Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ

AXA, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 30/07/2013

La Thăng, GMC, AXN, Weboys là những boyband tiếp nối thế hệ đầu tiên tạo nên những làn sóng hâm mộ khắp showbiz Việt.

GMC

Được thành lập từ tháng 4/2003, GMC là một trong những nhóm nhạc thành công nhất của Nhạc Xanh cho đến thời điểm này. Nếu 1088 "làm mưa làm gió" khắp nơi từ năm 2000 - 2003 thì GMC là thế hệ tiếp nối ngay sau đó với hit lớn nhất là Đêm Trăng Tình Yêu được hát vang khắp mọi nơi. GMC đời đầu bao gồm các thành viên Lê Dũng, Quốc Trung, Tuấn Khang, Ưng Đại Vệ Anh Kiệt. Tuy nhiên, nếu 1088 tan ra trong yên bình thì GMC lại có một kết cục không có hậu khi liên tiếp xảy ra những tranh chấp trong nội bộ công ty, thậm chí Nhạc XanhAnh Kiệt còn lôi nhau ra kiện cáo. Sau sự ra đi của Ưng Đại Vệ Anh Kiệt, GMC sau đó cũng bổ sung thêm 2 thành viên Hứa Vỹ Văn, Nhật Thăng nhưng cũng không kéo dài lâu và chính thức tan rã vào năm 2005. 

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 1

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 2

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 3

Sau khi tan rã, các thành viên GMC gần như không có các hoạt động nổi trội trong vai trò cá nhân. Anh Kiệt sau khi rời GMC và về với WePro bước đầu cũng nổi bật với vai trò solo qua hình tượng "Chàng khờ thủy chung" nhưng cũng dần lặn mất tăm sau đó cùng với công ty giải trí này. Ưng Đại Vệ cũng chỉ nổi lên và sau đó chìm xuống nhanh chóng mặc dù anh khá đa tài với khả năng chơi nhạc cụ và sáng tác. 

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 4

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 5

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 6
Anh Kiệt là thành viên solo thành công nhất GMC

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 7
Ưng Đại Vệ từng hợp tác song ca khá thành công với Lương Bích Hữu


Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 8
... xuất hiện trong một dự án cùng Ông Cao Thắng

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 9
Ưng Đại Vệ vừa mới mở một quán ăn tại Q.5
AXN

Ra đời vào năm 2004, với các thành viên Lưu Chí Vỹ, Nhất Trung, Trần Nguyên, Lâm Nhật Huy, AXN bước đầu thành công với các ca khúc tình yêu não tình cộng với ngoại hình khá bắt mắt đã trở thành một trong những nhóm nhạc ăn khách nhất thị trường miền Tây. Ca khúc Làm sao để tốt cho cả hai là hit lớn nhất của nhóm cho đến thời điểm này. Tuy nhiên, Lưu Chí Vỹ Nhất Trung - 2 thành viên nổi bật nhất nhóm đã lần lượt rời khỏi nhóm để tách ra hoạt động solo nên nhóm cũng chỉ tồn tại cho đến 2006 và chính thức tan rã.

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 10

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 11

Lưu Chí Vỹ với ngoại hình đẹp và giọng hát ổn đã trở thành thành viên nổi tiếng nhất ngay khi tách ra solo với định hướng là nhắm vào thị trường khán giả miền Tây. Anh nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ ăn khách nhất thị trường bình dân này. 

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 12

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 13
Lưu Chí Vỹ và Minh Hằng lúc còn chung công ty

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 14

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 15
Nam ca sĩ vẫn hoạt động khá bền bỉ ở thị trường miền Tây

Sau khi rời AXN, Nhất Trung lui về hậu trường và thành lập nên công ty giải trí Thiên Thi, một mình anh thực hiện rất nhiều vai trò từ nhạc sĩ sáng tác, đạo diễn cho đến nhà sản xuất. Thiên Thi khá nổi tiếng lúc đó trong thị trường với những dự án lăng xê thành công các gà nhà như Tim, Minh HằngLưu Chí Vỹ.

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 16

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 17
Nhất Trung và Minh Hằng lúc còn chung công ty

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 18
Tim - Minh Hằng và dự án Một vòng trái đất là sản phẩm thành công nhất của Nhất Trung

WeBoys

Cùng với Phạm Quỳnh Anh, Ưng Hoàng Phúc thì Weboys là một trong những gà cưng và được đầu tư hoành tráng nhất của Wepro lúc công ty này hoạt động sôi nổi nhất. Thành lập năm 2005 dưới bàn tay của ông bầu Quang Huy, tiếp cận với cách xây dựng mô hình boyband Hàn Quốc với hình ảnh các chàng trai Ông Cao Thắng, Ngô Tiến Dũng, Dương Ngọc Đàm được chăm chút kĩ lưỡng, đầu tư các tiết mục biểu diễn và sở hữu FC khá chuyên nghiệp. Album đầu tiên của nhóm mang tên Born To Be The Most Wanted Boys (và được chuẩn bị đến 2 năm) cũng đủ thấy tham vọng cao của cả công ty đối với nhóm. Tuy nhiên, chỉ một năm sau khi ra album đầu tiên, Weboys bất ngờ tan rã một cách khó hiểu khiến cho cả showbiz bàng hoàng vì lúc đó là thời điểm hoàng kim nhất của nhóm.

