Squid Game từng có một cái kết khác nghe mà xỉu ngang: Nam chính làm điều tưởng hợp lý, thế mà phá hỏng nội dung phim!

Hieuthuba, Theo Trí Thức Trẻ 06:30 11/11/2021

Cũng vì lý do này mà Squid Game lựa chọn cái kết gây tranh cãi hiện tại.

Kể về một "giải đấu tử thần" sử dụng những trò chơi tuổi thơ nhưng có cú twist chết người, series Squid Game (Trò Chơi Con Mực) của Netflix Hàn Quốc nhanh chóng trở thành một hiện tượng toàn cầu. Không lâu sau khi ra mắt, bộ phim trở thành cái tên được xem nhiều nhất của Netflix, bỏ xa các đối thủ từ Hollywood. Cái kết của Squid Game cũng là một trong những khoảnh khắc chấn động, gây tranh cãi và tò mò nhất giữa netizen.

Mới đây, đạo diễn Hwang Dong Hyuk của Squid Game đã hé lộ một cái kết "song song", hoàn toàn khác biệt cho mùa phim đầu tiên. 

Squid Game từng có một cái kết khác nghe mà xỉu ngang: Nam chính làm điều tưởng hợp lý, thế mà phá hỏng nội dung phim! - Ảnh 1.

Trong phim, nam chính Gi Hun vì quá thất bại, nghèo khó nên đã không thể giành được quyền nuôi con gái. Vợ cũ của anh theo chồng mới sang Mỹ, đưa con gái đi theo. Nhờ chiến thắng Squid Game, Gi Hun cũng có đủ tiền để sang đoàn tụ với con gái nhỏ của mình tại Mỹ. Thế nhưng vào phút giây chuẩn bị lên máy bay, Gi Hun bất ngờ nhìn thấy người đàn ông đã từng dụ dỗ mình tham gia trò chơi Squid Game chết chóc. Hắn đang dụ dỗ một người khác trong cảnh nợ nần tham gia vào trò chơi, khiến Gi Hun tức giận.

Khoảnh khắc cuối phim khiến khán giả "lặng thinh" vì Gi Hun liên lạc lại với tổ chức Squid Game. Dù bây giờ đã quá giàu có với số tiền thưởng khổng lồ, nhưng Gi Hun vẫn giữ mối thù sâu đậm. Anh quyết định không lên máy bay sang Mỹ với con gái, thay vào đó đe doạ tổ chức Squid Game.

Squid Game từng có một cái kết khác nghe mà xỉu ngang: Nam chính làm điều tưởng hợp lý, thế mà phá hỏng nội dung phim! - Ảnh 2.

Câu chuyện của Gi Hun có vẻ sẽ được khai thác thêm trong mùa thứ 2 của Squid Game vừa mới được xác nhận. "Gi Hun sẽ làm gì đó cho thế giới", đạo diễn Hwang cho hay.

Tuy nhiên, hoá ra vẫn còn có một cái kết hoàn toàn khác cho nhân vật Gi Hun mà ekip Squid Game đã rất trăn trở, phân vân. Trong "thế giới song song" này, Gi Hun thực chất đã lên máy bay sang Mỹ, khép lại mối thâm thù với Squid Game và bỏ lại quá khứ đẫm máu ấy sau lưng. Trong đoạn chia sẻ của mình, đạo diễn Hwang lý giải vì sao cái kết này lại không hiệu quả.

Đạo diễn Hwang chia sẻ như sau:

"Chúng tôi đã rất đấu tranh giữa hai viễn cảnh cho cái kết. Cái kết còn lại là khi Gi Hun lên máy bay và bỏ đi. Chúng tôi liên tục tự hỏi, liệu có đúng cho Gi Hun hay không khi anh ta quyết định bỏ đi để đến với gia đình, để đuổi theo hạnh phúc của mình? Đó có phải là hướng đi đúng đắn cho chúng tôi không, có góp phần truyền tải được thông điệp chúng tôi đã gửi gắm qua series không?

Chúng tôi đi đến kết luận rằng thông điệp sẽ không được truyền tải nếu Gi Hun  đi lên máy bay. Câu hỏi chúng tôi muốn đặt ra - rằng vì sao thế giới lại tồi tệ như thế này? - chỉ có thể được nêu lên và trả lời nếu như Gi Hun quay lưng lại và đi về phía camera. Vậy nên đó cũng là cái kết mà chúng tôi đã chọn."

Squid Game từng có một cái kết khác nghe mà xỉu ngang: Nam chính làm điều tưởng hợp lý, thế mà phá hỏng nội dung phim! - Ảnh 3.

Đổi lại, nếu nhân vật Gi Hun lên máy bay và tạm thời "bỏ đi", trọng tâm của Squid Game mùa 2 có thể sẽ xoay quanh những nhân vật khác, điển hình như tên "quản trò" In Ho gây bất ngờ. Bằng cách để Gi Hun không lên máy bay, đạo diễn Hwang ngầm khẳng định phần tiếp theo của Squid Game vẫn sẽ xoay quanh nhân vật này. Mặc dù còn rất ít nhân vật còn sống, thế nhưng tất cả đều là những mắt xích quan trọng trong nội dung phim, và khán giả đều rất hào hứng khi chứng kiến họ được khai thác sâu hơn trong tương lai của Squid Game.

Nguồn ảnh: Netflix