“Lưu Đức Hoa đại lục” lộ diện sau vụ bỏng nặng vì nồi lẩu

Cách Cách, Theo Trí Thức Trẻ 09:12 11/07/2013

Vương Tiêu Long đã tổ chức họp báo công khai tình trạng cơ thể sau 8 tháng điều trị.

Mới đây, ca sĩ được mệnh danh “Lưu Đức Hoa đại lục” – Vương Tiêu Long đã tổ chức họp báo công khai tình trạng cơ thể sau 8 tháng bị bỏng nặng khi đi ăn ở nhà hàng. Tiêu Long cho biết anh hiện giờ không thể tự chăm sóc cho bản thân, sinh hoạt hàng ngày phải nhờ mẹ lo liệu.
 
“Lưu Đức Hoa đại lục” lộ diện sau vụ bỏng nặng vì nồi lẩu 1
 
“Lưu Đức Hoa đại lục” lộ diện sau vụ bỏng nặng vì nồi lẩu 2

Sự nghiệp của anh gần như không còn. Chi phí điều trị tại viện cho đến giờ đã lên đến 6 triệu NDT (khoảng hơn 20 tỷ đồng).

Vương Tiêu Long cho biết, anh đã trải qua hai ca đại phẫu thuật và nhiều ca tiểu phẫu. Bạn bè trong ngành như Cao Viên Viên, Du Hạo Minh, Châu Nhuận Phát, Huỳnh Hiểu Minh đã hỗ trợ một phần kinh tế trong quá trình điều trị. Qua cuộc họp báo, Vương Tiêu Long muốn nhà hàng gây ra thương tật cho anh phải có trách nhiệm và bị xử lý về pháp luật.
 
“Lưu Đức Hoa đại lục” lộ diện sau vụ bỏng nặng vì nồi lẩu 3
 
“Lưu Đức Hoa đại lục” lộ diện sau vụ bỏng nặng vì nồi lẩu 4
Mẹ anh khóc trong buổi họp báo

Trước đó vào tháng 11 năm ngoái, Vương Tiêu Long đã đến nhà hàng 2000 Devon ở quận Triều Dương, Bắc Kinh ăn uống. Tuy nhiên, do sơ suất của nhân viên khi phục vụ món lẩu, anh đã bị bỏng nặng đến 45%. Đáng nói khi đó, đơn vị này không có giấy phép kinh doanh. Sau khi bị đình chỉ hoạt động, nhà hàng này đã đổi tên để tiếp tục lách luật hoạt động.