tiểu Long Nữ bởi có nền tảng từ sự kết hợp ăn ý từ bộ phim "Tân A Lan" (1996) và sự bầu chọn của đông đảo khán giả. Sau khi bộ phim được lên sóng, lời đồn “phim giả tình thật” đã lan rộng bởi vẻ ngoài đẹp đôi, diễn xuất ngọt ngào lãng mạn của hai người. Giai đoạn 1998-2009, Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương liên tiếp “ngẫu nhiên” vào vai tình nhân trong nhiều bộ phim “Looking for Star”, “Always On My Mind”, “Truyền Thuyết Hằng Nga”, “Đại Hỷ Sự”...

pham_van_phuong-5f733
"Tiểu Long Nữ" Phạm Văn Phương và "Dương Quá" Lý Minh Thuận cực đẹp đôi trong "Thần Điêu Đại Hiệp" phiên bản 1998

29/9/2009, 11 năm sau khi vào vai Dương Quá - Tiểu Long Nữ, Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương đã có một đám cưới đẹp như mơ với sự chúc phúc của toàn bộ người dân đảo quốc Singapore và người hâm mộ. Đến nay, đây là cặp đôi Cô Long - Quá Nhi duy nhất nên duyên và có một gia đình hạnh phúc với bé trai đầu lòng.

pham_van_phuong2-a622a
Hiện tại, cặp đôi Cô Long - Quá Nhi của Singapore đã kết hôn được 6 năm và có một gia đình nhỏ. Đến nay, Phạm Văn Phương vẫn là nàng "Tiểu Long Nữ" hạnh phúc nhất trong các phiên bản