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 19

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 20

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 21

Sau khi rời Weboys, Ông Cao Thắng tự mở công ty riêng để chăm lo cho các hoạt động ca hát của mình. Tuy nhiên, những gì mọi người nhớ nhất về Ông Cao Thắng là mối tình đẹp với nữ ca sĩ Đông Nhi khi cả hai liên tục xuất hiện bên cạnh nhau tại rất nhiều sự kiện. Tuy không có các hoạt động âm nhạc nổi trội nhưng Ông Cao Thắng lại khá đắt show quảng cáo nhờ ngoại hình đẹp và cũng thể hiện sự đa tài của mình bằng cách làm đạo diễn một số MV ca nhạc thời gian gần đây. 

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 22

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 23
Mối tình đẹp với Đông Nhi

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 24
Ông Cao Thắng rất thích chơi đá bóng

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 25
Dự án phim ngắn gần đây do Ông Cao Thắng đồng đạo diễn

Ngô Tiến Dũng sau khi tách Weboys thì chính thức lập nhóm The Men vào năm 2009. Cùng với Lê Hoàng, The Men nhanh chóng trở thành một nhóm nhạc ăn thị trường với hình tượng manly, mạnh mẽ khác biệt với các nhóm nhạc lúc đó. Ngô Tiến DũngThe Men vẫn còn hoạt động rất sôi nổi cho đến hiện nay.

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 26

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 27
Ngô Tiến Dũng "ăn nên làm ra" với The Men

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 28
Cặp kè với Hải Băng

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 29

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 30
Dương Ngọc Đàm sau khi rời nhóm thì đi du học tại nước ngoài. Khi về nước, các hoạt động âm nhạc vẫn chưa để lại được dấu ấn

La Thăng 

Được thành lập năm 2002, La Thăng có lẽ là nhóm nhạc tồn tại lâu đời nhất showbiz Việt với vô số lần thay đổi thành viên và cũng dính vô số scandal lục đục giữa các thành viên trong nhóm. Nhóm ban đầu có 3 thành viên bao gồm Minh Tuấn, Việt Hải Liêu Anh Tuấn. Sau khi Liêu Anh Tuấn tách ra hát solo, Trịnh Thăng Bình là thành viên mới được bổ sung sau đó.

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 31

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 32

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 33

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 34

Sau khi ra được một album, Việt Hải tiếp tục là thành viên tách nhóm, Chí Thiện được đưa vào để thay thế. Trịnh Thăng Bình cũng rời nhóm để hoạt động cá nhân và nhóm La Thăng lúc đó chỉ còn Chí ThiệnMinh Tuấn. Sau khi nổi đình đám với vai chính trong Giải cứu thần chết, Chí Thiện tự ý rời khỏi nhóm vào năm 2009 để đầu quân vào một công ty giải trí khác gây nên một loạt scandal lục đục nội bộ sau đó. La Thăng chính thức tan rã. Tuy nhiên, năm 2010, thành viên Minh Tuấn đã xây dựng nên phiên bản La Thăng mới với hoàn toàn là các gương mặt trẻ gồm 5 thành viên Minh Quyền, Hoàng Long, Nguyên Hiếu, Huy Thọ, Thiên Kỳ. Phiên bản mới của La Thăng tiếp tục có những xáo trộn thành viên sau đó và hiện vẫn chưa để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 35

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 36

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 37

Trịnh Thăng Bình tách khỏi La Thăng khá sớm để lo cho sự nghiệp cá nhân của mình. Tuy không đình đám nhưng nam ca sĩ này cũng có vị trí nhất định trong showbiz nhờ khả năng "mát tay" khi sáng tác ra hàng loạt hit, đặc biệt là ca khúc Người ấy được rất nhiều ca sĩ cover lại. Thăng Bình cũng được nhắc đến liên tục trên các phương tiện truyền thông khi công khai hẹn hò với Yến Nhi.

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 38

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 39

Chí Thiện tuy là thành viên bị hạn chế nhiều về khả năng chuyên môn khi tách nhóm nhưng lại may mắn sở hữu lợi thế ngoại hình và liên tục xuất hiện trong các dự án truyền hình, điện ảnh lớn như Bỗng dưng muốn khócGiải cứu thần chết. Hiện, công ty quản lý cũng đã chuyển hướng cho Chí Thiện xuất hiện nhiều trong các dự án phim và tham gia các show truyền hình thực tế. 

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 40

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 41

Boyband Việt thế hệ F2: Ngày ấy và bây giờ 42
Chí Thiện tham gia Gương mặt thân quen