Những sao Hàn có xuất thân “trâm anh” kiếm tiền cực giỏi

Cách Cách, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 21/05/2014

Dù xuất thân trong gia đình thế lực và giàu có nhưng không ít sao Hàn vẫn tự lực cánh sinh và có nguồn thu nhập đáng ngưỡng mộ.

Sooyoung (SNSD)

Gia đình Sooyoung có tới 2 biệt thự hoành tráng với sân vườn rộng mênh mông ngay tại trung tâm Seoul. Ở Hàn Quốc, chỉ có người giàu mới có thể sống trong những ngôi nhà như thế. Nhiều thành viên SNSD cũng phải thừa nhận nhà Sooyoung rất giàu có. Thực tế theo các thông tin, gia đình Sooyoung vào hàng đại gia từ nhiều đời nay ở Hàn và là một trong những gia đình có thế lực nhất. Ông nội Sooyoung là chủ một công ty kiến trúc danh tiếng nhất nhì xứ Củ Sâm.
 
 
Sooyoung và ảnh chụp cùng gia đình
 
Sinh trưởng trong gia đình giàu có nhưng thành viên có đôi chân dài miên man của SNSD chưa bao giờ lệ thuộc gia đình. Cô tự kiếm tiền: đóng phim, ca hát, quay quảng cáo và nhận các hợp đồng sự kiện. Năm ngoái, Sooyoung đã bỏ khoản tiền 2,73 tỷ won (khoảng 54 tỷ đồng) để mua một căn hộ sang trọng trong khu căn hộ cao cấp Nonhyeon Lafolium tại phường Nonhyeon, quận Gangnam, thủ đô Seoul.
 
 
Sooyoung tự kiếm tiền mua biệt thự

Biệt thự Nonhyeon Lafolium có 9 tầng với tổng cộng 18 hộ cùng chung sống, do hãng Samsung Heavy Industries thiết kế và khởi công xây dựng từ tháng 8/2012 và được coi là khu vực đắt giá hàng đầu ở Seoul.

Choi Si Won (Super Junior)

Sẽ chẳng ngoa nếu gọi Choi Siwon là chàng trai hoàn hảo của làng giải trí Hàn Quốc. Là thành viên nổi tiếng nhất Super Junior, Siwon có gương mặt đẹp không tì vết và còn là "thiếu gia nhà giàu". Cha Siwon là Giám đốc điều hành hãng dược phẩm nổi tiếng Hàn Quốc Boryung. Trước đó, ông từng là chủ tịch tập đoàn Slim Fashion. Nhà Choi còn nắm giữ một phần cổ phiếu của Hyundai- hãng xe hơi danh tiếng nhất Hàn Quốc.
 

Nhưng không chỉ thế, Choi Si Won còn là anh chàng có nguồn thu nhập cao chót vót trong làng nhạc Hàn. Độ nổi tiếng của Si Won giúp anh kiếm được những hợp đồng quảng cáo, làm phim trong và ngoài nước. Siwon đã trở thành đại sứ thương hiệu cho hãng xe Audi Hàn Quốc. Anh chàng cũng là một trong 333 người trên thế giới sở hữu phiên bản có giới hạn dòng xe Audi R8 GT Spyder.

Leeteuk từng nói: "Theo như sự giàu có và quyền lực, Siwon chắc chắn là số một. Nếu có bất cứ vấn đề hoặc một vấn đề trong các thành viên của Super Junior, Siwon nói rằng anh sẽ hỏi cha mình để được giúp đỡ. Siwon cũng là thành viên được thu lợi nhuận nhiều nhất trong Super Junior vì quay nhiều CF quảng cáo nước ngoài tại Thái Lan, Trung Quốc và Đài Loan".

Bae Doo Na
 
Doo Na và người yêu hiện tại - Jim Sturgess

Bae Doo Na sinh năm 1979, là diễn viên tài năng của xứ Kim Chi, cô từng đoạt nhiều giải thưởng lớn của điện ảnh Hàn Quốc. Bae Doo Na từng đóng các phim "The Ring Virus", "Linda Linda Linda", "RNA", "As One",… Trong làng diễn viên Hàn, Bae Doo Na tuy không thuộc hàng thu nhập số một, nhưng cũng dễ dàng lọt Top nghệ sĩ có thù lao cao ngất.

