"Doãn Chí Bình" của "Thần Điêu Đại Hiệp" đời đầu hiến tạng sau khi qua đời

Huyền Filan, Theo Trí Thức Trẻ 14:54 24/12/2015

Quảng Tá Huy, nam diễn viên nổi tiếng với vai Doãn Chí Bình trong "Thần Điêu Đại Hiệp" (1983) để lại di thư hiến tạng cho y học, phục vụ nghiên cứu sau khi ông qua đời.

Quảng Tá Huy, nam diễn viên gạo cội được biết tới nhiều nhất qua vai Doãn Chí Bình trong bộ phim "Thần Điêu Đại Hiệp" (1983) đã qua đời sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư đại tràng. Bạn thân của nam diễn viên ông Đặng Anh Mẫn đã chia sẻ với báo giới, Quảng Tá Huy trước khi ra đi đã kí vào giấy tờ hiến tạng, để hiến cho y học phục vụ mục đính nghiên cứu. Đặng Anh Mẫn nói: "Đây là quyết định can đảm, đúng với cá tính của anh ấy. Trước đó, Quảng Tá Huy cũng kín tiếng về bệnh tình của mình. Thực tế, khi phát hiện ung thư đại tràng, bệnh đã ở giai đoạn cuối. Anh ấy cho rằng sau khi chết đi hỏa táng sẽ như khói bay, nếu có thể cống hiện cho y học, đó mới là chuyện tốt".

C:\Users\Administrator\Desktop\star\151224\1512starQTH1.jpg

Nam diễn viên sinh năm 1956, là một trong những diễn viên gạo cội của điện ảnh nước nhà với 37 năm trong nghề

Quảng Tá Huy là một trong những diễn viên lứa đầu của TVB. Khán giả các thập niên trước biết ông thông vai diễn trong các phim "Thần Điêu Đại Hiệp" (1983), "Danh Gia Vọng Tộc" (2012), "Đại Thái Giám" (2012) hay "Cung Tâm Kế" (2009). Năm 1984 ông đã kết hôn và hiện có 3 người con gái. Quảng Tá Huy được phát hiện mắc ung thư đại tràng vào tháng 6 năm ngoái, lúc này bệnh của ông đã tới thời kì cuối. Ông qua đời vào ngày 20/12 vừa qua, hưởng thọ 59 tuổi. Tang lễ của cố diễn viên sẽ được cử hành vào ngày 27 sắp tới.

Nguồn: Sohu