Chuyên gia giải mã nguyên nhân khiến Ngô Diệc Phàm và Luhan rời EXO

duong nam, Theo Trí Thức Trẻ 10:50 23/05/2015

Một vị chuyên gia người Trung Quốc đã phân tích những nguyên nhân khiến Ngô Diệc Phàm và Luhan quyết định rời EXO.

Tại sự kiện "2015 World Knowledge Forum" được diễn ra tại Thành Đô, Trung Quốc, một vị chủ tịch họ Vương đã phân tích những nguyên nhân khiến Ngô Diệc PhàmLuhan quyết định rời khỏi nhóm EXO. Được biết, vị này là một chuyên gia của ngành giải trí Trung Quốc.
 
Một chuyên gia từ ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc đã phân tích những nguyên nhân khiến Luhan và Ngô Diệc Phàm quyết định rời EXO
 
Ông này phát biểu: "Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc lấy âm nhạc làm trọng tâm. Ngay cả nhiều nghệ sĩ Trung Quốc cũng lựa chọn thực tập tại Hàn để trở thành một ca sĩ. Tuy nhiên, ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc lại lấy phim ảnh làm trọng tâm. Các nghệ sĩ thực tập tại Hàn sau khi trở về Trung luôn cố gắng dấn thân vào ngành công nghiệp phim ảnh. Việc showbiz Hàn không thể mang lại cho những nghệ sĩ Trung Quốc cơ hội được diễn xuất có thể sẽ khiến những người này cảm thấy vô cùng bất an về tương lai của mình".
 
Bên cạnh đó, vị chuyên gia này cũng đã đề cập đến vấn đề thu nhập: "Có ít nhất 20-30 nghệ sĩ Trung Quốc có thể kiếm được 17,5 triệu USD trong một năm (hơn 380 tỷ đồng). Trong khi đó, thu nhập của các nghệ sĩ Hàn lại kém xa. Cho nên nếu đặt câu hỏi xem các nghệ sĩ Trung Quốc muốn hoạt động tại thị trường nào thì câu trả lời đã quá rõ ràng rồi".
 
Thu nhập của các nghệ sĩ tại Hàn kém xa so với những người đồng nghiệp tại Trung
 
Theo chủ tịch Vương, sự khác nhau trong hệ thống giải trí của hai quốc gia cũng khiến những nghệ sĩ Trung Quốc muốn rời bỏ công ty quản lý tại Hàn. Ông này cho biết: "Các nghệ sĩ tại Trung cũng từng bị lệ thuộc vào công ty quản lý giống như các nghệ sĩ tại Hàn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, nghệ sĩ tại Trung sẽ mở studio cá nhân ngay sau khi đã nổi tiếng. Internet cũng trở thành một kênh quảng bá giá rẻ cho họ. Từ đây mà mối liên kết giữa nghệ sĩ và công ty quản lý sẽ trở nên bị suy yếu. Trong khi đó, các công ty quản lý tại Hàn vẫn cố gắng quản lý chặt chẽ nghệ sĩ của họ".
 
Sự khác biệt giữa hệ thống giải trí của Hàn và Trung cũng được cho là nguyên nhân khiến Ngô Diệc Phàm và Luhan rời EXO
 
Đối với việc giữ chân các thần tượng người Trung ở lại công ty Hàn Quốc, vị chuyên gia họ Vương này có đưa ra lời khuyên: "Các công ty Hàn nên để cho các thần tượng Trung Quốc được tự do hơn cũng như để họ được thực tập tại Trung. Một giải pháp khác là các công ty Hàn có thể liên kết với các công ty phía Trung Quốc trong việc quản lý nghệ sĩ của mình".
 
Nguồn: kboo