Gần đây, Bae Doo Na và tài tử nổi tiếng người Anh Jim Sturgess đã công khai tình cảm dành cho nhau sau khi hợp tác trong phim bom tấn "Cloud Atlas". Chuyện tình của họ đang gây xôn xao cộng đồng Hàn.
 

Không chỉ có khả năng kiếm tiền, thành công và có người yêu trong mộng, nữ diễn viên xinh đẹp và cá tính của màn ảnh Hàn Bae Doo Na còn là “trâm anh thế phiệt” nức tiếng. Cô là con gái của phó chủ tịch tập đoàn nông nghiệp số một Hàn Quốc Phulmwon. Những vai diễn bình dân của Bae Doo Na trên màn ảnh nhỏ khiến người ta dần quên đi cô là một “thiên kim tiểu thư” danh giá của xứ Hàn.

Kang Dong Won
 

Kang Dong Won cũng là 1 trong những mỹ nam nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc với những vai diễn thành công và để lại ấn tượng tốt trong lòng người hâm mộ như trong “Hạnh Phúc Bất Ngờ”, “Người Đẹp Nói Dối”. Kang Dong Won luôn có nguồn thu nhập khủng từ việc đóng phim và làm mẫu. Anh tỏ ra kín tiếng về đời tư của mình nhưng các trang truyền thông cho biết Dong Won thuộc Top 10 nam tài tử có thù lao cao nhất điện ảnh Hàn hiện nay.
 
Dong Won và cha anh

Mặc dù không bao giờ kể về xuất thân danh giá của mình nhưng cuối cùng giới truyền thông cũng tìm ra được danh tính của một "công tử" Kang Dong Won trước khi trở thành diễn viên. Anh vốn là con trai Phó Chủ tịch tập đoàn đóng tàu lớn thứ 2 của Hàn Quốc SSP. Công ty SSP dự kiến đạt đến mốc thu nhập 2,5 tỉ USD cho tới năm 2015.

Psy
 

Sau cơn sốt Gangnam style, Psy đã kí kết 10 hợp đồng quảng cáo, và cát-xê của anh tăng gấp đôi. Hiện nay, để mời chủ nhân của điệu nhảy ngựa làm người mẫu cho sản phẩm, có thể nhà sản xuất sẽ phải “móc túi” khoảng 400.000 USD (hơn 8 tỷ đồng).

Mặc dù không có con số chính thức, nhưng có rất nhiều lời đồn đoán chỉ một năm qua, Psy đã kiếm ra lợi nhuận hơn hàng chục tỷ won. Đây là một con số quá lớn tính trong một thời gian ngắn. Chưa kể danh tiếng vô giá mà Psy mang lại cho các đàn em ở công ty quản lý như Big Bang, 2NE1,... Psy trở thành nam ca sĩ có tiếng và cũng giàu có nhất nhì Hàn Quốc.
 

Điều này càng khiến nhiều người ngưỡng mộ Psy bởi nam ca sĩ này vốn sinh trưởng trong gia đình giàu có và không cần phải vất vả kiếm tiền. Psy đến từ quận Gangnam của thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Đây là khu vực giàu có nhất ở Seoul. Gia đình của Psy sở hữu một khối tài sản khá lớn khi cha của anh – Park Won Ho là giám đốc điều hành của tập đoàn DI và mẹ – Kim Young Hee là chủ một nhà hàng lớn ở Seoul.

Eun Ji Won
 

Eun Ji Won bước chân vào làng giải trí năm 1997 với vai trò rapper trong nhóm nhạc thần tượng thời đầu Sechskies. Sau khi nhóm nhạc này tan rã vào năm 2000, Eun Ji Won chuyển sang hát solo và thành công nhanh chóng. Tuy không tỏa sáng với lượng fan cuồng đông đảo như các sao trẻ nhưng Eun Ji Won là cái tên được đánh giá rất cao trong làng nhạc. Anh cũng sở hữu khối biệt thự hoành tráng ngay tại trung tâm Seoul.

Không chỉ thế, Eun Ji Won còn được đánh giá sinh trưởng trong gia đình quyền lực bậc nhất Hàn Quốc. Anh là cháu trai của cựu Tổng thống Park Jeonghee, mẹ anh cũng là một người mẫu có tiếng nhất nhì trong thập niên 70. Cha của anh là doanh nhân thành đạt.